Nếu con bạn thích đá bóng, bạn có cho con theo đuổi nghề này không?

  1. Thể thao

  2. Hướng nghiệp

Đến bây giờ mình còn sởn da gà khi nhìn thấy hình ảnh cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân hôm qua. Thật sự nếu sau này con mình đam mê bóng đá, chắc mình cũng không đủ can đảm để cho con theo nghề này đâu. Nguy hiểm quá.

Từ khóa: 

thể thao

,

hướng nghiệp

Nghề nào chẳng có rủi ro của nó. Có những giây phút vinh quang, đứng trên bục nhận giải, được người người ngưỡng mộ thì cũng có những giọt nước mắt, sự đau đớn, mệt mỏi đi cùng với nó. Nếu ai cũng sợ hãi, bố mẹ nào cũng cấm cản con mình thì ai sẽ đi và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai đây.

Được sống với đam mê của bản thân đã hạnh phúc rồi bạn ạ. Mình thấy rằng nếu bây giờ bạn hỏi Hùng Dũng nếu được chọn lại có tiếp tục đi theo sự nghiệp bóng đá hay không thì câu trả lời vẫn sẽ là có thôi.

Bạn không thể đi theo con bạn cả đời được, những gì bạn thấy là tốt chưa chắc đã là tốt với con của bạn, kể cả nó có tốt thì cũng chưa chắc đã là cuộc sống mà con bạn mong muốn. Ai cũng có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, đừng vì ý muốn cá nhân của bạn mà tước đi lựa chọn của con bạn. Cái nên làm là trang bị cho con bạn đầy đủ kiến thức, cho con bạn biết rằng đi con đường này sẽ phải đương đầu với những gì trong tương lai, được gì và phải bỏ ra những gì, rủi ro là gì. Đến cuối cùng, đi con đường nào là lựa chọn của con bạn.

Trả lời

Nghề nào chẳng có rủi ro của nó. Có những giây phút vinh quang, đứng trên bục nhận giải, được người người ngưỡng mộ thì cũng có những giọt nước mắt, sự đau đớn, mệt mỏi đi cùng với nó. Nếu ai cũng sợ hãi, bố mẹ nào cũng cấm cản con mình thì ai sẽ đi và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai đây.

Được sống với đam mê của bản thân đã hạnh phúc rồi bạn ạ. Mình thấy rằng nếu bây giờ bạn hỏi Hùng Dũng nếu được chọn lại có tiếp tục đi theo sự nghiệp bóng đá hay không thì câu trả lời vẫn sẽ là có thôi.

Bạn không thể đi theo con bạn cả đời được, những gì bạn thấy là tốt chưa chắc đã là tốt với con của bạn, kể cả nó có tốt thì cũng chưa chắc đã là cuộc sống mà con bạn mong muốn. Ai cũng có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, đừng vì ý muốn cá nhân của bạn mà tước đi lựa chọn của con bạn. Cái nên làm là trang bị cho con bạn đầy đủ kiến thức, cho con bạn biết rằng đi con đường này sẽ phải đương đầu với những gì trong tương lai, được gì và phải bỏ ra những gì, rủi ro là gì. Đến cuối cùng, đi con đường nào là lựa chọn của con bạn.

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, đều khốc liệt giống nhau!

Các gia đình có truyền thống thể thao, bố mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận, thậm chí là họ còn khuyến khích cho con cái nối nghiệp. Không ít cầu thủ xuất thân từ những gia cảnh rất vất vả, và bóng đá dường như là lối thoát duy nhất của cuộc đời. Với cá nhân tôi, hay đa số những gia đình bình thường khác, thể thao không bao giờ là hướng đi ưu tiên phát triển sự nghiệp của con cái mình. Vì nó quá nhiều rủi ro!

Khuyến khích con tập thể dục, không khuyến khích thi đấu thể thao

Thể dục là có lợi cho sức khỏe, ai cũng nên tập. Trẻ con cũng cần tập luyện để hình thành nên thói quen rèn luyện thể thao.

Thể thao là cuộc thi đấu sức khỏe. Nó là bộ môn tôn vinh, chọn lọc những người có lợi thế về thể chất, thần kinh vận động. Rất nhiều bộ môn thi đấu thể thao làm tổn hại sức khỏe của vận động viên về lâu dài. Hầu hết các vận động viên khi về già đều có các bệnh về xương, khớp do đã thi đấu, vận động quá sức thời trẻ.

Rủi ro vì tính cạnh tranh, đào thải quá mạnh

Thể thao là môn thu nhập bình quân rất "bèo", và mọi thành tích, tiền bạc dồn lại cho một số rất rất ít người. Người ta thường bị lóa mắt vì mức độ giàu có của một vài ngôi sao, nhưng không mấy ai để ý toàn bộ ngành có bao nhiêu người, và mức thu nhập bình quân là bao nhiêu.

Rủi ro về chấn lương trong thi đấu thể thao là rất lớn. Từ bóng đá, tenis, bơi lội, thậm chí chạy, vật cũng có nguy cơ chấn thương cao. Có chăng tôi nghĩ môn bi-a, hay môn bi sắt thì ít chấn thương hơn.

https://cdn.noron.vn/2021/03/25/7014362754388856-1616646641_1024.png

Chạy bộ cũng dễ chấn thương (Ảnh Internet)

Đây là ngành có tuổi thọ nghề thấp

Những người theo ngành này thường dành hết tuổi thanh xuân (tuổi đỉnh cao của sức khỏe) cho thi đấu. Đến khi giải nghệ ở tầm tuổi 30 (hoặc sớm hơn với một số môn khác) thì sẽ không kịp để chuyển sang học các nghề mới.

Bằng những lý do trên, chắn chắn tôi sẽ không khuyến khích con mình theo nghiệp cầu thủ hay thi đấu thể thao thành tích cao.

Nếu con mình quá đam mê, thì mình không cấm cản. Nhưng chắc chắn là không khuyến khích.

thích là 1 chuyện đam mê là 1 chuyện khác nếu con bạn đã đam mê thì ngoài việc học trên lớp xong về là nó ôm trái banh suốt ngủ cũng ôm trái banh lúc đó bạn có cho hay không cũng không còn quan trọng nữa......còn thích thì 1 thời gian sẽ chán=]]tôi thích cô gái đó nhưng sau 1 thời gian tôi chán cô gái đó tôi thích cái áo đó nhưng mặc được 2 tuần tôi hết thích rồi=]]

Mình ko rảnh để quan tâm đến ch nó làm gi