Nếu con trai cởi trần đến trường thì sẽ ra làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người. Mình có một thắc mắc là nếu con trai đến trường mà không mặc áo thì sẽ ra như thế nào? Sinh hoạt và mọi hoạt động ở trường con trai đều cởi trần thì sẽ ra sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Theo mình là con tùy thuộc văn hoá và địa lí ngôi trường bạn như thế nào. Trường bạn là cấp 3 hay đại học. Nếu là trường cấp 3 thì mình thấy hơi không phù hợp với môi trường học đường. Còn ở bậc đại học thì điều này có vẻ dễ được tiếp nhận hơn vì môi trường đại học khá cởi mở, cộng thêm văn hoá ngôi trường của bạn rất thoáng và có tinh thần thể thao thì việc cởi trần đến trường là điều rất bình thường. Tuy nhiên cởi trần trong các hoạt động thể thao, vui chơi, thì oke. Nhưng cởi trần trên giảng đường thì không được nhé
Trả lời
Theo mình là con tùy thuộc văn hoá và địa lí ngôi trường bạn như thế nào. Trường bạn là cấp 3 hay đại học. Nếu là trường cấp 3 thì mình thấy hơi không phù hợp với môi trường học đường. Còn ở bậc đại học thì điều này có vẻ dễ được tiếp nhận hơn vì môi trường đại học khá cởi mở, cộng thêm văn hoá ngôi trường của bạn rất thoáng và có tinh thần thể thao thì việc cởi trần đến trường là điều rất bình thường. Tuy nhiên cởi trần trong các hoạt động thể thao, vui chơi, thì oke. Nhưng cởi trần trên giảng đường thì không được nhé

Chắc chắn sẽ ko bước qua được cái cổng trường. Nếu bước qua sẽ bị "ăn" 2 tai + 1 đạp từ giám thị hoặc sao đỏ/Thanh niên xung kích đuổi ra ngay. Vì đơn giản chắc chắn phải 99,99% các trường học ở VN đều quy định phải mặc đồng phục hoặc các trang phục phù hợp khi đến trường. Cởi trần chắc chắn ko phải là trang phục phù hợp đó và vi phạm nội quy nhà trường.

hồi đó trường mình buổi chiều hs tan học hết mà ở lại sân trường chơi thể thao thì cởi trần được đó, còn giờ học thì ko được

cởi trần đến trường thì ko đc vì sẽ có kiểm tra đồng phục trước cổng trường. còn sau giờ học thì được nhé. mình học đh trên sg, thường sau 5h chiều bọn con trai lớp mình hay tụ tập đá bóng hay chơi thể thao gì đó. lúc đá bóng mình chỉ mặc quần đùi còn quần dài với áo thì cởi ra bỏ trong balo. khi đá xong thì cứ mình trần mà chạy xe về nhà. cảm giác rất thoải mái.

Thì có cơ hội sở hữu tấm vé vip đến uống nước chè ở các phòng: giám thị, ctsv, hiệu trưởng

Theo mình điều này là không nên nha. Vì đồng ý là chúng ta có quyền tự do thể hiện phong cách cá nhân mỗi người. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần biết thể hiện ở đâu, thể hiện ấy có phù hợp với hoàn cảnh không. Nếu bạn cởi trần tới trường thì không tốt nhé

Cởi trần trong giờ ngủ trưa của trường là ok nhất đừng cởi trên bậc giảng là được hồi đó tụi mình đi học đến giờ ăn cơm trưa rồi đến giờ ngủ đứa nào cũng cởi ra để mát và khoải mái sau giờ nghỉ trưa xong mình mặc lại ko sao cả mà tùy trường nữa...
Hơi phản cảm bạn ạ vì ở trường là nơi công cộng. Mình nghĩ sở thích ấy nên ở nơi private thì hơn.

Chỉ có chơi thể thao, muốn chơi hăng và sung hơn thì nên làm thế thôi. Còn bình thường ko nên nha. trường học nơi làm việc là nơi cần nghiêm túc đó

Chắc sẽ bị lạnh hoặc cháy nắng ?