Nếu được thì bạn muốn đất nước chúng ta thay đổi gì về giáo dục ở đại học?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Bớt tính hàn lâm, lý thuyết, tăng tính ứng dụng, thực tiễn. Nhưng chuyện này cũng được bàn tới lui nhiều rồi, cuối cùng đâu vẫn hoàn đó, chẳng thay đổi gì. Chất lượng đầu vào thì làm cho thật khó, đánh đố thí sinh, trong khi chất lượng đầu ra lại không bảo đảm. Mình thực sự thấy giáo dục nước ta rất buồn cười.
Trả lời
Bớt tính hàn lâm, lý thuyết, tăng tính ứng dụng, thực tiễn. Nhưng chuyện này cũng được bàn tới lui nhiều rồi, cuối cùng đâu vẫn hoàn đó, chẳng thay đổi gì. Chất lượng đầu vào thì làm cho thật khó, đánh đố thí sinh, trong khi chất lượng đầu ra lại không bảo đảm. Mình thực sự thấy giáo dục nước ta rất buồn cười.
Tôi nghĩ giáo dục đại học cần chú tâm vào thực hành nhiều hơn. Tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều người, và đều có thể thấy điểm chung là: Các sinh viên IT không hề biết gì về git, về asynchronous, về microservice, về BI, về tối ưu performance... Những kiến thức này không thể được dạy một cách bài bản bằng các bài giảng (hãy tin ở tôi, tôi cũng là người phải đi chỉ dẫn cho các bạn mới về nó trong công ty nên tôi biết chắc điều đó), nó chỉ có thể học và cảm nhận thông qua thực hành.
Tôi cũng đã phỏng vấn nhiều bạn sinh viên nước ngoài, họ hoàn toàn khác, họ chủ động và hiểu biết về những thứ trên rất rõ. Buổi phỏng vấn vì thế rút ngắn lại thành bài test về tư duy lập trình, hơn là "hiểu biết".
Thêm nữa, nếu được thì bỏ hết mấy môn gọi là "cơ bản" như vật lý, hoá, toán trong ngành IT (những ngành khác cũng có những môn không liên quan khác), và cả những môn "chính trị". Hãy tưởng tượng, sinh viên nước ngoài chỉ cần học 3 năm là bằng với sinh viên VN học 4 năm (vì họ giảm được số môn phải học). Thay vào đó họ có thời gian để làm project (research hoặc open source).