Nếu facebook đột nhiên biến mất thì chúng ta sẽ dùng cái gì thay thế?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Truyền thông đa phương tiện

  4. Công nghệ thông tin

tự dưng tui thấy thắc mắc vì giờ ai cũng có facebook mà thời gian dùng facebook cũng nhiều.nếu giờ nó biến mất thì sẽ ra sao nhỉ?có ai nghiện facebook mà phát cuồng luôn không nhỉ? mà nghỉ chơi face thì chơi cái gì thay thế? (ở VN thôi nhé mấy bác ở nước ngoài xài mấy cái lạ hoắc thì tui không có hiểu :v

https://cdn.noron.vn/2021/09/28/facebook-1632797827.jpg
Từ khóa: 

facebook

,

bay màu

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

truyền thông đa phương tiện

,

công nghệ thông tin

Quá đơn giản, fakebook sập thì dùng Noron =)))

Trả lời

Quá đơn giản, fakebook sập thì dùng Noron =)))

Mình thích những nền tảng như noron, mình có thể thoải mái chia sẻ quan điểm mà không sợ bị đánh giá 1 cách tiêu cực như trên fb hay tiktok. Và cá nhân mình thấy noron là một môi trường khá văn minh và không có nhiều thông tin toxic như fb, nói chung là sử dụng gì mình cũng nên chọn lọc kiến thức để tiếp thu.

hồi trước mình thấy bản thân mình nghiện facebook và nghiện khoe bản thân mình, dần rồi khiến cho các mối quan hệ của mình dần biến chất. Đến nỗi việc chat vui vẻ qua mạng dần khiến mình lãng quên đi người mình yêu thương. Đến khi mất họ, mình dừng việc truy cập facebook và nhận ra cuộc sống mình cần người mình thương hơn tất cả. 
Thế nên mình mong các bạn nếu đọc được hãy thử lắng nghe con tim mình làm gì đó cho cuộc sống thay vì nghiện facebook như mình hì hì

Mik đúng kiểu chx 1 lần dùng face. h dùng noron

Mình để ý , cái gì dính dáng đến việc nó có thể trục lợi đc là nó sẽ biến tướng đi, facebook bây giờ mình thấy rất rất hại.

Mình mới biết đến noron thời gian gần đây và thấy đây là 1 nền tảng khá thú vị và không bị tạp nham quá nhiều như Fb.

Ngoài ra mình cũng dành thời gian nhiều để lướt IG, IG đẹp trong mắt mình.

Facebook sập như hôm trước thì thứ đầu tiên mà mình lẫn bạn bè đều tìm để liên hệ với nhau, đó là Zalo =))))))

Dùng Zalo thấy riêng tư hơn. Trên Facebook comment, like, follow cái gì cũng bị bạn bè biết.
Không phải là like mấy cái đồi truỵ gì, chẳng hạn mình cần mua nhà, comment lên là người ta đọc được và nhắn tin.
Hoặc là like một sản phẩm gì đó cũng bị người ta biết.

Câu hỏi thú vị quá bạn, có lẽ mình sẽ chuyển sang Noron vì ở đây khá vui vẻ, bổ ích :)

Dùng noron =)) Hiện tại thì thời gian mình sử dụng noron còn nhiều hơn facebook rồi.