Nếu không có sự xuất hiện của kinh thánh và những câu chuyện về Thiên Chúa thì con người có thể sống mà không có đức tin được hay không?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tôn giáo

,

kinh thánh

,

tâm linh

Đức tin có trc đó lâu rồi, trước Kinh Thánh con người cũng có nhiều tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo chỉ là sinh sau đẻ muộn thôi. Nếu ko có Kinh Thánh thì con ng vẫn có đầy tôn giáo để tin theo.

Nhưng nếu ko có tôn giáo nào, con ng ko có đức tin, thì họ vẫn sống thôi. Muôn loài vẫn sống tốt mà đâu cần đức tin. Con người cũng vậy, nếu ko có đức tin, con ng vẫn sẽ sống. Nhưng có lẽ sẽ khó hướng về 1 phía như khi có tôn giáo dẫn dắt.

Và nếu đó chỉ 1 hướng thì xã hội tốt đẹp viết mấy. Khổ nổi nó cũng là cái gây ra loạn lạc cho con người, vì con ng có đức tin khác nhau. Và khi đức tin khác nhau, thì ng ta sẽ cho rằng mình đúng mà từ đó gây biết bao chuyện.

Nên nếu ko có đức tin nói chung, cong ng vẫn sống, tuy có sống bản năng hơn, nhưng có lẽ ít loạn như hiện nay.

Trả lời

Đức tin có trc đó lâu rồi, trước Kinh Thánh con người cũng có nhiều tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo chỉ là sinh sau đẻ muộn thôi. Nếu ko có Kinh Thánh thì con ng vẫn có đầy tôn giáo để tin theo.

Nhưng nếu ko có tôn giáo nào, con ng ko có đức tin, thì họ vẫn sống thôi. Muôn loài vẫn sống tốt mà đâu cần đức tin. Con người cũng vậy, nếu ko có đức tin, con ng vẫn sẽ sống. Nhưng có lẽ sẽ khó hướng về 1 phía như khi có tôn giáo dẫn dắt.

Và nếu đó chỉ 1 hướng thì xã hội tốt đẹp viết mấy. Khổ nổi nó cũng là cái gây ra loạn lạc cho con người, vì con ng có đức tin khác nhau. Và khi đức tin khác nhau, thì ng ta sẽ cho rằng mình đúng mà từ đó gây biết bao chuyện.

Nên nếu ko có đức tin nói chung, cong ng vẫn sống, tuy có sống bản năng hơn, nhưng có lẽ ít loạn như hiện nay.

Thứ nhất, thiên chúa giáo ko phải là tôn giáo duy nhất trên thế giới, có cả đống tôn giáo khác với các giáo lý, các truyền thuyết khác nhau - Do thái giáo, Ấn độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo... Ngay bản thân Thiên chúa giáo cũng chia ra làm nhiều nhánh khác nhau như Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo... Và tất nhiên ko ít người vô thần chẳng theo tôn giáo nào cả. Ko có kinh thánh, ko có thiên chúa giáo thì sẽ có những thứ khác thay vào chỗ của nó, cái gì thì thiếu chứ tôn giáo thì chẳng thiếu.

Thứ hai, nếu xét toàn bộ chiều dài lịch sử loài người, có rất nhiều tôn giáo đã từng tồn tại và sau đó biến mất - cái loại tôn giáo, tín ngưỡng thờ thần lửa, thần nước, thần sông; gần hơn thì có Hy Lạp cổ đại thờ Zeus, Bắc Âu thờ Odin... Các tôn giáo này ko còn, nhưng người đã từng theo tôn giáo này thì ko chết hết. Thêm vào đó, sau một số cuộc chiến tranh, bên thua cuộc bị bắt cải đạo sang đạo bên thắng, ai cải đạo thì sống còn vẫn khăng khăng theo đạo cũ thì ngủm củ tỏi.

Tóm lại, ko có không khí, thức ăn, nước uống thì mới chết; chứ ko có kinh thánh, ko có thiên chúa thì người ta vẫn sống đều.

Có thể bạn hiểu lầm về niềm tin Kitô giáo. Bạn nói đến Kinh Thánh nên mình sẽ trả lời từ cái nhìn của Kitô giáo. Mục đích của mặc khải không hề để con người được sống hay để được lợi vật chất thể xác gì đời này, mà để con người được nhận biết Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài, và rồi được cứu độ cho đời sau. Vì thế, câu trả lời đơn giản là con người vẫn sống trơ trơ ra thôi. Bạn nhắc đến "đức tin [Kitô giáo]", không có mặc khải thì không có đức tin. Con người có thể có những niềm tin vào những thứ khác, nhưng chúng không phải "đức tin" theo quan điểm Kitô giáo.

Cảm ơn mọi người trả lời từ những quan điểm khác nhưng vẫn chia sẻ lịch sự.

Nếu bạn thật sự muốn tiến gần hơn đến câu trả lời, hãy tìm đọc "Đạo đức kinh" của Lão Tử nhé.

Từ câu hỏi của bạn thì mình không chắc là bạn có muốn biết đến thế không, nhưng cứ để tên sách ở đây biết đâu có những bạn khác lại muốn đọc trong lúc rảnh rỗi.

Trên Quora có nhiều người hỏi về những người vô thần, mấy câu hỏi và trả lời đó cũng thú vị.

Nếu không có kinh thánh, thì họ cũng tin vào thần cây, thần rừng,.....