Nếu không đi học Đại học, bạn nghĩ mình sẽ đi theo con đường nào?

  1. Kỹ năng mềm

Mình đang là bắt đầu là sinh viên năm 2 nhưng mình đang cảm thấy khá chán với việc học hiện tại. Thế nhưng thiết nghĩ nếu bây giờ không học Đại học thì sau này mình sẽ làm được gì cho bản thân, cho gia đình và xã hội?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Ôi bạn phải nghĩ Đại học như là công cụ, phương tiện cho mục đích cuối cùng của mình ý. Nếu đại học không cho bạn cảm giác được hỗ trợ, hay không phải là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công của bạn thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đường khác: tự học, đi làm,...Nhưng quan trọng nhất là phải biết được mình muốn gì đã.

Trả lời

Ôi bạn phải nghĩ Đại học như là công cụ, phương tiện cho mục đích cuối cùng của mình ý. Nếu đại học không cho bạn cảm giác được hỗ trợ, hay không phải là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công của bạn thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đường khác: tự học, đi làm,...Nhưng quan trọng nhất là phải biết được mình muốn gì đã.

Mình nghĩ chán chỉ là trạng thái nhất thời hoặc trong một thời gian ngắn khi bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang khó khắn hoặc k theo ý muốn bản thân. Mình học 4 năm ĐH xong năm nào cũng có một thời gian kiểu chán nhưng xong rồi vẫn cứ tiếp tục và cuối cùng thì xong hết :)) Nên bạn cứ suy nghĩ kĩ và tiếp tục học hành tử tế một thời gian xem sao. 
Phân tích lại xem trạng thái chán này đến từ đâu , nó có thể kéo dài hay không . Chán vì lựa chọn sai chuyên ngành , hay chán tức thời vì mọi thứ không như ý. Rồi nghĩ lại lý do tại sao mình bắt đầu , nghĩ tiếp xem nếu theo đuổi tiếp mình cần tập trung thoát khỏi trạng thái này hay cứ mạnh dạn xin 1 năm Gap Year để trải nghiệm thứ khác mình yêu thích hơn.
Câu hỏi tiếp là đã xác định được thứ khiến mình không chán , khiến mình đam mê muốn thử sức hơn là việc đi học chưa? Nếu có thì cân nhắc Gap year . Nếu chưa có và chưa biết phải làm gì tốt thì cố gắng vượt qua cho tốt và tập trung học hành , kiếm việc đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống đi. 
Cuộc sống ấy mà , còn nhiều khủng hoảng chán như thế này lắm , nên cố xác định đúng vấn đề và đối mặt với nó :) 
Đi học nghề học một khóa ngắn hạn rồi làm nghề bạn ạ. Tuy nhiên bạn hãy cân nhắc ở 1 xã hội chuộng bằng cấp như VN thì nên học xong ĐH rồi hãy bước tiếp.