Nếu muốn thi vào đại học kiến trúc thì nên bắt đầu học vẽ khi nào?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

Đối với việc học, không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu.

Bạn đã có 1 mục tiêu, 1 đích ngắm để bắn thì sao ko hướng mũi súng vào mà bóp cò ngay, còn chần chừ làm gì.

Trả lời

Đối với việc học, không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu.

Bạn đã có 1 mục tiêu, 1 đích ngắm để bắn thì sao ko hướng mũi súng vào mà bóp cò ngay, còn chần chừ làm gì.

trước hết bạn nên tìm hiểu đôi nét về ngành kiến trúc (kinh nghiệm của các anh chị đi trước, học vẽ ở đâu, như thế nào, nếu muốn tự học thì cần phải làm gì, có khó khăn gì, cách khắc phục,...), sau đó tự tạo cho bản thân 1 niềm đam mê, hứng thú mãnh liệt (vì đó sẽ là nền tảng giúp bạn không bị chán nản hoặc trì hoãn trong việc học vẽ, cuối cùng là lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng rồi học vẽ ngay và luôn.
học càng sớm thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để trau dồi bản thân bạn nhá!
Nên học vẽ càng sớm càng tốt, học ngay từ bây giờ đi bạn. Học sớm sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc phục vụ chạy đồ án ở trường đại học và kiếm việc làm thêm ;)
Ngay khi bạn đặt câu hỏi này