Nếu Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, liệu Trung Quốc có xâm lược Việt Nam như Nga xâm lược Ukraine?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Nếu điều đó xảy ra có phải Việt Nam sẽ thua chắc ko?

Từ khóa: 

lịch sử

,

xã hội

Chiến tranh kinh tế giờ còn sợ hơn cả chiến tranh quân sự. Đợt vừa rồi dịch dã nên đóng biên các thứ mà đã vật vã rồi thì tưởng tượng chiến tranh kinh tế thật thì như thế, Trung nó cấm biên, cấm buôn bán, cấm nhập cảnh, cấm kinh tế,... Rồi xong về thời bao cấp luôn.
Với cả Đài Loan vẫn còn kia thì nó ngó sang Việt Nam làm gì sớm? Câu hỏi giả định này có vấn đề quá.
Trả lời
Chiến tranh kinh tế giờ còn sợ hơn cả chiến tranh quân sự. Đợt vừa rồi dịch dã nên đóng biên các thứ mà đã vật vã rồi thì tưởng tượng chiến tranh kinh tế thật thì như thế, Trung nó cấm biên, cấm buôn bán, cấm nhập cảnh, cấm kinh tế,... Rồi xong về thời bao cấp luôn.
Với cả Đài Loan vẫn còn kia thì nó ngó sang Việt Nam làm gì sớm? Câu hỏi giả định này có vấn đề quá.
Vn ko ngu gì cho thằng nào đặt căn cứ trên đất mình.hi

Khả năng cao là có, cắm dao vào ass của Khựa bọn nó ko rồ lên đấm Đông Lào mới lạ.

Thua thì trừ khi Khựa quyết định trồng nấm, còn chỉ đánh quy ước thì nhai được Đông Lào ko dễ đâu. Chưa kể Mẽo và đàn em sẵn sàng buff (cho vay trả sau) hết công suất.

Thì sẽ như Ucraina vậy chứ không khác gì. Muốn theo Mỹ thì phải theo từ đầu (trước năm 1975), chứ bây giờ theo thì đã muộn vì TQ bây giờ đã quá mạnh. Chỉ khác ở chỗ là Ukraina sẽ thắng cuộc chiến, còn VN thì khó cầm cự được hai tuần.

Nhưng điều này là gần như không thể xảy khi VN vẫn còn dưới sự lãnh đạo của ĐCS, ĐCSVN chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho Mỹ đặt căn cứ quân sự. Nhưng như vậy không có nghĩa là VN chắc chắn sẽ tránh được nguy cơ chiến tranh với TQ trong tương lai, khả năng chiến tranh vẫn có thể xảy ra nếu tương lai TQ đủ mạnh để phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ tạo ra, còn bây giờ thì nó sẽ không dám đánh ai hết, vì còn phải nhìn mặt Mỹ mà hành động.

Là một nước nhỏ và ít phát triển hơn, Việt Nam luôn giữ thái độ trung lập trước các mối đe dọa từ các siêu cường như Mỹ, Trung Quốc, Nga.
Trên thực tế, Việt Nam đã học cách sinh tồn trong thế kiềng ba chân. Ví dụ, VN tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc để đánh bật Pháp và Mỹ, sau đó đứng về phía Nga để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc.
Chiến lược này hoạt động hiệu quả cho đến khi Liên Xô tan rã. VN lập tức tìm cách bình thường hóa quan hệ với Mỹ và được hưởng lợi từ đó cho đến tận bây giờ.
Việt Nam luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa 3 mối đe dọa này. Họ đã, đang, và sẽ như vậy, cho dù có xảy ra 1 cuộc chiến tranh lạnh mới hoặc thế chiến 3.
Ukraine lẽ ra nên học theo chiến lược đó của Việt Nam để tồn tại và phát triển.