Nếu người ngoài hành tinh tiến hoá từ động vật ăn cỏ thì họ sẽ đến Trái đất trong hoà bình?

  1. Khoa học

Với vấn đề người ngoài hành tinh tới thăm Trái Đất, người ta thường tranh cãi nhau rằng họ có thể là những chủng tộc hiếu chiến, hiếu sát, vì họ mang dòng máu của những ''kẻ đi săn mồi'', giống như con người.

Nhưng sở dĩ con người có dòng máu bạo lực và ưa chém giết một phần do chúng ta tiến hoá từ những loài linh trưởng có thói quen sinh tồn dựa vào bạo lực và việc ăn thịt các sinh vật khác.

Vậy giả sử có những chủng loài thông minh, nhưng lại tiến hoá từ những động vật ăn cỏ, thì họ sẽ là những sinh vật hiền hoà, và có thể nhờ vậy mà sẽ là chủng loài văn minh, phát triển hơn con người chúng ta? Vì xã hội của họ sẽ không có chiến tranh, không có bạo lực?

https://cdn.noron.vn/2020/03/11/cc217d55593a6acee99a88245db6f310.png

Từ khóa: 

động vật

,

động vật ăn cỏ

,

người ngoài hành tinh

,

ăn thịt

,

ăn chay

,

khoa học

Mình nghĩ động vật ăn cỏ tiến hóa được như con người là rất khó xảy ra.

Vì năng lượng trong thực vật không nhiều bằng động vật, nghĩa là nếu bạn ăn chay, bạn cần ăn rất nhiều, chia làm nhiều bữa hơn mới đủ sức để làm việc.

Thời kì tiền sử loài người phải lao động rất vất vả hơn bây giờ nhiều. Nên nếu chỉ ăn thực vật thì cả ngày loài người chỉ bận .... đi tìm thức ăn thôi, không có thời gian để phát triển xã hội.

Ngoài ra dinh dưỡng cũng là 1 phần quan trọng để khiến cho bộ Gen của con người phát triển tốt. Nếu bà mẹ mang thai ăn chay toàn phần thì mình nghĩ đứa bé sinh ra có thể thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết.

Nên việc "ĂN CẢ ĐỘNG THỰC VẬT" như con người chắc chắn sẽ xảy ra trên mọi nền văn minh trong vũ trụ.

Còn Alien có hiếu chiến hay không thì nó phụ thuộc chủ yếu vào sự tiến bộ của nền văn minh bạn à.

Như loài người gây ra chiến tranh cũng chỉ vì tranh giành tài nguyên, nếu ở hành tinh của Alien họ chế tạo ra được năng lượng vĩnh cửu thì đâu cần phải chém giết nhau hoặc xâm lược nữa.

https://cdn.noron.vn/2020/03/11/22011d037d46b39c9a9359460150d95e.jpg

Trả lời

Mình nghĩ động vật ăn cỏ tiến hóa được như con người là rất khó xảy ra.

Vì năng lượng trong thực vật không nhiều bằng động vật, nghĩa là nếu bạn ăn chay, bạn cần ăn rất nhiều, chia làm nhiều bữa hơn mới đủ sức để làm việc.

Thời kì tiền sử loài người phải lao động rất vất vả hơn bây giờ nhiều. Nên nếu chỉ ăn thực vật thì cả ngày loài người chỉ bận .... đi tìm thức ăn thôi, không có thời gian để phát triển xã hội.

Ngoài ra dinh dưỡng cũng là 1 phần quan trọng để khiến cho bộ Gen của con người phát triển tốt. Nếu bà mẹ mang thai ăn chay toàn phần thì mình nghĩ đứa bé sinh ra có thể thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết.

Nên việc "ĂN CẢ ĐỘNG THỰC VẬT" như con người chắc chắn sẽ xảy ra trên mọi nền văn minh trong vũ trụ.

Còn Alien có hiếu chiến hay không thì nó phụ thuộc chủ yếu vào sự tiến bộ của nền văn minh bạn à.

Như loài người gây ra chiến tranh cũng chỉ vì tranh giành tài nguyên, nếu ở hành tinh của Alien họ chế tạo ra được năng lượng vĩnh cửu thì đâu cần phải chém giết nhau hoặc xâm lược nữa.

https://cdn.noron.vn/2020/03/11/22011d037d46b39c9a9359460150d95e.jpg

Chưa chắc đã tồn tại sự sống ngoài hành tinh, nhưng cứ giả định là có đi nhé và là loài ăn cỏ đi lên nhé thì việc đội đấy đến Trái Đất trong hòa bình hay ko cũng còn phải xét:

Thứ nhất, mục đích của đội đấy đến TĐ là gì, chỉ là đi tìm sự sống để khai phá vũ trụ, đến chơi giao lưu vui vui thì ko sao. Nhưng ví dụ đội đấy bùng nổ dân số, tìm hành tinh phù hợp để di dân thì khả năng cao là sẽ tiêu diệt con người để lấy chỗ cho người hành tinh của họ đến. Hay khi đội đấy đến TĐ, thấy con người ăn thịt các loại động vật khác dã man quá nên tiêu diệt loài người để cứu các loài động vật khác. Hay thấy con người tàn phá hành tinh này, làm các loài cây cối, động vật khác tuyệt chủng nên tiêu diệt con người để cứu các loài khác mối đe dọa từ con người như trong 1 số film có đấy. Nói chung là có cả đám lý do để đội Alien nếu có KHKT phát triển hơn hốt loài người, cứ gì phải là loài ăn thịt.

Thứ hai, có khi chả cần đám Alien chém con người, chỉ cần một số bệnh dịch lạ có nguồn gốc từ đội đấy lây sang con người, hệ miễn dịch của con người chưa gặp thể loại đấy bao h thì khả năng cao là loài người sẽ chết sạch bách. Nó giống giống như ngày trước đội châu Âu mang bệnh dịch từ châu Âu sang lây bệnh cho đội thổ dân Aztec làm đội này chết gần hết đấy.

Ý tưởng hay, nhưng ăn gì cũng ko liên quan đến độ hiếu chiến của động vật, mấy con bò ăn cỏ nhưng có sừng để làm gì, đâu phải chống lại thú săn mồi đâu, vì nếu như vậy thì con cái cũng cần có, và sừng phải sắc nhọn cơ. Chủ yếu bọn nó dùng để choảng nhau thôi. Vậy thì có là loài ăn chay hay ăn mặn gì chăng nữa chúng ta cũng ko thể qua khẩu phần mà xét đoán tính cách, hành xử của họ đc.

Về lâu dài ăt có chiến sự họ sẽ tìm thấy cái họ cần và biết đâu ta cũng cần thứ đó.tuỳ thuộc cách ứng sử hành động của hai bên