Nếu như có Thần, Phật, Chúa trên đời này tại sao họ không hiển linh?

  1. Tâm linh

Dựa vào đâu mọi người tin trên đời này có Thần, phật? Đã có ai nhìn thấy được Thần, phật chưa ạ?

Nếu thực sự có tại sao họ không hiển linh để tất cả cùng tin và chứng kiến thấy được họ?

https://cdn.noron.vn/2022/11/14/duc-phat-phu-ho-700x366-1668401966_1024.jpg
Từ khóa: 

tâm linh

Nếu các vị thần xuất hiện như bạn hỏi? Vậy bằng cách nào ? Dấu chứng gì mà bạn tin đó là thần thật? 

Nếu tôi chỉ cho bạn dấu chứng rằng người A đang ở chỗ X nào đó là thần bạn có cách nào nhận ra đó là sự thật? 

Vốn dĩ loài người bị giới hạn nên không có năng lực nhận biết đâu là thần thật đâu là thần giả, mà mặc định hình ảnh của thần theo suy nghĩ của bản thân nên càng không thể nhìn biết được. 

Người nào mở lòng, nhu mì, khiêm nhường thì nhất định sẽ được gặp gỡ và nhìn biết thôi.

Đáng thương thay cho loài người họ khao khát tìm kiếm song họ thích điều giả dối hơn là chân thật, nên họ đi dông dài cả đời hư không.

Trả lời

Nếu các vị thần xuất hiện như bạn hỏi? Vậy bằng cách nào ? Dấu chứng gì mà bạn tin đó là thần thật? 

Nếu tôi chỉ cho bạn dấu chứng rằng người A đang ở chỗ X nào đó là thần bạn có cách nào nhận ra đó là sự thật? 

Vốn dĩ loài người bị giới hạn nên không có năng lực nhận biết đâu là thần thật đâu là thần giả, mà mặc định hình ảnh của thần theo suy nghĩ của bản thân nên càng không thể nhìn biết được. 

Người nào mở lòng, nhu mì, khiêm nhường thì nhất định sẽ được gặp gỡ và nhìn biết thôi.

Đáng thương thay cho loài người họ khao khát tìm kiếm song họ thích điều giả dối hơn là chân thật, nên họ đi dông dài cả đời hư không.

Các vị cấp cao siêu vẫn hiển linh nhưng qua các hình thức gần gũi với thực tế đời sống con người hơn. Nói chung là không được phép xuất hiện hiển linh. Giới thấp hơn cũng vậy, ma quỷ lại càng không, nếu có mà hại người lại càng tội đày nặng hơn.
Thế giới siêu linh vô cùng siêu hình phức tạp, mà con người đa số năm trong giới hạn 3D, k thể thấy dù vẫn tồn tại ngoài kia, xung quanh. 1D, 2D, 4D, 5D, 6D....
Nên mong k thấy hiển linh, thấy rồi...mệt thêm

Dựa vào đâu mọi người tin trên đời này có Thần, phật? Dựa vào việc giao tiếp thần thức, trong cảnh giới được Thần Phật hay quỷ tạo ra nhằm giao tiếp vì 1 mục đích nào đó. Các bậc chân tu, tu vi cao, hoặc có 1 sứ mệnh riêng sẽ thấy và giao tiếp, rồi truyền lại cho người sau.
Em bé mới sinh đến 3-5 tuổi vẫn có thể thấy, nhưng khi đã lớn hơn một chút, vướng hồng bụi trần là các giác quan cảm thụ đóng lại nhiều, nhất là tuyến tùng - con mắt thứ 3... Nôm na là vậy, để đi vào giải thích chi li chi tiết kèm dẫn chứng thì google nhiều hoặc bạn thiền tu nhiều sẽ giác