Ngành CNTT làm BA hay UI/UX Design thu nhập sẽ tốt hơn?

  1. Hướng nghiệp

  2. Cơ hội nghề nghiệp

  3. Design

Xin chào mọi người. Em tốt nghiệp đại hoc chuyên ngành cntt đã ra trường được 2 năm và đã thử làm các vị trí Lập trình viên, Design UI/UX ngoài ra em có thể làm BA. Em đang rất phân vân không biết mình nên theo nghề làm Design hay BA vì em đều thích làm cả 2 công việc này. Em muốn xin anh chị lời khuyên. Liệu làm Design hay BA sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn và lương nhỉnh hơn. Em xin cảm ơn ạ

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

cơ hội nghề nghiệp

,

design

Mình thấy bạn đang làm tốt cả 2 việc. Lời khuyên của mình là bạn chọn ra việc mình thích hơn và tập trung vào nó, thu nhập đến từ việc bạn giỏi việc đó hay không và lộ trình phát triển của nó, ví như bạn giỏi và được thăng cấp lên leader, PM... hoặc đủ kn thì bạn tự nhận dự án ngoài và làm tốt nó thì thu nhập nó sẽ cao lên chứ đừng quan tâm quá vào việc nó là việc gì. 

Trả lời

Mình thấy bạn đang làm tốt cả 2 việc. Lời khuyên của mình là bạn chọn ra việc mình thích hơn và tập trung vào nó, thu nhập đến từ việc bạn giỏi việc đó hay không và lộ trình phát triển của nó, ví như bạn giỏi và được thăng cấp lên leader, PM... hoặc đủ kn thì bạn tự nhận dự án ngoài và làm tốt nó thì thu nhập nó sẽ cao lên chứ đừng quan tâm quá vào việc nó là việc gì. 

Thiết kế sản phẩm:

Trong các nhóm làm sản phẩm thì thường được chia team theo các công đoạn lớn sau:

  1. Thiết kế sản phẩm: Product, BA, UX/UI Design
  2. Phát triển sản phẩm
    • Dev
    • Test
  3. Triển khai và vận hành sản phẩm
    • System Operation (dev op, sys admin)
    • Administration Operation
  4. Kinh doanh sản phẩm: Sale, CSKH, MKT...
BA và Designer và Product Manager là những nhân sự chính trong công đoạn thiết kế sản phẩm. Cả BA và Designer đều phải làm việc với khách hàng, với Product manager và với Team Dev. Trong các team outsourcing thì sẽ không có vị trí Product, không có team Thiết kế sản phẩm, cho nên trong trường hợp đó BA và Design có thể nằm trong team Dev và dưới quyền Project Manager. Chúng ta sẽ nhìn và so sánh 2 vị trí này ở các team làm sản phẩm, nơi mà họ được phát huy giá trị cao nhất, chứ không bàn tới Design hay BA trong các team outsource.
Vị trí Product Manager:
https://cdn.noron.vn/2022/10/10/195627104568821-1665401145.png
Rõ ràng cả BA và UX/UI đều là "trợ lý" cho PM. Hai nghề này đều có thể làm sâu và có thu nhập rất cao (40-50 triệu/tháng).
Nếu bắt buộc phải so sánh thì: UX/UI có không gian sáng tạo lớn hơn, số người theo ngành ít hơn BA rất nhiều, nên cạnh tranh thấp hơn và đỉnh cao của nghề UX/UI sẽ cao hơn về lương. Thế nhưng UX/UI cần nhiều năng khiếu hơn BA (cần trí thông minh phân tích).
Nghề BA lại có điểm dễ chuyển đổi sang những ngành khác hơn: Lên PM, chuyển sang Kinh doanh, MKT, làm quản lý... do BA mạnh về logic và kỹ năng mềm.
Bạn nên theo ngành nào?
Việc bạn có thể làm được nhiều thứ không đồng nghĩa với việc bạn có thể làm suất sắc nhiều thứ. Thường chúng ta sẽ chỉ suất sắc được những công việc phù hợp với tính cách của chúng ta. Bạn nên dành thời gian để hiểu sâu bản thân hơn, biết được tính cách của mình phù hợp với ngành nghề nào.
Cả hai nghề bạn đề cập đều có thể có thu nhập rất tốt, miễn là bạn có môi trường tốt, có thầy tốt, và có sự nỗ lực quyết tâm cao độ của ban thân để đi xa nhất có thể.
Chúc bạn có lựa chọn hợp lý và thành công nhé!