Nghe nhạc có phải là cách giúp cho cuộc sống màu sắc và nhịp điệu hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Một MV khá dễ thương mn nên xem qua để thấy được những màu sắc dễ thương trong tình yêu.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thật sự là như vậy vì vốn nhắc đến nhịp điệu là nhắc đến âm nhạc rồi. Bản chất của âm nhạc cũng là thứ âm thanh kì diệu muôn màu, muôn sắc. Mỗi một âm thanh trong một bản nhạc, bài hát là một trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi vui bạn nghe nhạc, khi hạnh phúc bạn nghe nhạc, khi buồn bạn nghe nhạc, khi chán nản bạn nghe nhạc. Ngay cả khi một ngày của bạn tồi tệ bạn đều có thể dùng cách tìm đến âm nhạc để cảm nhận lấy âm thanh của sự an ủi hoặc chữa lành đi một phần ít nhiều. Vậy âm nhạc chắc chắn là một cách thức khiến đời sống con người ta thêm màu sắc và nhịp điệu.

Trả lời

Thật sự là như vậy vì vốn nhắc đến nhịp điệu là nhắc đến âm nhạc rồi. Bản chất của âm nhạc cũng là thứ âm thanh kì diệu muôn màu, muôn sắc. Mỗi một âm thanh trong một bản nhạc, bài hát là một trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi vui bạn nghe nhạc, khi hạnh phúc bạn nghe nhạc, khi buồn bạn nghe nhạc, khi chán nản bạn nghe nhạc. Ngay cả khi một ngày của bạn tồi tệ bạn đều có thể dùng cách tìm đến âm nhạc để cảm nhận lấy âm thanh của sự an ủi hoặc chữa lành đi một phần ít nhiều. Vậy âm nhạc chắc chắn là một cách thức khiến đời sống con người ta thêm màu sắc và nhịp điệu.

Đó cũng là một cách. Rõ ràng âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống và cũng giúp nó một một phần trở nên bớt căng thẳng hơn. Nhạc thì có rất nhiều thể loại và người nghe cũng có nhiều mục đích, tâm trạng khác nhau để thưởng thức chúng. Âm nhạc giúp ta giảm mệt mỏi, giải bớt sự căng thẳng khiến đầu óc thư giãn, hưởng thụ chúng. Nhất là đối với những bài tủ thì ta còn chăm chú nghe và ngân nga giai điệu nữa. 

Nói chung nghe nhạc cũng là một cách cảm nhận cuộc sống bởi nhạc cũng được lấy cảm hứng bởi chính cuộc đời ngoài kia.

Tôi thường nghe nhạc vinahouse và bolero trước khi đi ngủ, nó rất tuyệt

Âm nhạc rất tốt đối với não bộ cũng như cảm xúc của con người. Nó có thể khiến ta cảm thấy giảm stress và vui vẻ hơn

Chắc có lẽ tác dụng của âm nhạc tùy cảm nhận của mỗi người nhưng theo mình thì tác dụng đầu tiên là thấy đỡ căng thẳng. Nếu một bài nhạc hay và đúng gu thì sẽ khiến mình chú ý và tập trung nghe, giúp thoát khỏi những căng thẳng.

Còn với những người có sở thích âm nhạc rõ ràng thì mình nghĩ nghe nhạc cũng là 1 cách để giúp cuộc sống nhiều màu sắc hơn.

Câu trả lời cho bạn !