Ngoài Metaverse, bạn có nghĩ rằng 2022 sẽ là năm ngành Ô TÔ ĐIỆN sẽ bùng nổ không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Marketing

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Dạo này thấy báo chí nói về ngành Ô tô điện nhiều quá! Đặc biệt là về sự quyết tâm của bác Vượng - Vingroup với ngành Oto điện. Với Trung Quốc, ngành Oto điện đã bùng nổ trong năm 2021, dự đoán bùng nổ trong năm 2022.

Từ khóa: 

metaverse

,

công nghệ thông tin

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Ngành xe điện đang phát triển mạnh mẽ với những thay đổi tích cực.

  • Sạc điện nhanh nhất thế giới: 3 phút sạc đi được 100km, 15 phút sạc đầy bình.

  • Ít hơn một nửa thời gian sạc so với mẫu sạc nhanh nhất hiện có trên thị trường. Sạc điện này sẽ có mặt ở Châu Âu vào cuối năm nay và tại Mỹ, cũng như các quốc gia châu Mỹ Latin vào năm 2022.

Với việc có thêm những loại sạc nhanh như thế này, xe điện sẽ càng cạnh tranh hơn với các loại xe chạy xăng. Nếu loại sạc nhanh này phổ biến và có mặt tại thị trường Việt Nam trong năm 2023-2024 thì tôi tin rằng ngành xe điện mà Vin đầu tư cũng sớm được phát triển tại Việt Nam.

Trả lời

Ngành xe điện đang phát triển mạnh mẽ với những thay đổi tích cực.

  • Sạc điện nhanh nhất thế giới: 3 phút sạc đi được 100km, 15 phút sạc đầy bình.

  • Ít hơn một nửa thời gian sạc so với mẫu sạc nhanh nhất hiện có trên thị trường. Sạc điện này sẽ có mặt ở Châu Âu vào cuối năm nay và tại Mỹ, cũng như các quốc gia châu Mỹ Latin vào năm 2022.

Với việc có thêm những loại sạc nhanh như thế này, xe điện sẽ càng cạnh tranh hơn với các loại xe chạy xăng. Nếu loại sạc nhanh này phổ biến và có mặt tại thị trường Việt Nam trong năm 2023-2024 thì tôi tin rằng ngành xe điện mà Vin đầu tư cũng sớm được phát triển tại Việt Nam.

Người tiêu dùng như mình thấy xe điện thực sự phiền phức về vấn đề sạc, trong khi xe xăng tôi chỉ tốn 5 phút để đổ xăng và phóng trên mọi miền tổ quốc, ấy vậy mà nhiều lần vẫn toang vì lỡ đi vào vùng vắng vẻ mà xe gần hết xăng, mừng húm khi có được cây xăng ở nơi heo hút. Gặp xe điện chắc toi. Mình chả có chút động lực nào với xe điện cả.Các hãng khác nó sẽ chuyển sang Hybrid trước. Mà Hybird kết hợp 2 cái khó của cả 2 loại động cơ lại, nên vừa kém bền vừa chi phí cao, nên mình nghĩ nó chỉ gần với các nước phương tây như Mĩ ... thôi. Chứ Việt Nam chắc còn lâu, muốn rút ngắn ít nhất PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM SẠC diện rộng đồng đều ra may ra. Ý kiến chủ quan của một người tiêu dùng như mình thui nha hihi

Theo mình thấy các sản phẩm nhà thông minh nổi bật nhất hiện nay như điều hòa kết nối Internet, khóa cửa tự động, máy hút bụi robot đạt được những thành tựu to lớn. Những thiết bị này có giá tốt hơn và hoạt động ổn định với trợ lý ảo như Alexa của Amazon hay Google Assistant, Siri. Người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm hơn những thiết bị hiện đại như này rồi mà, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh chỉ ở nhà như hiện nay.

Yup, có nè. Tầm nhìn của Vin cũng xác định là trào lưu xe điện sẽ ngày 1 phát triển đó.