Người cao tuổi có cần một chiếc điện thoại thông minh?

  1. Công nghệ thông tin

Nhà em có ông bà năm nay đã được 70 tuổi. Mặc dù vậy nhưng ông bà vẫn còn minh mẩn. Cả nhà mình quyết định mua cho ông bà điện thoại thông minh để dùng giải trí, nghe nhạc hoặc đọc tin tức.

Tuy nhiên có người nói dùng điện thoại không tốt cho người già, sóng điện thoại và ánh sáng xanh sẽ khiến họ mất ngủ.

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Có ai từng mua đt cho ông bà cụ chưa cho em xin ý kiến với ạ?

Từ khóa: 

điện thoại

,

người già

,

smartphone

,

công nghệ thông tin

Người già thường chọn lối sống khép kín, nội tâm. Cần được chăm sóc đời sống tâm lý hơn là vật chất. Nếu k luôn bên cạnh chuyện trò. Tốt nhất nên biếu tặng 1 smarphone tùy khả năng. Android cho dễ xài và ép kính, thay thế màn hình cũng chi phí hợp lí (trừ Samsung)
Trả lời
Người già thường chọn lối sống khép kín, nội tâm. Cần được chăm sóc đời sống tâm lý hơn là vật chất. Nếu k luôn bên cạnh chuyện trò. Tốt nhất nên biếu tặng 1 smarphone tùy khả năng. Android cho dễ xài và ép kính, thay thế màn hình cũng chi phí hợp lí (trừ Samsung)

Mình nghĩ chỉ cần 1 chiếc điện thoại nghe gọi & một cái máy tính bảng để giải trí, đọc sách báo, vì màn hình rộng phù hợp với mắt của người cao tuổi hơn.