Người dân tộc thiểu số lấy người Kinh thì con cái có được tính là dân tộc thiểu số không?

  1. Kiến thức chung

Hiện nay các chính sách nhà nước đều có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy con cái của họ khi nào thì được xét là dân tộc thiểu số, khi nào là người Kinh?
Từ khóa: 

dân số

,

dân tộc thiểu số

,

dân tộc kinh

,

kiến thức chung

Khi người dân tộc thiểu số lấy người Kinh thì đứa con thuộc dân tộc nào sẽ là do bố mẹ chọn.

Vì nước mình có chính sách ưu tiên, cộng điểm thi đại học cho học sinh dân tộc thiểu số nên trong tình huống này, đa số các ông bố bà mẹ sẽ chọn cho con thuộc dân tộc thiểu số, để sau này được hưởng điểm cộng.

Trả lời

Khi người dân tộc thiểu số lấy người Kinh thì đứa con thuộc dân tộc nào sẽ là do bố mẹ chọn.

Vì nước mình có chính sách ưu tiên, cộng điểm thi đại học cho học sinh dân tộc thiểu số nên trong tình huống này, đa số các ông bố bà mẹ sẽ chọn cho con thuộc dân tộc thiểu số, để sau này được hưởng điểm cộng.

Chính xác nhất nhé các bạn: dân tộc của con cái được xác định dựa trên dân tộc của cha mẹ. Nếu cha mẹ 2 dân tộc khác nhau thì do cha mẹ thỏa thuận, hoặc do tập quán của các dân tộc. Nếu tập quán các dân tộc mâu thuẫn hoặc ko xác định đc thì theo tập quán dân tộc ít người hơn. Ngoài ra còn có thể xác định theo dân tộc cha mẹ nuôi hoặc người đỡ đầu hợp pháp.
Đc nhé, con được lựa chọn dân tộc của bố hoặc mẹ, thường người ta đăng ký dân tộc thiểu số cho con để đc ưu đãi hơn.
Theo em nghĩ là có ạ. 
Tùy con theo dân tộc nào thôi
Tuỳ vào giấy khai sinh của đứa bé nha bạn !
Quan trọng là nơi đang sinh sống có thuộc vùng dân tộc thiểu số ko ạ?
Quan trọng là nó họ gì. Bố hay mẹ là dân tộc.
Cha mẹ của đứa bé sẽ quyết định dân tộc cho cin khi đi đăng kí khai sinh
Không