Người Hà Nội hay người Sài Gòn thân thiện hơn?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

Ở đâu cũng có người nọ người kia, có người thích giao lưu, có người thích một mình, có người cáu bẳn, bỗ bã, có người khéo léo tế nhị..

Nhưng nếu xét về tổng thể thì người Hà Nội khéo hơn, xử lý các mối quan hệ sơ giao tốt hơn. Tuy vậy, họ có tính khép mình hơn, ít mở rộng mối quan hệ để tránh phiền phức thị phi.

Người Sài Gòn thì thẳng thắn bỗ bã hơn, nhưng tính tình cởi mở phóng khoáng, nhiệt tình và đặc biệt họ thích kết nối giao lưu, vui chơi, tăng cường hợp tác mở rộng mối quan hệ. Do đó phát triển network, quan hệ và làm ăn trong SG sẽ thuận lợi hơn.

Hà Nội là trung tâm chính trị, Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước.

https://cdn.noron.vn/2022/09/03/31996114581086-1662180789.jpg

Tùy theo nghĩa của từ thân thiện mà bạn đang hiểu thì câu trả lời sẽ khác nhau. Với tôi thân thiện là cảm giác cho lần tiếp xúc đầu (gần gũi, hài hòa, nhiệt tình) thì người SG và miền Tây sẽ cao hơn người Hà Nội bạn nhé.

Trả lời

Ở đâu cũng có người nọ người kia, có người thích giao lưu, có người thích một mình, có người cáu bẳn, bỗ bã, có người khéo léo tế nhị..

Nhưng nếu xét về tổng thể thì người Hà Nội khéo hơn, xử lý các mối quan hệ sơ giao tốt hơn. Tuy vậy, họ có tính khép mình hơn, ít mở rộng mối quan hệ để tránh phiền phức thị phi.

Người Sài Gòn thì thẳng thắn bỗ bã hơn, nhưng tính tình cởi mở phóng khoáng, nhiệt tình và đặc biệt họ thích kết nối giao lưu, vui chơi, tăng cường hợp tác mở rộng mối quan hệ. Do đó phát triển network, quan hệ và làm ăn trong SG sẽ thuận lợi hơn.

Hà Nội là trung tâm chính trị, Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước.

https://cdn.noron.vn/2022/09/03/31996114581086-1662180789.jpg

Tùy theo nghĩa của từ thân thiện mà bạn đang hiểu thì câu trả lời sẽ khác nhau. Với tôi thân thiện là cảm giác cho lần tiếp xúc đầu (gần gũi, hài hòa, nhiệt tình) thì người SG và miền Tây sẽ cao hơn người Hà Nội bạn nhé.

Chắc là Sài Gòn rồi. Các bạn mình ở Sài Gòn, đa số chúng nó đều phóng khoáng, dễ gần và suy nghĩ "mở". Vào du lịch thì vẫn có vài người hơi không thân thiện. Tuy nhiên cái tiếng thân thiện vẫn được nghe nhiều hơn ở Sài Gòn.

Còn Hà Nội thì truyền thống, lễ nghi và hay để tâm. Thành ra nhiều người thích soi mói, bảo thủ và không thân thiện tẹo nào.

Khi bạn đặt câu hỏi này thì bạn có thể có chúc chủ kiến của mình rồi, riêng mình sự thân thiện luôn có ở mỗi người chỉ khác là ít hay nhiều mà thôi. Càng gần nhau hiểu nhau sẽ thân thiện hơn.
Những câu hỏi thế này nên hạn chế thảo luận, không phải mình muốn trốn tránh vì đây là một câu hỏi chứa mầm móng của phân biệt vùng miền.
Theo kinh nghiệm cá nhân và theo ý kiến của một số người mình biết thì người TPHCM thân thiện hơn. Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia, nhưng xét tổng thể thì dân miền nam sống dễ chịu hơn dân miền bắc. Nhắc lại đây hoàn toàn kinh nghiệm cá nhân, và mình cũng không có ý phân biệt vùng miền nhé.

Chỗ nào cũng có người này người kia, nhưng mà nhìn chung thì mình thấy người Sài Gòn thì dễ gần, hồ hởi, nhiệt tình còn người Hà Nội thì khá thẳng tính, chừng mực, chân thành.

Theo như mình nghĩ, thì tích cách vùng miền phụ thuộc rất nhiều ở điều kiện tự nhiên thuận lợi, điều kiện kinh tế, văn hóa, lịch sử phát triển... Miền Nam được thiên nhiên ưu đãi, đất đai rộng lớn, màu mỡ, môi truờng sống thuận tự nhiên, it có thiên tai khắc nghiệt nên con người cũng đơn thuần, gần gũi, dễ chịu hơn. 
Với những con người mình từng biết mình thấy người Sài Gòn có phần thân thiện hơn một chút vì họ sởi lởi và phóng khoáng hơn, suy nghĩ của họ cũng thoáng hơn nữa.
Người Việt Nam luôn thân thiện với những người tử tế.

Thực ra cá nhân mình vẫn nghiêng về SG hơn vì đó là môi trường rất mở và thoáng, con người thân thiện, nhiệt tình nhưng mà về an ninh thì mình lại nghiêng về HN.

Ở đâu cũng có người này người kia bạn ạ, tuy nhiên cảm nhận cá nhân của mình thì người SG thân thiện hơn. Họ có cái phóng khoáng, thoải mái và chất chơi hơn một chút so với phong cách kín đáo, tế nhị của người Hà Nội.