Người mới bắt đầu chơi ukulele cần chuẩn bị gì?

  1. Âm nhạc

Nên học chơi guitar hay ukulele cho người mới bắt đầu? Nếu học ukulele thì nên học từ đâu và bao lâu sẽ có thể chơi được?
Từ khóa: 

âm nhạc

- Cần 1 cây đàn, chắc chắn rồi. Có thể ko cần đàn hay hoặc đắt tiền.

 - Tìm thầy.

 + Kiểu học thầy: Nói chung thì thầy dạy đại trà thường tính theo tháng nên hay kéo rê như bác sỹ nuôi bệnh. Nên nếu có thể thì học 1 ông thầy/bà cô chỉ dạy ít học trò, chấp nhận đắt nhưng cái nhận đc sẽ tương xứng. 

 + Kiểu học bạn: Hoặc sinh viên thì thường học bạn bè, cái này ưu điểm là học nhanh, nhưng ko nghiên cứu thêm thì chỉ biết bài nào tập mới đánh đc. Kiểu vậy.

 + Kiểu tự học: Hoặc nếu tự học. Thì tìm mua quyển tự học Tây Ban Cầm. Bên trong sẽ dạy cách đàn và 1 ít nhạc lý. Kiểu "Học bạn" như trên cũng cần có quyển này. Tập từ từ theo sách.

 - Mua 1 cái Tuner để lên dây cho đúng: tầm 70k/1 cái trên Shopee.

 - 1 cái máy đếm nhịp Metronome. Khoảng 100k loại thường cũng Shopee nốt. (Tất nhiên ko chủ Shopee mà những trang onl khác cũng có :D) cái này giúp bạn quen giữ nhịp cho đúng và nó ko chỉ dùng cho đàn mà tất cả các loại nhạc cụ khác.

 * 2 cái trên nếu ko có thể tải ứng dụng tuner trên Appstore hoặc CH Play. Ứng dụng Tuner có thể vó cả Metronome. 

 - À. 1 ít thuốc giảm đau nếu chịu đau ko nổi 🤣🤣🤣

Vậy là đủ để bắt đầu học đàn rồi đấy.

Bắt đầu từ các nốt cơ bản, đến hợp âm cơ bản, đến điệu cơ bản. Rồi sau đó là nâng cao. Nếu muốn đánh 1 bài thì tập riết khoảng 1 tuần là đc. Còn muốn đánh đc thì tầm vài tháng, đánh để biểu diễn, đệm cho ng ta hát thì cần cả năng khiếu và khả năng cảm âm. Tán gái thì tầm 2 tháng 🤣🤣🤣

Trả lời

- Cần 1 cây đàn, chắc chắn rồi. Có thể ko cần đàn hay hoặc đắt tiền.

 - Tìm thầy.

 + Kiểu học thầy: Nói chung thì thầy dạy đại trà thường tính theo tháng nên hay kéo rê như bác sỹ nuôi bệnh. Nên nếu có thể thì học 1 ông thầy/bà cô chỉ dạy ít học trò, chấp nhận đắt nhưng cái nhận đc sẽ tương xứng. 

 + Kiểu học bạn: Hoặc sinh viên thì thường học bạn bè, cái này ưu điểm là học nhanh, nhưng ko nghiên cứu thêm thì chỉ biết bài nào tập mới đánh đc. Kiểu vậy.

 + Kiểu tự học: Hoặc nếu tự học. Thì tìm mua quyển tự học Tây Ban Cầm. Bên trong sẽ dạy cách đàn và 1 ít nhạc lý. Kiểu "Học bạn" như trên cũng cần có quyển này. Tập từ từ theo sách.

 - Mua 1 cái Tuner để lên dây cho đúng: tầm 70k/1 cái trên Shopee.

 - 1 cái máy đếm nhịp Metronome. Khoảng 100k loại thường cũng Shopee nốt. (Tất nhiên ko chủ Shopee mà những trang onl khác cũng có :D) cái này giúp bạn quen giữ nhịp cho đúng và nó ko chỉ dùng cho đàn mà tất cả các loại nhạc cụ khác.

 * 2 cái trên nếu ko có thể tải ứng dụng tuner trên Appstore hoặc CH Play. Ứng dụng Tuner có thể vó cả Metronome. 

 - À. 1 ít thuốc giảm đau nếu chịu đau ko nổi 🤣🤣🤣

Vậy là đủ để bắt đầu học đàn rồi đấy.

Bắt đầu từ các nốt cơ bản, đến hợp âm cơ bản, đến điệu cơ bản. Rồi sau đó là nâng cao. Nếu muốn đánh 1 bài thì tập riết khoảng 1 tuần là đc. Còn muốn đánh đc thì tầm vài tháng, đánh để biểu diễn, đệm cho ng ta hát thì cần cả năng khiếu và khả năng cảm âm. Tán gái thì tầm 2 tháng 🤣🤣🤣