Người ta cưới nhau để làm gì?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Ngoài để chia tài sản thì tại sao người ta lại kết hôn, nếu yêu nhau thì cứ sống chung mà không cần kết hôn cũng được mà?

Từ khóa: 

cưới nhau

,

tâm lý học

,

tình yêu

💛 chào bạn,câu này khá khó vì nó là một chủ đề rộng. Nếu bạn băn khoăn thì hãy gặp chuyên gia để được tư vấn cụ thể nhất nhé. Nếu chỉ là bạn tò mò thì mình xin chia sẻ một số quan điểm nhỏ của riêng mình nhé.
Kết hôn không phải để chia tài sản..tài sản là độc lập và chỉ được chia khi cả hai cùng làm ra nó. Vì thế chẳng ai kết hôn vì chia tài sản cả. Đương nhiên vẫn có những người kết hôn vì tiền và địa vị của đối phương không phải vì tình yêu . Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc kết hôn vẫn là một việc trọng đại của một đời người. Đó có thể nói là truyền thống của nhân loại với mục đích duy trì nòi giống và xây dựng xã dựng xã hôi.
Có thể bạn sẽ nghĩ duy trì nòi giống chỉ cần sinh con là được . Vậy bạn thử nghĩ xem nếu tất cả thế giới đều không kết hôn chỉ cần thích thì yêu nhau và thích thì sinh con. Vậy chúng ta sẽ yêu bao nhiêu người? Sẽ có bao nhiêu đứa con? Ai sẽ nuôi và ai sẽ là người tạo ra của cải để nuôi chúng? Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu..  Nếu sự thực sảy ra như vậy thì :
Sẽ có rất nhiều phụ nữ bị bỏ rơi, rất nhiều đứa con bị bỏ rơi vì người ta không bị ràng buộc bởi bất cứ một chế tài nào,một định kiến xã hội hoặc phong tục tập quán nào cả.
Phụ nữ bị bỏ rơi sẽ oán trách , mất niềm tin vào cuộc sống...vv
Trẻ nhỏ bị bỏ rơi sẽ không được dậy dỗ đến nơi đến chốn ,không được yêu thương chăm sóc..vvv những hệ quả đó sẽ sinh ra những thế hệ trẻ vô học thiếu ý thức văn hóa kém và từ đó xã hội sẽ ngày một tụt lùi.
💛Xây dựng gia đình chính là một chế tài mở của pháp luật.Nó được hình thành bởi nền văn hóa của mỗi nơi  giống như xây dựng một xã hội thu nhỏ ở đó 2 người tình nguyện gắn kết với nhau ,có thể có tình yêu hoặc không nhưng họ cùng nhau hướng tới việc xây dựng một tổ ấm cho giống nòi của mình.ngưòi chịu trách nhiệm chính làm ra của cải,người chịu trách nhiệm chính nuôi dạy con cái, và con cái thì thụ hưởng tình yêu sự chăm sóc giáo dục từ gia đình và cứ như vậy đời này truyền cho đời sau.
💛 Thực tế đang chứng minh nhiều single mom vẫn có thể nuôi dậy con tốt. Nhưng mình tin chắc không phải tất cả các bạn ấy đều làm được điều đó.và chắc chắn một đứa trẻ thiếu tình cảm và sự chăm sóc của một trong hai ngưòi cha hoặc mẹ chúng sẽ rất thiệt thòi,mặc cảm,tự ti... đó là điều mà rất nhiều người đã không quan tâm. Hơn nữa đa số single mom đều có hậu phương là gia đình.
💛 Gia đình luôn là cái nôi yên bình tuyệt đẹp nhất trên đời này với mỗi người con. Một gia đình hạnh phúc sẽ sinh ra những đứa trẻ hạnh phúc và cả một xã hội hạnh phúc văn minh.
Mong rằng chúng ta ai cũng hiểu được một gia đình quan trọng như thế nào với một đứa trẻ . Hãy cùng nhau san sẻ để cho chúng mái nhà bình yên hạnh phúc nhất.
Trả lời
💛 chào bạn,câu này khá khó vì nó là một chủ đề rộng. Nếu bạn băn khoăn thì hãy gặp chuyên gia để được tư vấn cụ thể nhất nhé. Nếu chỉ là bạn tò mò thì mình xin chia sẻ một số quan điểm nhỏ của riêng mình nhé.
Kết hôn không phải để chia tài sản..tài sản là độc lập và chỉ được chia khi cả hai cùng làm ra nó. Vì thế chẳng ai kết hôn vì chia tài sản cả. Đương nhiên vẫn có những người kết hôn vì tiền và địa vị của đối phương không phải vì tình yêu . Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc kết hôn vẫn là một việc trọng đại của một đời người. Đó có thể nói là truyền thống của nhân loại với mục đích duy trì nòi giống và xây dựng xã dựng xã hôi.
Có thể bạn sẽ nghĩ duy trì nòi giống chỉ cần sinh con là được . Vậy bạn thử nghĩ xem nếu tất cả thế giới đều không kết hôn chỉ cần thích thì yêu nhau và thích thì sinh con. Vậy chúng ta sẽ yêu bao nhiêu người? Sẽ có bao nhiêu đứa con? Ai sẽ nuôi và ai sẽ là người tạo ra của cải để nuôi chúng? Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu..  Nếu sự thực sảy ra như vậy thì :
Sẽ có rất nhiều phụ nữ bị bỏ rơi, rất nhiều đứa con bị bỏ rơi vì người ta không bị ràng buộc bởi bất cứ một chế tài nào,một định kiến xã hội hoặc phong tục tập quán nào cả.
Phụ nữ bị bỏ rơi sẽ oán trách , mất niềm tin vào cuộc sống...vv
Trẻ nhỏ bị bỏ rơi sẽ không được dậy dỗ đến nơi đến chốn ,không được yêu thương chăm sóc..vvv những hệ quả đó sẽ sinh ra những thế hệ trẻ vô học thiếu ý thức văn hóa kém và từ đó xã hội sẽ ngày một tụt lùi.
💛Xây dựng gia đình chính là một chế tài mở của pháp luật.Nó được hình thành bởi nền văn hóa của mỗi nơi  giống như xây dựng một xã hội thu nhỏ ở đó 2 người tình nguyện gắn kết với nhau ,có thể có tình yêu hoặc không nhưng họ cùng nhau hướng tới việc xây dựng một tổ ấm cho giống nòi của mình.ngưòi chịu trách nhiệm chính làm ra của cải,người chịu trách nhiệm chính nuôi dạy con cái, và con cái thì thụ hưởng tình yêu sự chăm sóc giáo dục từ gia đình và cứ như vậy đời này truyền cho đời sau.
💛 Thực tế đang chứng minh nhiều single mom vẫn có thể nuôi dậy con tốt. Nhưng mình tin chắc không phải tất cả các bạn ấy đều làm được điều đó.và chắc chắn một đứa trẻ thiếu tình cảm và sự chăm sóc của một trong hai ngưòi cha hoặc mẹ chúng sẽ rất thiệt thòi,mặc cảm,tự ti... đó là điều mà rất nhiều người đã không quan tâm. Hơn nữa đa số single mom đều có hậu phương là gia đình.
💛 Gia đình luôn là cái nôi yên bình tuyệt đẹp nhất trên đời này với mỗi người con. Một gia đình hạnh phúc sẽ sinh ra những đứa trẻ hạnh phúc và cả một xã hội hạnh phúc văn minh.
Mong rằng chúng ta ai cũng hiểu được một gia đình quan trọng như thế nào với một đứa trẻ . Hãy cùng nhau san sẻ để cho chúng mái nhà bình yên hạnh phúc nhất.

Điều đó tùy thuộc vào văn hóa nơi bạn sống.