Người ta thường nói "Không có câu hỏi ngu, chỉ có câu trả lời ngu". Bạn nghĩ thế nào?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Đây là một câu người ta thường hay nói để khuyến khích học sinh sinh viên phải hỏi để học.

Bạn có thực sự nghĩ rằng không có "câu hỏi ngu" không?

Từ khóa: 

hỏi

,

đáp

,

hỏi đáp

,

giáo dục

,

giáo dục

,

xã hội

Hỏi thế ai dám trả lời mé 🤣🤣

Hỏi ngu thì có, nhưng ng ta ko biết và muốn biết nên người ta hỏi, vậy thì câu hỏi dù thế nào đi nữa cũng là lời của ng ko biết và muốn biết thì ko thể chê trách câu hỏi là khôn hay ngu được. Tất nhiên có 1 số câu hỏi ngu thật nhưng đó là kiểu ngớ ngẩn ko đúng lúc đúng chỗ kiểu đến đám tang mà hỏi "nhà có ai chết à?" vậy 😖😖

Còn câu trả lời thì quả thật có câu trả lời ngu. Ko biết mà trả lời đại ko ngu thì gọi là gì. Nên dưới cái tên mình mới để câu nêu rõ mọi câu trả lời của mình đều là ý kiến cá nhân, "tui thấy vậy biết vậy thì tui trả lời vậy, tui ko phải thánh nên ko chắc là nó đúng hết, hay theo đa số đâu. Nên đừng kêu tui trả lời ngu nhé, tại tui biết đến đó thôi" :)))

Nói chung, câu hỏi là nguyên nhân, nguyên nhân thì chưa nói là hay hay dở, nó còn tùy thuộc và kết quả như thế nào. Nhưng với câu trả lời là kết quả, kết quả thì chắc chắn sẽ có dở hoặc hay. 😂😂

Trả lời

Hỏi thế ai dám trả lời mé 🤣🤣

Hỏi ngu thì có, nhưng ng ta ko biết và muốn biết nên người ta hỏi, vậy thì câu hỏi dù thế nào đi nữa cũng là lời của ng ko biết và muốn biết thì ko thể chê trách câu hỏi là khôn hay ngu được. Tất nhiên có 1 số câu hỏi ngu thật nhưng đó là kiểu ngớ ngẩn ko đúng lúc đúng chỗ kiểu đến đám tang mà hỏi "nhà có ai chết à?" vậy 😖😖

Còn câu trả lời thì quả thật có câu trả lời ngu. Ko biết mà trả lời đại ko ngu thì gọi là gì. Nên dưới cái tên mình mới để câu nêu rõ mọi câu trả lời của mình đều là ý kiến cá nhân, "tui thấy vậy biết vậy thì tui trả lời vậy, tui ko phải thánh nên ko chắc là nó đúng hết, hay theo đa số đâu. Nên đừng kêu tui trả lời ngu nhé, tại tui biết đến đó thôi" :)))

Nói chung, câu hỏi là nguyên nhân, nguyên nhân thì chưa nói là hay hay dở, nó còn tùy thuộc và kết quả như thế nào. Nhưng với câu trả lời là kết quả, kết quả thì chắc chắn sẽ có dở hoặc hay. 😂😂

Ko có câu trả lời ngu, chỉ có người ko dám đưa ra câu trả lời của mình vì ko đủ tự tin hoặc khinh thường câu hỏi nên ko thèm trả lời. Nên khi đã đưa ra câu hỏi thì hãy biết trân trọng mọi câu trả lời bạn nhé!

Câu này ở đâu ra vậy nhỉ?Câu này mình nghĩ nó để khuyến khích các bạn học sinh đặt câu hỏi nhiều hơn , để các bạn không sợ dị hay xấu hổ khi đặt câu hỏi , có lẽ là mình đoán sai.
Còn hiện tại mình thấy việc đặt câu hỏi nó quan trọng hơn nhiều là việc mình có được câu trả lời.
Qua câu hỏi người khác có thể biết bạn ở tầng nào, nhận thức đến đâu, câu hỏi càng chất lượng , càng lớn bạn sẽ nhận về câu trả lời như vậy.

Thế thôi đi hỏi người khác đi nhaaa =))

Ẩn sau những câu hỏi thực sự chính là sự tò mò, điều đáng quan tâm là đã bao lâu rồi bạn ko còn tò mò như một đứa trẻ ?