Người theo Phật giáo và Thiên Chúa giáo có được lấy nhau không?

  1. Tôn giáo

Mình không theo Tôn giáo nhưng bạn mình thì theo Thiên Chúa giáo, không biết trong tôn giáo thì quy định hôn nhân như thế nào nhỉ?

Từ khóa: 

phật giáo

,

kết hôn

,

thiên chúa giáo

,

tôn giáo

Câu trả lời ngắn là được phép xin phép chuẩn để ai giữ đạo nấy và vẫn lấy nhau.

Câu trả lời dài là lại phải xét thêm: có nên hay không. Một trong những lý do phần lớn người theo Kitô giáo muốn bạn đời cùng đạo là do họ muốn giảm khả năng ly hôn. Trong Kitô giáo (mà cụ thể là Công Giáo La Mã, vì nhóm này lớn nhất trong Kitô giáo ở VN), thì hôn nhân là một bí tích nên không được phép chán là bỏ, mà phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Nói thẳng ra thì trong Công giáo không có khái niệm ly hôn. Một là bí tích thành sự, và cho dù ra tòa ly dị nhau thì trong đạo vẫn tính 2 người đó còn là vợ chồng. Hai là bí tích chưa bao giờ thành sự vì 1 lý do nào đó (ví dụ không tự nguyện, bị ép buộc), và có thể "gỡ"; nhưng cái này không tương đương với "ly hôn", bởi bí tích chưa từng thành sự.

Ngoài ra thì có thể nhìn thế này: Quan điểm Phật giáo thì không quan trọng theo tôn giáo nào mới là chánh đạo. Thậm chí Phật giáo còn có thể coi là một cách sống hơn là một tôn giáo đúng nghĩa nếu so với các tôn giáo khác (và điều này là nhận xét cá nhân của mình vì mình có nghiên cứu triết học cổ đại: nếu Đức Phật mà được sinh ra ở Hy Lạp cổ đại thì sẽ không có Phật giáo đâu, mà sẽ lại thêm một triết gia thôi). Trong khi đó, người Công Giáo tin vào con đường cứu độ thông qua Đức Kitô. Nếu một người có niềm tin hoàn toàn vào Kitô giáo, và thực sự yêu người bạn đời của mình, thì chắc chắn phải muốn người bạn đời của mình cũng được cứu chuộc, nên sẽ muốn họ cũng theo đạo mình. Còn nếu không, thì 1 là chưa yêu đến mức như họ tưởng, có thể là 99% thôi nhưng chưa tới 100% đâu, hoặc họ chưa có niềm tin vào tôn giáo đến mức đó.

Ngoài lề về cách dùng từ: Mình gọi là Kitô giáo theo tiếng Hy Lạp và Latinh: Χριστιανισμός/Christianismus thay vì cái chữ Thiên Chúa giáo mà người Việt chế ra. 

Trả lời

Câu trả lời ngắn là được phép xin phép chuẩn để ai giữ đạo nấy và vẫn lấy nhau.

Câu trả lời dài là lại phải xét thêm: có nên hay không. Một trong những lý do phần lớn người theo Kitô giáo muốn bạn đời cùng đạo là do họ muốn giảm khả năng ly hôn. Trong Kitô giáo (mà cụ thể là Công Giáo La Mã, vì nhóm này lớn nhất trong Kitô giáo ở VN), thì hôn nhân là một bí tích nên không được phép chán là bỏ, mà phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Nói thẳng ra thì trong Công giáo không có khái niệm ly hôn. Một là bí tích thành sự, và cho dù ra tòa ly dị nhau thì trong đạo vẫn tính 2 người đó còn là vợ chồng. Hai là bí tích chưa bao giờ thành sự vì 1 lý do nào đó (ví dụ không tự nguyện, bị ép buộc), và có thể "gỡ"; nhưng cái này không tương đương với "ly hôn", bởi bí tích chưa từng thành sự.

Ngoài ra thì có thể nhìn thế này: Quan điểm Phật giáo thì không quan trọng theo tôn giáo nào mới là chánh đạo. Thậm chí Phật giáo còn có thể coi là một cách sống hơn là một tôn giáo đúng nghĩa nếu so với các tôn giáo khác (và điều này là nhận xét cá nhân của mình vì mình có nghiên cứu triết học cổ đại: nếu Đức Phật mà được sinh ra ở Hy Lạp cổ đại thì sẽ không có Phật giáo đâu, mà sẽ lại thêm một triết gia thôi). Trong khi đó, người Công Giáo tin vào con đường cứu độ thông qua Đức Kitô. Nếu một người có niềm tin hoàn toàn vào Kitô giáo, và thực sự yêu người bạn đời của mình, thì chắc chắn phải muốn người bạn đời của mình cũng được cứu chuộc, nên sẽ muốn họ cũng theo đạo mình. Còn nếu không, thì 1 là chưa yêu đến mức như họ tưởng, có thể là 99% thôi nhưng chưa tới 100% đâu, hoặc họ chưa có niềm tin vào tôn giáo đến mức đó.

Ngoài lề về cách dùng từ: Mình gọi là Kitô giáo theo tiếng Hy Lạp và Latinh: Χριστιανισμός/Christianismus thay vì cái chữ Thiên Chúa giáo mà người Việt chế ra. 

Hoàn toàn có thể lấy nhau nha bạn. Nhưng hầu hết các gia đình Công Giáo đều "ép" bên còn lại theo đạo. Thì mới cưới. Nếu không thì đường ai nấy đi.

Trường hợp đạo ai nấy giữ thì bạn phải chấp nhận cho đứa con theo đạo. Thì mới được làm lễ cưới.

(Trường hợp này hiếm khi xảy ra)

Nếu các bạn hỏi vì sao người Công Giáo lại cứ thích bắt ép người khác theo đạo của mình.

Lí do rất đơn giản, vì họ không tự tin bản thân mình có thể sống tốt đời đẹp đạo đến mức có thể khiến cho người vợ (chồng) nhìn vào mình và rồi tự nhiên thấy yêu mến Chúa và tự nguyện theo đạo.

Đó là những gì mình ngẫm ra sau nhiều năm thắc mắc.

Ở VN tự do tôn giáo, bạn có thể cải đạo sang Thiên Chúa, ny bạn cũng có thể cải sang tôn giáo Không, hoặc cả 2 bạn có thể cùng cải đạo sang Hồi giáo... Việc thông hôn pháp luật cũng ko cấm, 2 bạn cứ cầm giấy tờ ra phường mà đăng ký, dưới ánh sáng của lá cờ búa liềm, trong vòng tay bảo vệ của CA chẳng có mục sư, Chúa, Phật nào cản được các bạn cả.

Tất nhiên rủi ro là gia đình ny bạn có thể sẽ từ mặt 2 bạn. Về mặt giáo lý, Thiên Chúa giáo có điều luật gì đó về việc ko được ép người kết hôn cải đạo sang đạo TC trái lương tâm bla bla, nhưng thực tế hầu hết các gia đình theo đạo đều "yêu cầu" người kết hôn với người nhà mình cải đạo.

Việc có dám làm hay ko, đấu tranh được đến đâu thì phải tùy xem tình cảm giữa 2 bạn sâu bao nhiêu, độ cứng của 2 bạn như thế nào. Hoặc nếu bạn sợ mâu thuẫn thì có thể cải đạo sang Thiên Chúa cho có là được. Đám thủ tục như đi nhà thờ, xưng tội... có hứng thì đi ko thì kệ.

Ah ngoài ra, nếu bạn là CA hay là sĩ quan quân đội thì bị cấm kết hôn với người theo đạo nhé.

tôi thấy đạo chúa là một đạo rất ích kỷ và cực kỳ vô duyên khi ép người khác bỏ đạo để theo đạo mình, một đạo mà không tôn trọng đạo khác thì tôi cũng không tôn trọng đạo các bạn ngược lại, nếu tôi thương một người nhưng gia đình bắt phải theo đạo thì mới cho cưới thì tôi thà bỏ cô ấy, chứ không thể nào chấp nhận được 1 gia đình, 1 tôn giáo ích kỷ như vậy được

Cũng chẳng quy định gì, nhưng chung quy là ko đi theo tà ma ngoại đạo. Mà Phật giáo với Công giáo thì rõ là xem nhau là ngoại đạo. Nhưng đó ko phải là vấn đề lắm. Mà vấn đề là lấy nhau thường bị ép 1 trong 2 phải bỏ tôn giáo của mình, nên ít đôi thành là vậy.
Ở mình có 1 đôi, cũng lớn tuổi rồi mà chồng theo Phật vợ theo Chúa, nhà có tận 2 cái bàn thờ. Mọi ng hay nói vui, sau này chết xuống thì Chúa kéo 1 tay, Phật kéo 1 tay, ko biết đi về đâu 🤣🤣

Đ hết, nó 0 vi phạm pháp luật, mà sao bạn phải sợ????

Mình thấy bạn mình người Isarel nói bên đó mọi người sang nước khác để kết hôn với người đạo Phật để tránh các đạo luật của Thiên chúa

Thế bạn thử tưởng tượng ra rằng người theo đạo Thiên chúa giáo hiện nay thì kiếp sau của họ thì họ lại đầu thai làm người mà theo đạo Phật thì sao ạ ??.