Người trẻ bây giờ có phải quá tham lam khi làm cùng lúc nhiều việc?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Một vài bạn trẻ mà mình gặp, đúng là có thể dùng từ "tham lam". Các bạn ấy vừa học vừa đi làm, làm ở rất nhiều nơi và công việc khác nhau. Các bạn còn tham gia thêm câu lạc bộ, dự án, sự kiện,...ở ngoài. Nhiều vô kể. Cái gì các bạn cũng muốn ôm vào mình vì sợ bõ lỡ thì đánh mất cơ hội, luyến tiếc, vì xã hội giờ cơ hội dành cho người trẻ tuy nhiều nhưng cũng nhiều khách thức.

Đúng, các bạn vô cùng tham lam.

Tuy nhiên mình lại gặp các bạn trẻ "ngược lại" nhiều hơn. Các bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, chờ tiền gửi từ bố mẹ, nương tương lai cho tấm bằng sau tốt nghiệp. Các bạn đi làm thêm kiếm tiền nhưng là kiếm để tiêu xài, không phải lao vào guồng quay công việc. Có thể nói, các bạn đang lười biếng, ỷ lại và không có nỗ lực vào tương lai.

Nhưng mình cũng gặp rất nhiều bạn tuy trẻ nhưng đã sắp xếp tương lai rất lý trí và từng bước thực hiện những mục tiêu đã đặt ra. Không phải lười biếng cũng không phải là tham lam. Các bạn biết tận dụng cơ hội, sắp xếp thời gian, kiên định và lý trí. 

Bởi vậy, đúng là người trẻ tham lam khi làm nhiều việc cùng lúc nhưng không phải bạn trẻ nào cũng vậy bạn nhé

Trả lời

Một vài bạn trẻ mà mình gặp, đúng là có thể dùng từ "tham lam". Các bạn ấy vừa học vừa đi làm, làm ở rất nhiều nơi và công việc khác nhau. Các bạn còn tham gia thêm câu lạc bộ, dự án, sự kiện,...ở ngoài. Nhiều vô kể. Cái gì các bạn cũng muốn ôm vào mình vì sợ bõ lỡ thì đánh mất cơ hội, luyến tiếc, vì xã hội giờ cơ hội dành cho người trẻ tuy nhiều nhưng cũng nhiều khách thức.

Đúng, các bạn vô cùng tham lam.

Tuy nhiên mình lại gặp các bạn trẻ "ngược lại" nhiều hơn. Các bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, chờ tiền gửi từ bố mẹ, nương tương lai cho tấm bằng sau tốt nghiệp. Các bạn đi làm thêm kiếm tiền nhưng là kiếm để tiêu xài, không phải lao vào guồng quay công việc. Có thể nói, các bạn đang lười biếng, ỷ lại và không có nỗ lực vào tương lai.

Nhưng mình cũng gặp rất nhiều bạn tuy trẻ nhưng đã sắp xếp tương lai rất lý trí và từng bước thực hiện những mục tiêu đã đặt ra. Không phải lười biếng cũng không phải là tham lam. Các bạn biết tận dụng cơ hội, sắp xếp thời gian, kiên định và lý trí. 

Bởi vậy, đúng là người trẻ tham lam khi làm nhiều việc cùng lúc nhưng không phải bạn trẻ nào cũng vậy bạn nhé

Mình nghĩ là không. Về cơ bản người trẻ ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực, tài chính là một phần nhưng áp lực đồng trang lứa hoặc áp lực của một xã hội đầy tính cạnh tranh như thế khiến cho mỗi người trẻ cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đó cũng là lý do tình trạng trầm cảm ngày càng trẻ hoá như hiện nay

Mình nghĩ là có, nếu họ làm nhiều việc cùng lúc thì chỉ có mục đích chính là kiếm thật nhiều tiền, mình thấy lối tư duy này hơi cũ mòn, thay vì làm nhiều việc sao không bỏ ra từng đấy thời gian để giỏi 1 công việc thôi nhỉ? Mình cũng không biết nữa, có thể họ còn nhiều mối lo trong cuộc sống, trách nhiệm bộn bề mà họ phải gánh vác mình không biết được. Nhưng tham quá cũng không tốt, ảnh hưởng sức khỏe, dễ bị stress, mà cuộc sống luôn phải chạy theo đồng tiền TT

Mình mới viết một bài chia sẻ suy nghĩ về chủ đề này hôm qua, mời bạn tham khảo nhé:

Mình cho rằng không hẳn các bạn ấy tham lam, mà xã hội tiêu dùng với sự lên ngôi của văn hóa nghe - nhìn, cạnh tranh, so sánh đã tạo ra áp lực khiến các bạn ấy muốn làm việc để chứng tỏ bản thân. Điều này đẩy mọi thứ lên cực đoan, với sự xuất hiện rõ nét của hai bộ phận hoàn toàn đối lập nhau trong người trẻ: Làm thật nhiều, nghiện việc và không muốn làm gì, ghét việc.

cũng là cố gắng vì tương lai thôi ạ. nhưng đấy là người ta chứ còn em lười lắm:< 

Tham thật mà để tiền nhiều hơn, danh cho người khác thấy. Thời nào cũng cái kiểu này.

Cũng đâu hẳn là quá! Bây giờ mình thấy căng lắm, nếu nói về tầng lớp học sinh, sinh viên đang cả học cả làm là căng, mà ngoài việc kiếm tiền tiêu pha thì đại đa số cno đâu phải lo nghĩ về những trách nhiệm khác đâu, phần thiểu số kia thì có thể! Thời gian đầu thì hơi vất vả thôi nhưng dần rồi quen, quen dần với các áp lực cuộc sống sau này là vừa.

Người VN có truyền thống tham công tiếc việc mà bạn =))))) 

Có thể họ muốn tích lũy chăng? Cả về tiền bạc và kiến thức? Nhưng theo một cách nào đi nữa việc handle nhiều công việc cùng 1 lúc không hề hiệu quả, giảm sự tập trung, và khó có được sự đỉnh cao trong việc.