Người trẻ tuổi thì nên tiết kiệm tiền cho sau này hay nên tiêu xài cho thoả thích?

  1. Phong cách sống

Bởi vì tuổi trẻ không hai lần thắm lại, và với những người trẻ mới đi làm lương thấp trên dưới 10tr, thì biết tiết kiệm cho đến khi nào. Có khi tiết kiệm được một lượng tiền vừa đủ để bắt đầu tiêu xài thì giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đã qua mất rồi.
Từ khóa: 

người trẻ tuổi

,

quản lý tài chính

,

quản lý tiền bạc

,

phong cách sống

Mình nghĩ nên dành 60-80% cho chi tiêu, còn lại mình có thể đầu tư, tiết kiệm, đặc biệt lập các quỹ khẩn cấp để không còn lệ thuộc vào tiền tiết kiệm, thể tín dụng để cho trả những khoản ngoài dự kiến nữa. Về Đầu tư có nhiều cách ví dụ như học tập, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... (tùy hình thức mình thích mà lựa chọn)
Người trẻ hiện đại có thể đầu tư cho bản thân để cải thiện tài năng và khiến bản thân đáng giá hơn, sau này bạn có thể thu lại lợi ích gấp nhiều lần 
Rất cần có sự quản lí chi tiêu, phần chia, thiết lập ngân sách tiêu dùng vào những việc gì đó cụ thể. Có một số cá nhân áp dụng quy tắc 50/20/30 như sau:
https://cdn.noron.vn/2019/11/03/d8857234aa0f582c4c221973a4a05fae.jpg
 
Trả lời
Mình nghĩ nên dành 60-80% cho chi tiêu, còn lại mình có thể đầu tư, tiết kiệm, đặc biệt lập các quỹ khẩn cấp để không còn lệ thuộc vào tiền tiết kiệm, thể tín dụng để cho trả những khoản ngoài dự kiến nữa. Về Đầu tư có nhiều cách ví dụ như học tập, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... (tùy hình thức mình thích mà lựa chọn)
Người trẻ hiện đại có thể đầu tư cho bản thân để cải thiện tài năng và khiến bản thân đáng giá hơn, sau này bạn có thể thu lại lợi ích gấp nhiều lần 
Rất cần có sự quản lí chi tiêu, phần chia, thiết lập ngân sách tiêu dùng vào những việc gì đó cụ thể. Có một số cá nhân áp dụng quy tắc 50/20/30 như sau:
https://cdn.noron.vn/2019/11/03/d8857234aa0f582c4c221973a4a05fae.jpg
 
Theo mình thì cả 2 đều không nên :) Tiêu xài cho thỏa thích thì đương nhiên là không nên rồi, tiêu hết tiền rồi còn nợ nữa thì có ngày cạp đất mà ăn thiệt chứ =))) Vả lại giai đoạn đẹp nhất của mỗi người là khác nhau, không nhất thiết phải là thời mới đi làm hay thời trẻ mà cho bản thân cái quyền được tiêu thỏa thích như vậy. 
Còn về tiết kiệm tiền, thì Tiết kiệm tiền không phải là cách để sinh ra tiền, tiết kiệm vàng hay ngoại tệ mạnh thì may ra được. Vì tiết kiệm bằng đồng VNĐ thì cũng sẽ lạm phát và suy cho cùng cũng chẳng được bao nhiêu và chẳng biết tiết kiệm đến khi nào. Tiền chỉ sinh ra tiền khi biết cách đầu tư, ví dụ như người trẻ mới đi làm thì đầu tư cho kiến thức, kinh nghiệm, học tập,..những cái tốt cho bản thân mà đem hiệu quả dài hạn (đầu tư bên trong). Rồi dần dần thì đầu tư vào các khoản sinh lời như chứng khoán, kinh doanh,...
Cơ mà mọi lời khuyên chỉ mang tính chất cá nhân và quyết định ra sao thì vẫn ở mỗi người, miễn là bản thân tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định đó là được :) 
 
Bản thân mình thì sẽ chia lương ra như sau:
60% cho tiết kiệm
10% cho gia đình ( cụ thể là biếu bố mẹ )
30% cho chi phí sinh hoạt
----
" Có khi tiết kiệm được một lượng tiền vừa đủ để bắt đầu tiêu xài thì giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đã qua mất rồi ". Quan điểm này cũng khá là hay nhưng mình lại nghĩ ngược lại : Giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời không nỗ lực phấn đấu thì đến lúc không còn cố gắng được nữa thì mình lại lận đận :)).
minh nghĩ nếu bố mẹ bạn ko cần tiền của bạn hoăc bạn ko có ý định về việc lấy vợ sinh con thì muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu thui,cứ tiết kiệm hoài mà ko có tiến triển gì,có khi tiêu hết tiền nhỡ đâu lại là một bước ngoặt