Người Việt có nên bỏ tục đốt vàng mã?

  1. Văn hóa

Mùa lễ hội, chùa chiền lên cao nên lượng tiêu thụ vàng mã cũng lên cao. Các hình thức thì ngày càng đa dạng. Nhớ hồi xưa thì có vàng nén, vàng thỏi, ngân phiếu, đô la âm phủ... bây giờ đã đủ thể loại từ iPhone, SH, đến Mercedes phiên bản vàng mã giống thật 1:1, thậm chí kì quặc nhất là vàng mã hình nhân... (để làm gì thì các bác tự tìm hiểu). :)) Mùa đầu năm thế này nhiều nhà ngốn tiền vào vàng mã có khi còn nhiều hơn cả chi trả chi phí cuộc sống hàng tháng. Bán vàng mã mà nhiều người phất lên hàng "đại gia", kiếm lãi tiền tỷ.

Thiết nghĩ việc đốt vàng mã có nên giữ hay không? Việc tiêu tốn hàng tỷ đồng mỗi năm cho vàng mã liệu có lãng phí quá không? Việc đốt vàng mã thực ra cũng chính là đốt tiền thật?

Từ khóa: 

văn hóa

Mình thấy thành phố đốt khá nhiều, mà không gian chật hẹp do xây dựng nhà cửa san sát nên mọi người không thích đâu (như ở chung cư thì thôi rồi). Còn ở quê đốt không nhiều đâu. Không gian sống thoáng đãng nên người dân không quá phàn nàn. Như ở chỗ mình chỉ đốt ngày giỗ lễ Tết, tiết thanh minh, chứ ngày rằm ngày đầu tháng ít nhà đốt vàng mã lắm. Mình thấy không lạc hậu, nhưng mọi người nên đốt ở mức độ vừa phải thôi. Không nên đốt nhiều quá ý

Trả lời

Mình thấy thành phố đốt khá nhiều, mà không gian chật hẹp do xây dựng nhà cửa san sát nên mọi người không thích đâu (như ở chung cư thì thôi rồi). Còn ở quê đốt không nhiều đâu. Không gian sống thoáng đãng nên người dân không quá phàn nàn. Như ở chỗ mình chỉ đốt ngày giỗ lễ Tết, tiết thanh minh, chứ ngày rằm ngày đầu tháng ít nhà đốt vàng mã lắm. Mình thấy không lạc hậu, nhưng mọi người nên đốt ở mức độ vừa phải thôi. Không nên đốt nhiều quá ý

Mình thì thấy nên và cần thiết bỏ, với sự can thiệp của Chính phủ và sự tự giác của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ như hiên nay. Với một số lí do đơn giản như sau:

1. Lãng phí: Tiền mua vàng mã có thể dùng để làm nhiều việc tốt khác để tích đức, hoặc là để mình tiêu xài còn sướng hơn:))). Ngoài ra, nó còn lãng phí rất nhiều giấy, gỗ và cây cối.

2. Ô nhiễm môi trường: đốt nhiều, khói bụi nhiều, khí các-bon nhiều, rồi phá hủy tầng ozon, chất lượng không khí thấp. Còn nữa, muốn làm vàng mã thì cần có giấy, mà muốn có giấy thì cần có gỗ, mà cần có gỗ thì phải chặt cây, mà chặt cây thì lấy gì mà cứu sống hành tinh xanh này. Vì thế, muốn bảo vệ môi trường thì trước tiên hãy bỏ những thói quen độc hại này.

3. Nguy cơ cháy nổ: Nhiều người đốt vàng mã ngay trong nhà, rất nguy hiểm

4. Mê tín dị đoan: Đó không phải là văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc. Mà như Bác đã nói: "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..." vì thế dù là truyền thống đi chăng nữa mà không phù hợp với tình cảnh thực tại, không phù hợp với đời sống hiện đại, văn minh nữa thì cũng phải bỏ mà thôi.

Tóm lại, bỏ tục Đốt vàng mã là điều cần thiết để Việt Nam phát triển thành một xã hội văn minh, hiện đại; cũng là một việc làm cần thiết để cứu sống hành tinh xanh này. Đồng thời, cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính quyền và hơn nữa là cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Đầu tiên là chỉ đốt ít đi rồi dần dần bỏ hẳn.

*Thêm: Trong Những điều Đảng viên không được làm đã ghi rõ:

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thực sự được thực thi nghiêm túc :((((

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/6066c44f610fb-1641655429.jpg
Đốt vàng mã là gửi gắm hi vọng người thân đã khuất sẽ sống tốt ở thế giới bên kia. Mình không nghĩ đây là thủ tục lạc lậu, chỉ cần tuân thủ quy tắc phòng cháy chữa cháy, đốt ít ít vào một số ngày thì chẳng có vấn đề gì cả, đốt là phải ghi tên họ ngày sinh ngày mất cho ko bị nhầm nữa, đọc truyện linh dị việc đốt giấy tiền cũng quan trọng lắm. 
Như lần gần đây mình có gặp một cô kia, xưa cô ý ở bên Thái một thời gian, kiểu có thể nhìn đc người âm ấy. Mình gặp lần đầu chưa nói chuyện gì hết mà cô nhìn mình cái nói: "Mẹ con thương con ghê, mất chắc cũng được 3-4 năm rồi mà giờ vẫn đi theo con", "Con mà muốn gì thử nói với mẹ xem, có khi đạt được"... Xong còn nói mình về hỏi xem có anh chị gì không vì đi chung với mẹ còn một người nữa mà cô ko nhìn rõ.... T sock luôn vì trước đây mấy vụ này t ko tin lắm nhưng giờ kiểu có thờ có thiêng có kiêng có lành. 

mình thấy đây là một truyền thống đặc trưng của Việt Nam thôi á. Ông bà ta vẫn hay mách cho con cháu là đốt tiền, quần áo, giày dép cho người ở dưới âm người ta có tiền tiêu, có đồ mặc. Tuy hoàn toàn không có chứng minh khoa học nào và mình cũng không tin, không mê tín nhưng đây là phong tục từ xa xưa để lại thì nhà mình vẫn đốt bình thường.

Mình thì thấy nên và cần thiết bỏ, với sự can thiệp của Chính phủ và sự tự giác của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ như hiên nay. Với một số lí do đơn giản như sau:

1. Lãng phí: Tiền mua vàng mã có thể dùng để làm nhiều việc tốt khác để tích đức, hoặc là để mình tiêu xài còn sướng hơn:))). Ngoài ra, nó còn lãng phí rất nhiều giấy, gỗ và cây cối.

2. Ô nhiễm môi trường: đốt nhiều, khói bụi nhiều, khí các-bon nhiều, rồi phá hủy tầng ozon, chất lượng không khí thấp. Còn nữa, muốn làm vàng mã thì cần có giấy, mà muốn có giấy thì cần có gỗ, mà cần có gỗ thì phải chặt cây, mà chặt cây thì lấy gì mà cứu sống hành tinh xanh này. Vì thế, muốn bảo vệ môi trường thì trước tiên hãy bỏ những thói quen độc hại này.

3. Nguy cơ cháy nổ: Nhiều người đốt vàng mã ngay trong nhà, rất nguy hiểm

4. Mê tín dị đoan: Đó không phải là văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc. Mà như Bác đã nói: "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..." vì thế dù là truyền thống đi chăng nữa mà không phù hợp với tình cảnh thực tại, không phù hợp với đời sống hiện đại, văn minh nữa thì cũng phải bỏ mà thôi.

Tóm lại, bỏ tục Đốt vàng mã là điều cần thiết để Việt Nam phát triển thành một xã hội văn minh, hiện đại; cũng là một việc làm cần thiết để cứu sống hành tinh xanh này. Đồng thời, cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính quyền và hơn nữa là cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Đầu tiên là chỉ đốt ít đi rồi dần dần bỏ hẳn.

*Thêm: Trong Những điều Đảng viên không được làm đã ghi rõ:

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thực sự được thực thi nghiêm túc :((((

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/6066c44f610fb-1641655429_1024.jpg

theo mình thì nên bỏ. Đối với các bậc tâm linh, tâm luôn hướng thiện, luôn hướng đến học là được. Đốt vàng mã chỉ tổ gây ô nhiễm môi trường chứ có ai chứng minh được là ông bà mình dưới suối vàng nhận được hay không. Nếu đốt thì tại sao không đốt hẳn hiện vật thực luôn chứ sao lại phải giấy hóa đồ vật rồi mới đốt thế? Mong người nhà ở dưới nhận được đồ thì hóa đồ thật ý chứ, tự dưng đốt giấy xong bảo đấy đồ cúng. Trên đây là ý kiến của mình, gạch đá như nào mình nhận hết.

Bao giờ có hình thức cúng online, đốt vàng mã online thì bỏ được. Còn bây giờ có người Việt nào dám bỏ?

Mình thấy đây là văn hóa tín ngưỡng thì cứ giữ lấy. Vẫn đốt cho đủ bộ chứ cũng không làm quá lên, cũng không bỏ qua. Mình thích giữ nét truyền thống này, còn vấn đề tâm linh thì mình không tin đâu.

Đốt vàng mã đã trở thành 1 phần của đời sống tâm linh của mọi người rồi. Biết là đốt thì tốn kém và ô nhiễm rồi thì ko biết có thực là cho người âm hay không. Không thể khẳng định cũng ko thể phủ nhận. Ngưng đốt thì giảm ô nhiễm đấy nhưng người âm cũng ngưng nhận luôn thì sao, rồi họ đói họ quấy phá, hay ông bà đói lạnh tội nghiệp ông bà thì sao. Chuyện đó đã ăn sâu vào tư tưởng của người Việt rồi nên khó lòng loại bỏ.

Vì vậy, loại bỏ tất nhiên nên, nhưng chỉ khi chứng minh ko có cõi âm hay người âm để nhận đồ vàng mã thì mới có thể loại bỏ. Ko thì ai đã đốt rồi chẳng dám "liều" để bỏ đâu.

Đốt giấy tiền vàng mã là phong tục xưa bị ảnh hưởng bởi văn hóa nước bạn lâu đời, thành ra cứ vậy mà làm.

Ý nghĩa của việc đốt vàng mã là người đốt tin là đốt tiền vàng, ngựa xe, nhà cửa thì người âm sẽ nhận được và đốt nhiều thì sẽ nhận được nhiều (mình nghĩ nếu người âm thì mong cho họ siêu thoát hẳn sẽ hơn việc sống sung túc ở đó chứ nhỉ).

Đốt vàng mã có nên giữ hay không?

Theo mình đốt vàng mã là có lợi cho việc mê tín và phần nào đó cho việc thiếu trách nhiệm.

Lúc người thân còn sống thì sao không chăm lo đầy đủ, để khi mất đi thì đốt vàng mã, mà đốt nhiều chắc gì đã thật tâm.

Nhà mình mọi năm tết hay rằm lớn, mẹ đều bảo mua bộ đồ cúng cho đầy đủ lễ nghĩa. Mình khó mà ngăn mẹ không được mua nhưng vẫn có thể gia giảm số lượng tiền vàng để giảm lãng phí.