Người xưa làm thế nào để vượt qua những khác biệt văn hoá khi phải tới các nước khác?

  1. Lịch sử

Người xưa trong các chuyến đi xa hoặc tới các nước khác thì sẽ đi, ở, ăn, ngủ như thế nào? Tại vì có thể là khác phong tục, ngôn ngữ, tiền tệ,... !?

Từ khóa: 

du lịch

,

văn hoá

,

lịch sử

Có tiền là đến được thôi mà. Đến đấy đổi tiền rồi thuê phương tiện đi lại bên đó, ăn đồ hàng quán và vào trực tiếp các nhà trọ ở đó để xin thuê.

Trả lời

Có tiền là đến được thôi mà. Đến đấy đổi tiền rồi thuê phương tiện đi lại bên đó, ăn đồ hàng quán và vào trực tiếp các nhà trọ ở đó để xin thuê.

Mang một tâm hồn thật đẹp để vượt giông vượt bão :)))))

Mình nghĩ đi ra nước ngoài thì tất nhiên phải biết 1 ít ngôn ngữ, phong tục của họ. Tiền tệ thì có thể dùng tiền tệ chung là vàng/bạc.

Đi lại, ăn ngủ thì với quan viên thường có các dịch trạm được đặt trên các tuyến đường chính sẽ đảm nhiệm công việc phục vụ này. Dân thường thì có thể di chuyển từ thôn trấn này đến thôn trấn khác trong ngày để tìm nhà trọ. Ăn thì thường mang theo lương thực, có thể phải cắm trại trên đường đi nếu ko kịp đến nhà trọ tiếp theo.

Đoán vậy chứ mình ko nghiên cứu nhé :D

tiền và một bình nước hoặc một bình rượu. Tôi nghĩ rằng người xưa chưa có quá nhiều dụng cụ cần thiết như bây giờ với cả dễ ăn dễ ngủ không như bây giờ.