Giới nuôi thú cưng thường chia ra hai nhóm người chính: nhóm yêu chó và nhóm yêu mèo. Thực ra còn một nhóm họ sẽ cưng cả chó và mèo nhưng chắc chắn không thể thích hai loài bằng nhau, sẽ có một loài được thương hơn. Như mình nuôi cả chó và mèo nhưng mình vẫn thích mèo hơn vì nhiều lí do.
Người yêu chó và người yêu mèo được cho là có những đặc điểm tính cách và tâm lý khác nhau. Bạn có biết khác ở chỗ nào không? Thử tìm hiểu qua clip dưới đây cũng như tự đưa ra những đánh giá của bản thân mình nhé! :D
Mình là người nuôi chó và thích chó hơn thích mèo.
Có 1 nghiên cứu nói rằng những người nuôi chó sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực, năng động của chó ảnh hưởng và trở nên vui vẻ, hoạt động như dắt tụi nó đi dạo, chạy bộ, chơi đùa. Và khi người nuôi chó vui vẻ, vui chơi thì não bộ sẽ tiết ra hoocmon Hạnh phúc và giảm thiểu căng thẳng về những vấn đề xảy ra.
Đối với người nuôi mèo, thì mình ko rõ lắm vì chỉ sang nhà bạn chơi với mèo nhà nó thôi, thì đa phần mình thấy những đứa nuôi mèo có điểm chung là Có thể Tự tận hưởng cuộc sống, ở nhà cả ngày cũng chả sao miễn là có đồ ăn và đồ chơi hoặc Internet và điện.