Nguồn cung cấp oxi chính của Trái Đất là từ đâu, có phải từ cây xanh hay không?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Thực vật phù du, tảo biển...hay nói chung là đại dương cung cấp từ 50-85% oxy trên toàn cầu chứ không phải cây xanh nhé bạn.

Giống như tất cả các loại thực vật, chúng quang hợp - nghĩa là chúng sử dụng ánh sáng mặt trời và carbon dioxide để làm thức ăn.

Sản phẩm phụ của quá trình này là oxy.

Trả lời

Thực vật phù du, tảo biển...hay nói chung là đại dương cung cấp từ 50-85% oxy trên toàn cầu chứ không phải cây xanh nhé bạn.

Giống như tất cả các loại thực vật, chúng quang hợp - nghĩa là chúng sử dụng ánh sáng mặt trời và carbon dioxide để làm thức ăn.

Sản phẩm phụ của quá trình này là oxy.

Nghĩ đến nguồn cung cấp oxi hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến khu rừng mưa nhiệt đới Amazon với hệ thực vật phong phú -, Nhưng thực tế là rừng Amazon chỉ là nguồn cung cấp của khoảng 20% lượng oxy trên Trái Đất thôi bạn ưi. Ồ khoan! Chỉ 20% thôi ư, vậy số còn lại đến từ đâu???

Nguồn Oxi dồi dào nhất đến từ đại dương đó ạ!

Chính xác hơn là từ các thực vật phù du (phytoplankton/algea) ở khắp các đại dương.

Chúng cung cấp khoảng 50 - 85% oxy cho hệ khí quyển trên Trái Đất (khoảng 330 tỷ tấn oxy/năm).

Thực vật phù du sống nhờ vào quá trình quang hợp: Chúng sử dụng năng lượng từ mặt trời và các dưỡng chất từ nước (được hấp thụ qua thành tế bào) để thực hiện quá trình quang hợp - cung cấp năng lượng cho chính chúng, đồng thời tạo ra oxy.

Ngoài ra các thực vật phù du (hay sinh vật phù du nói chung) còn đóng vai trò nền tảng quan trọng trong mạng thức ăn ở đại dương.

Các thực vật phù du tuy bé nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng đối với hành tinh này!

Ôi thật bất ngờ nhỉ^^!!!

Vừa đọc được cái này thì đọc ngay được câu hỏi ở trên Noron, trùng hợp ghê ^^