Nguy cơ mất trí nhớ tăng cao khi sống gần trục đường giao thông chính?

  1. Sức khoẻ

Mọi người nghĩ điều này có đúng không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Các nhà nghiên cứu Canada cho biết, những người sống trong vòng bán kính 50m quanh nơi có mật độ giao thông cao có nhiều nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ cao hơn so với những người sống xa đường cao tốc.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học The Lancet, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu các khoa học đánh giá lâm sàng Canada (ICES) đã tìm thấy bằng chứng những người sống trong vòng bán kính 50m gần đường có mật độ giao thông cao có tỷ lệ mắc bệnh về trí nhớ cao hơn 7% so với những người sống cách đó 300m.

Hong Chen (Cơ quan y tế công cộng Ontaria PHO), người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, “Nghiên cứu của chúng tôi đưa ra giả thiết, đường sá đông xe qua lại có thể là một nguồn tạo ra những tác nhân môi trường gây căng thẳng, dẫn đến số người mắc bệnh suy giảm trí nhớ tăng”.

Ông giải thích thêm, dân số gia tăng và đô thị hóa khiến nhiều người phải sống gần những nơi có mật độ giao thông cao, bởi vậy chỉ một tác động khiêm tốn của việc sống gần đường cũng có thể tạo ra gánh nặng lớn cho dịch vụ y tế công.

Bệnh suy giảm trí nhớ do nhiều chứng bệnh về não gây ra, trong đó phổ biến nhất là Alzheimer. Nguyên nhân là do các tế bào não bị mất đi, dẫn đến việc giảm khả năng lưu trữ ký ức, tư duy, thói quen, định vị không gian, và cả khả năng thực hiện các hành động đơn giản hằng ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trong năm 2015, trên khắp thế giới có 47,5 triệu mắc bệnh suy giảm trí nhớ, đồng thời cảnh báo con số này đang gia tăng vì tuổi thọ của con người cũng đang tăng lên. Do bệnh này không chữa được nên người bệnh sẽ thành tàn phế và phải sống phụ thuộc, cũng là khởi đầu dẫn đến bệnh tim, căn bệnh chết người ở một số quốc gia đang phát triển.

Trả lời

Các nhà nghiên cứu Canada cho biết, những người sống trong vòng bán kính 50m quanh nơi có mật độ giao thông cao có nhiều nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ cao hơn so với những người sống xa đường cao tốc.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học The Lancet, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu các khoa học đánh giá lâm sàng Canada (ICES) đã tìm thấy bằng chứng những người sống trong vòng bán kính 50m gần đường có mật độ giao thông cao có tỷ lệ mắc bệnh về trí nhớ cao hơn 7% so với những người sống cách đó 300m.

Hong Chen (Cơ quan y tế công cộng Ontaria PHO), người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, “Nghiên cứu của chúng tôi đưa ra giả thiết, đường sá đông xe qua lại có thể là một nguồn tạo ra những tác nhân môi trường gây căng thẳng, dẫn đến số người mắc bệnh suy giảm trí nhớ tăng”.

Ông giải thích thêm, dân số gia tăng và đô thị hóa khiến nhiều người phải sống gần những nơi có mật độ giao thông cao, bởi vậy chỉ một tác động khiêm tốn của việc sống gần đường cũng có thể tạo ra gánh nặng lớn cho dịch vụ y tế công.

Bệnh suy giảm trí nhớ do nhiều chứng bệnh về não gây ra, trong đó phổ biến nhất là Alzheimer. Nguyên nhân là do các tế bào não bị mất đi, dẫn đến việc giảm khả năng lưu trữ ký ức, tư duy, thói quen, định vị không gian, và cả khả năng thực hiện các hành động đơn giản hằng ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trong năm 2015, trên khắp thế giới có 47,5 triệu mắc bệnh suy giảm trí nhớ, đồng thời cảnh báo con số này đang gia tăng vì tuổi thọ của con người cũng đang tăng lên. Do bệnh này không chữa được nên người bệnh sẽ thành tàn phế và phải sống phụ thuộc, cũng là khởi đầu dẫn đến bệnh tim, căn bệnh chết người ở một số quốc gia đang phát triển.