Nguyên nhân vì sao lại xuất hiện Corona virus? Phải chăng là do tàu cộng tạo ra?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Nguyên nhân vì sao Coronavirus xuất hiện?

Đến nay Thế giới vẫn đang truy tìm nguồn gốc virus corona từ đâu đến? Vì sao nó outbreak... Giả thuyết ban đầu cho rằng nó được xuất xứ ở một chợ hải sản ở Vũ Hán, TQ, do một số người đi giao dịch và bị nhiễm viêm phổi gây ra bởi coronavirus mới. Nhưng giả thuyết này mau được gạt bỏ.

Nghi vấn thứ hai từ laboratory nghiên cứu vi sinh ở Vũ hán, TQ. Đến nay vẫn nằm trong tầm ngắm của Mỹ và Châu âu. TQ không cho phép điều tra vì bí mật QP, có lẽ...🤔

Phải chăng là do TQ tạo ra?

Hiện nay vẫn đang là giả thuyết và chưa có chứng cứ thuyết phục. Mỹ và Châu âu đang áp lực TQ cho phép điều tra về một phòng thí nghiệm vi sinh tại Vũ hán, nơi mà họ nghi ngờ về nguồn phát sinh ra virus corona.

Nghi vấn! thì cả Thế giới đều nghi, nhưng TQ thì vẫn lấp liếm và chưa cho phép Quốc tế vào điều tra về virus có bị phát tan ra khỏi Lab hay không? vào tháng 12/2019. Thk bạn mời😃

Trả lời

Nguyên nhân vì sao Coronavirus xuất hiện?

Đến nay Thế giới vẫn đang truy tìm nguồn gốc virus corona từ đâu đến? Vì sao nó outbreak... Giả thuyết ban đầu cho rằng nó được xuất xứ ở một chợ hải sản ở Vũ Hán, TQ, do một số người đi giao dịch và bị nhiễm viêm phổi gây ra bởi coronavirus mới. Nhưng giả thuyết này mau được gạt bỏ.

Nghi vấn thứ hai từ laboratory nghiên cứu vi sinh ở Vũ hán, TQ. Đến nay vẫn nằm trong tầm ngắm của Mỹ và Châu âu. TQ không cho phép điều tra vì bí mật QP, có lẽ...🤔

Phải chăng là do TQ tạo ra?

Hiện nay vẫn đang là giả thuyết và chưa có chứng cứ thuyết phục. Mỹ và Châu âu đang áp lực TQ cho phép điều tra về một phòng thí nghiệm vi sinh tại Vũ hán, nơi mà họ nghi ngờ về nguồn phát sinh ra virus corona.

Nghi vấn! thì cả Thế giới đều nghi, nhưng TQ thì vẫn lấp liếm và chưa cho phép Quốc tế vào điều tra về virus có bị phát tan ra khỏi Lab hay không? vào tháng 12/2019. Thk bạn mời😃

Virus trong tự nhiên (ở động vật hoang dã) luôn luôn có rất nhiều, lây lan, và luôn luôn biến đổi, đột biến. Đến 1 lúc nào đấy sinh ra các đột biến làm nó lây được sang người và sẽ hình thành 1 căn bệnh mới ở con người.

Cơ thể con người khi gặp 1 chủng virus mới chưa gặp bao h thì sẽ rất dễ bị nhiễm và lây cho người xung quanh. Trong quá trình lây bệnh từ người sang người, virus lại tiếp tục đột biến thành các chủng khác nhau, càng lây lan rộng thì càng nhiều khả năng hình thành chủng mới.

Cá nhân mềnh cho rằng Trung+ ko ngu đến mức ấn nút tự hủy như thế, tự thả virus ra cắn bản thân trước trong khi ko có vaccine/ thuốc chữa bệnh.  

Share cho các bạn hình này để biết bản chất của các nghiên cứu coronavirus là "tự nhiên" hay "nhân tạo":

https://cdn.noron.vn/2020/05/07/20a4cbf35dd52295bfec32764d46435f.png

Đây là tấm hình về phả hệ của họ coronavirus, nhìn vào sẽ thấy phần lớn chúng xuất phát từ dơi hoặc chuột. Và đặc biệt nhất là 3 loài gây 3 đại dịch gần đây đều có một đặc điểm chung: là cần một vật chủ trung gian để lây qua người (Note: cái Covid-19 thì còn đang tranh cãi).

Bản chất của vấn đề ở đây là gì?

Phần lớn chủng coronavirus xuất hiện trong hang động, và được cho là không thể tìm thấy ngoài môi trường bên ngoài. Cho nên chỉ có những loài thường sống trong hang động như dơi mới có khả năng mang nó ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân phần lớn báo chí đề cập đến loài dơi khi nói về Covid-19.

Chuyện thứ hai là cần phải có vật chủ trung gian. Tại sao? Bởi vì bộ gene của virus này có một số mã khiến chúng không thể nhân bản được trên người. Tức chúng cần phải có một biến dị khác mới tương thích được. Vấn đề nằm ở chỗ các mã gene mà tương thích với người thì lại không còn tương thích với dơi.

Ai học sinh học tế bào đều biết, chỉ có một thời điểm duy nhất có thể hình thành biến dị, là lúc nhiễm sắc thể giãn ra và xoắn vào nhau, trước khi phân bào. Như vậy mỗi lần phân bào chỉ có thể xảy ra một số ít biến dị mà thôi. Nếu đùng một phát mà nó mất gene tương thích với dơi để thành tương thích với người thì ngay lập tức nó sẽ chết trước khi lây được. Chính vì thế, người ta cho rằng cần phải có một vật chủ trung gian, để có thời gian cho các biến dị "mất tương thích với dơi" rồi sau đó lại có biến dị "tương thích với người".

Tất nhiên, một cách khác để có được biến dị khác mà không cần vật chủ trung gian, là làm trong phòng thí nghiệm, ép chúng phải biến dị và chọn lọc biến dị phù hợp nhất.

Vấn đề được đặt ra là: Cần bao nhiêu lâu để có được biến dị tự nhiên đủ để virus nhảy sang người?

Vấn đề thứ hai là: Các bộ gene biến dị đó có tính ngẫu nhiên cao hay thấp, khi xét về vị trí bị biến đổi. Nếu yếu tố ngẫu nhiên là quá cao thì khả năng là tự nhiên.

Thực tế, hầu hết các nhà khoa học đều công nhận nó là gene xuất hiện tự nhiên.

Tuy nhiên, vấn đề về phòng thí nghiệm của TQ lại là chuyện khác. Dù cho biến dị là tự nhiên, thì cũng không loại trừ khả năng phòng lab này thu lượm mẫu về và thử phản ứng. Như vậy, xét về bộ gene thì vẫn là "xuất phát tự nhiên", nhưng việc outbreak lại do sự bất cẩn hoặc cố tình của phòng lab này mà ra.

Việc điều tra độc lập về chuyện outbreak từ phòng lab ở Vũ Hán kể trên bị ngăn cản bởi TQ. Theo tôi nghĩ, đây là hành vi bất hợp tác, cần lên án, chứ không phải câu chuyện về "nguồn gốc của virus". Thậm chí, tôi nghĩ việc bẻ lái từ chuyện "kiểm soát virus trong phòng lab P4" sang chuyện "nguồn gốc nhân tạo" là hành vi cố ý của những người muốn TQ né tránh trách nhiệm.

Có một điều cần mọi người hiểu rõ: Phòng lab ở Vũ Hán là một phòng lab không phải chỉ có những chuyên gia người TQ làm việc, mà nó là một trong chuỗi các phòng lab tân tiến, được tạo ra cho các nghiên cứu về virus nguy hiểm. Nó cần phải được tôn vinh như là tuyến đầu của cuộc chiến human vs virus. Và chuyện outbreak cũng là bình thường.

Ngay ở Mỹ cách đây 1-2 năm cũng có outbreak tương tự, cũng có một hai người chết, nhưng họ thông tin và kiểm soát được ngay, không để nó lan tràn. Trong khi chuyện ở TQ lần này là bị outbreak quá mạnh, mà khâu tìm nguyên nhân tại sao như thế lại bị giới chính trị và báo chí và cả nhiều người dân ngăn chặn.

Tôi là một người vô tư.

Tôi chỉ nói cái mà tôi cho là đúng, và cần làm lúc này: Cái gì là quá khứ thì hãy cho nó về với quá khứ, nhưng chúng ta cần hiểu rõ đâu là điểm mấu chốt của việc outbreak lần này, để tương lai không bị lại lần nào nữa.

tàu cộng là gì vậy các thí chủ??

Theo Darwin thì do sinh vật luôn biến đổi để thích ứng. Vật chủ biến đổi để chống lại các bất lợi của các tác nhân gây bệnh (tạo kháng thể để chống lại bệnh do virus gây ra). Ngược lại các tác nhân gây bệnh cũng tiến hóa để có thể tồn tại trước các kháng thể của vật chủ (kháng bệnh).

Virus vì sao xuất hiện thì khoa học vẫn chưa biết. Còn Corona Virus (cụ thể ở đây là SARS CoV 2) bùng phát thì do nó tiến hóa đc khả năng có thể lây lan trên người và lây lan từ người sang người. Từ đó nó có thể lây lan ra toàn thế giới.

Còn nó tiến hóa tự nhiên hay nhân tạo, có do ai phát minh hay không thì chỉ mới là giả thuyết còn đang điều tra, TQ cũng vẫn chỉ là nghi phạm chứ chưa phải tội phạm. Đến khi có kết quả hoàn toàn thì mới có thể nói tiếp được. Mọi lời nói hiện nay chỉ là suy đoán và thuyết âm mưu.

riết rồi đi ỉa không ra cũng do tàu cộng ))

Theo mình tìm hiểu, Corona Virus bắt nguồn từ dơi và lây vào vật chủ khi người dân tại chợ hải sản Vũ Hán ăn canh dơi. Cũng đã có nhiều thuyết âm mưu cho rằng Corona Virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc để thực hiện kế hoạch "bá chủ thế giới" nhưng theo như mình đọc báo các giáo sư Sinh - Hóa học tại Mỹ cho biết dựa trên bộ gen và tính chất của virus, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nguồn gốc của virus là nhân tạo hay được con người tạo nên.