Nhà Bà Nữ: Tại sao doanh thu khủng nhưng vẫn bị chê là “thất bại của nền điện ảnh nước nhà”?

  1. Phim ảnh

  2. Nghệ thuật

“Nhà Bà Nữ” của Trấn Thành mới đây đã đạt mốc 430 tỷ chỉ sau 22 ngày công chiếu, vượt qua cả “Bố Già” để trở thành bộ phim có doanh thu chiếu rạp cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Song, vẫn có rất nhiều ý kiến cho rằng thành công thì có đấy, nhưng là của riêng Trấn Thành và đoàn làm phim, mang tiếng điện ảnh nhưng lại không có chất điện ảnh mà chỉ đơn giản là phim thường thức, rõ là thất bại cho nền điện ảnh nước nhà.

https://cdn.noron.vn/2023/02/17/nbn-top-1-bo-vn-2-18324841-1676619692.jpg

Không đi xem thì bảo sính ngoại, rồi thì không tôn trọng phim Việt, vậy mà đi xem thì lại chê ỏng chê eo, coi thành công doanh thu là thất bại của điện ảnh. Rốt cuộc người xem đang muốn điều gì?

Từ khóa: 

phim điện ảnh

,

phim ảnh

,

nghệ thuật

  1. Chiếu vào dịp tết cả nước nghỉ lễ, ép suất chiếu dày đặc tất cả các khung giờ, ngoài xem NT uốn éo khoe giò khoe vếu thì chỉ có thể xem lệ tổ nói đạo lý. Ko có slot cho film khác luôn, doanh thu ko cao mới lạ.
  2. Nội dung sida, diễn viên diễn đơ và gượng thì người ta chê thôi, sao lại ko được chê.
  3. Chừng nào khán giả còn dễ dãi tặc lưỡi thôi có gì xem nấy, thì film VN ở rạp sẽ vẫn chỉ có đám hài nhảm là chính thôi. Mà hài nhảm của VN so với hàng Thái hay Hàn cũng thua xa.
Trả lời
  1. Chiếu vào dịp tết cả nước nghỉ lễ, ép suất chiếu dày đặc tất cả các khung giờ, ngoài xem NT uốn éo khoe giò khoe vếu thì chỉ có thể xem lệ tổ nói đạo lý. Ko có slot cho film khác luôn, doanh thu ko cao mới lạ.
  2. Nội dung sida, diễn viên diễn đơ và gượng thì người ta chê thôi, sao lại ko được chê.
  3. Chừng nào khán giả còn dễ dãi tặc lưỡi thôi có gì xem nấy, thì film VN ở rạp sẽ vẫn chỉ có đám hài nhảm là chính thôi. Mà hài nhảm của VN so với hàng Thái hay Hàn cũng thua xa.
Vào rạp xem phim là để giải trí, nhưng phim phải hay, phải cho người xem cảm xúc thì mới được người ta đón nhận. Đừng lấy cảm xúc của mình mà áp lên người khác. Đối với người này không hay, nhưng với người kháccó thể họ thấy mình trong nhân vật nào đó của phim nên họ cùng khóc, cười với phim nói chung họ thích phim vì trong đó có họ. 
Trấn Thành làm phim nào cũng bị chê chỗ này chỗ kia nhưng doanh thu vẫn siêu khủng so với các phim khác chứng minh người xem phim bây giờ không chỉ đến rạp phim để giải trí mà còn muốn nhìn thấy mình trong phim, nói những lời mình muốn mà bình thường ngại ngùng không diễn đạt được. Nếu người sản xuất phim hướng đến 90% xã hội đời thường của con người quanh ta thì phim sẽ được nhiều người xem như Nhà Bà Nữ hay Bố Già. Điện ảnh không đâu xa, điện ảnh xuất phát từ sự thấu hiểu và gần gũi của công chúng. 

Theo mình thấy thì những bộ phim của Trấn Thành như Bố già, Nhà bà nữ không phải là những bộ phim quá xuất sắc, nhưng so với mặt bằng chung của điện ảnh Việt, thì mình vẫn đánh giá cao những bộ phim này. Mà Nhà bà nữ chiếu vào dịp tết, không phải cạnh tranh với những bộ phim quá hot của nước ngoài, nhiều suất chiếu và cũng chiếm spotlight truyền thông thì chắc chắn khán giả sẽ lựa chọn xem Nhà bà nữ rồi. Và những bộ phim của Trấn Thành đều đánh vào tâm lí khán giả Việt bằng những yếu tố tình cảm gia đình, những câu chuyện xảy ra thường ngày. Cách khai thác về phần đầu thì oke nhưng đến gần cuối thì giải quyết một cách rất vội vàng và chóng vánh, đặt ra vấn đề nhưng lại không giải quyết được triệt để, hay còn gọi là đầu voi đuôi chuột https://cdn.noron.vn/2023/02/17/1153510403554924-1676651558.jpg