Nhà khoa học và giáo sư, khác nhau chỗ nào?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Nhà khoa học là những người nghiên cứu khoa học.

Giáo sư là 1 học hàm, 1 danh hiệu trong hệ thống giáo dục, đc 1 tổ chức có quyền hạn phong cho người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Nên về cơ bản, 2 vị trí này khác nhau hoàn toàn. Nhưng do có sự đan xen vì các nhà khoa học thường làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu nên thường được phong chức giáo sư, nên giáo sư và nhà khoa học có thể chung cho 1 cá nhân. Nhưng 1 nhà khoa học thì ko nhất thiết phải là 1 giáo sư và ngược lại.

Nói tóm lại, nhà khoa học thì chuyên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Còn giáo sư thì chuyên về giảng dạy.

Trả lời

Nhà khoa học là những người nghiên cứu khoa học.

Giáo sư là 1 học hàm, 1 danh hiệu trong hệ thống giáo dục, đc 1 tổ chức có quyền hạn phong cho người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Nên về cơ bản, 2 vị trí này khác nhau hoàn toàn. Nhưng do có sự đan xen vì các nhà khoa học thường làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu nên thường được phong chức giáo sư, nên giáo sư và nhà khoa học có thể chung cho 1 cá nhân. Nhưng 1 nhà khoa học thì ko nhất thiết phải là 1 giáo sư và ngược lại.

Nói tóm lại, nhà khoa học thì chuyên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Còn giáo sư thì chuyên về giảng dạy.

Nhà khoa học là nghiên cứu còn giáo sư là truyền dạy các kiến thức.....

1- Nhà khoa học có chỗ thì giống giáo sư. Ví dụ : GS.TS Nguyễn Lân Dũng thì cũng đồng thời là nhà khoa học nghiên cứu về Nông nghiệp bạn nhé.

2- Nhà khoa học có chỗ thì không hẳn là giống giáo sư. Ví dụ: GS.TS ngành triết học thì không là nhà khoa học nghiên cứu về Nông nghiệp bạn nhé.

Xin cảm ơn ạ !!!.