Nhà Triệu của Triệu Đà có được tính là 1 triều đại chính thống của Việt Nam?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Dù trong bài "Bình Ngô đại cáo" có nhắc đến nhà Triệu (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nên độc lập)... vốn ám chỉ nhà Triệu được xem như là 1 triều đại chính thống của nước ta, tuy nhiên, theo quan điểm của các nhà sử học hiện đại thì Triệu được tính là phe xâm lược, có thể kể ngắn gọn 1 số lý do sau:

  • Vua phải là người đại diện cho quốc gia & dân tộc, ở phương diện này thì Triệu ko phù hợp, vì sau khi đánh bại nhà nước Âu Lạc, Triệu có thực hiện chính sách "Hoa - Việt dung hợp" nhằm đồng hoá dân 
    người Hoa
    và 
    Lĩnh Nam
    (tức là dân Việt Nam xưa)
  • Triệu dù trước đó vốn là một tướng của nhà Tần đã thực hiện ly khai và tự xưng đế riêng, tuy nhiên sau thời Tần suy sụp, nhà Hán lên ngôi thì Triệu đã 2 lần chấp nhận thần phục nhà Hán, thể hiện rằng Triệu vẫn chấp nhận Hán Vương là vua của mình, chứng tỏ Triệu chưa bao giờ dám đứng lên xưng đế và chống lại nhà Hán

Nên theo quan điểm các nhà sử học hiện đại thì nhà Triệu ko tính là 1 triều đại chính thống trong lịch sử VN. Nhưng nhìn chung lịch sử xưa nay vẫn là vấn đề phức tạp cần có sự nghiên cứu & nhìn nhận đa chiều để có cái đánh giá khách quan. Bản thân vị vua Hùng thứ XVIII cũng bỏ bê việc binh quân, cuối cùng là thất bại bởi phe Thục Phán, nên việc Triệu Đà sau này đánh bại An Dương Vương để xưng vương nước Việt âu là cũng là lẽ thường.

Trả lời

Dù trong bài "Bình Ngô đại cáo" có nhắc đến nhà Triệu (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nên độc lập)... vốn ám chỉ nhà Triệu được xem như là 1 triều đại chính thống của nước ta, tuy nhiên, theo quan điểm của các nhà sử học hiện đại thì Triệu được tính là phe xâm lược, có thể kể ngắn gọn 1 số lý do sau:

  • Vua phải là người đại diện cho quốc gia & dân tộc, ở phương diện này thì Triệu ko phù hợp, vì sau khi đánh bại nhà nước Âu Lạc, Triệu có thực hiện chính sách "Hoa - Việt dung hợp" nhằm đồng hoá dân 
    người Hoa
    và 
    Lĩnh Nam
    (tức là dân Việt Nam xưa)
  • Triệu dù trước đó vốn là một tướng của nhà Tần đã thực hiện ly khai và tự xưng đế riêng, tuy nhiên sau thời Tần suy sụp, nhà Hán lên ngôi thì Triệu đã 2 lần chấp nhận thần phục nhà Hán, thể hiện rằng Triệu vẫn chấp nhận Hán Vương là vua của mình, chứng tỏ Triệu chưa bao giờ dám đứng lên xưng đế và chống lại nhà Hán

Nên theo quan điểm các nhà sử học hiện đại thì nhà Triệu ko tính là 1 triều đại chính thống trong lịch sử VN. Nhưng nhìn chung lịch sử xưa nay vẫn là vấn đề phức tạp cần có sự nghiên cứu & nhìn nhận đa chiều để có cái đánh giá khách quan. Bản thân vị vua Hùng thứ XVIII cũng bỏ bê việc binh quân, cuối cùng là thất bại bởi phe Thục Phán, nên việc Triệu Đà sau này đánh bại An Dương Vương để xưng vương nước Việt âu là cũng là lẽ thường.