Nhà xuất bản : chính là bạn - "Cuốn sách" viết lên cuộc đời của mình.

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tư duy

Nhà xuất bản : chính là bạn - "Cuốn sách" viết lên cuộc đời của mình.
Bạn sẽ viết gì lên đó ? 
- viết về đối tượng nào ?
- Trải nghiệm hoàn cảnh như thế nào ?
- Mỗi khi chạm bút bạn cảm nhận ra sao ?
Viết lên cuộc đời bạn thì đối tượng sẽ là bạn phải không nè.!!!
Bạn hãy là bạn vẽ cuộc đời của bạn, viết những trang đầu tiên và "Setup" cái hiện tại bạn có, những tồn đọng sâu trong tiềm thức của mình.
Cuốn sách dày sẽ có những mơ ước lớn và mục tiêu nhỏ mà bạn vạch ra cho mình. Chứ không phải là dự định của một ai khác để kết luận cho tương lai bạn sau này.
Tiềm năng của một con người là vô hạn, là vũ trụ nhỏ, là tâm hồn rộng mở. Hãy cứ trải nghiệm và cứ viết theo cảm xúc, bằng năng lượng sáng tạo của mình. 
Bạn đón nhận qua nét bút chân thật và chi tiết, cũng chính vì thế bạn sẽ không gục ngã trước mình mà sẽ uyển chuyển và làm mới cuộc sống của mình hơn.
Trò chuyện với bản thân hoặc viết về chính mình, bạn là người rõ mình hơn ai hết. Bạn sẽ chấp nhận được tất cả những điều mình đã trải qua và sẽ trải nghiệm nhiều hơn thế nữa, để khám phá hết khả năng vốn có và làm mới cuộc sống này khi bạn bước tới. 
Mỗi người trong chúng ta là những ngọn lửa nhỏ truyền cảm hứng, thắp lên niềm tin & ánh sáng đến nơi tối tăm, thiếu hơi ấm tình người.
Từ khóa: 

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy