Nhận bảo hiểm thất nghiệp và đi du lịch

  1. Phong cách sống

Nhiều anh chị mà mình biết sau khi đi làm khoảng 5 năm, cảm thấy mệt mỏi và muốn break - nghỉ một thời gian trước khi bắt đầu công việc mới.

Nếu công ty bạn đóng bảo hiểm đầy đủ thì

  • Đóng đủ 12 tới 36 tháng bạn sẽ nhận được 3 tháng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn không đi làm
  • Đóng trên 36 tháng thì số tháng trợ cấp BH được nhận bằng số năm bạn đóng bảo hiểm. Đóng bảo hiểm 5 năm thì nhận được 5 tháng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
  • Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp = 60% mức lương trung bình của 6 tháng gần nhất
  • Mức trợ cấp không được cao hơn 5 lần mức lương cơ bản vùng


Vậy thì nếu bạn đã đi làm 5 năm và đóng bảo hiểm 5 năm thì khi bạn nghỉ việc và không đi làm thì bạn sẽ được nhận 5 tháng lương trợ cấp maximum là 20tr VND/tháng.


Nhiều người đã quyết định nghỉ và lấy trợ cấp thất nghiệp để đi du lịch, refresh bản thân. Bạn nghĩ sao về lựa chọn này?



Từ khóa: 

bảo hiểm thất nghiệp

,

phong cách sống

Mình thấy ai cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng sau khi lấy được tiền thấy nghiệp và nghĩ là nếu đi du lịch thì khi về sẽ không còn tiền để trang trải cuộc sống, và rồi quyết định là không đi du lịch nữa
Trả lời
Mình thấy ai cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng sau khi lấy được tiền thấy nghiệp và nghĩ là nếu đi du lịch thì khi về sẽ không còn tiền để trang trải cuộc sống, và rồi quyết định là không đi du lịch nữa

Linh có mấy chị bạn cũng như vậy đó, làm được một vài năm, xong nghỉ hẳn một thời gian để lấy tiền trợ cấp thất nghiệp đi vi vu khắp nơi. Đi chán thì lại tìm việc đi làm. Cơ bản Linh nghĩ lúc nghỉ thì các chị ấy có nhiều lí do và động lực khác nữa để nghỉ, chẳng hạn như đã chán công việc đó, muốn tìm một công việc mới, hoặc tự dưng mất hứng làm, muốn có gap-month rồi mới làm việc tiếp chẳng hạn. Chứ chắc không ai tự dưng nghỉ chỉ vì muốn du lịch. :D