Nhân loại đang ở đâu trên mức thang của các nền văn minh ?

  1. Khoa học

Hiện nay, phương pháp lý thuyết duy nhất là sử dụng thang Kardashev để đo mức độ phát triển của một nền 

văn minh
.

Thang đo sẽ gồm 3 mức.

+Mức 1: Nền văn minh có khả năng khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng trong một 

hành tinh
. Ở mức này, loài người có thể điều khiển được toàn bộ sức mạnh thiên nhiên. Động đất, sóng thần, bão lũ là điều quá bình thường với nền văn minh cấp độ 1.


+Mức 2: Nền văn minh có khả năng khai thác và sử dụng năng lượng tài nguyên năng lượng trong một 

ngôi sao
. Về cơ bản, nếu như loài người lết được đến cấp độ này thì toàn bộ thái dương hệ sẽ bị chúng ta kiểm soát, từ quỹ đạo của các sao chổi cho đến năng lượng của mặt trời.

+Mức 3: Văn minh có khả năng khai thác và sử dụng năng lượng của một 

thiên hà
. Ở cấp độ 2, nếu như con người chỉ có khả năng điều khiển thái dương hệ thì ở cấp độ 3 chúng ta có khả năng điều khiển không chỉ 1 mà cả triệu triệu hệ sao khác nhau, cùng với đó là việc du hành giữa các vì sao trở nên khá dễ dàng như bắt xe ôm ngoài chợ.

Nhưng sự thật thì chúng ta còn quá kém khi chưa đến mức 1. Theo nhà thiên văn Carl Sagan tính toán thì nhân loại mới chỉ đi được 72% quá trình để tiến tới mức độ 1 và khoảng cách để trái đất tiến tới mốc cơ bản nhất này là từ 100 đến 200 năm.

Từ khóa: 

khoa học

Đồng hồ tận thế sắp điểm rồi, còn đâu 100-200 năm để phát triển mà mức 1 với 2 😂😂

Trả lời

Đồng hồ tận thế sắp điểm rồi, còn đâu 100-200 năm để phát triển mà mức 1 với 2 😂😂