Nhắn tin(kiểu trò chuyện) nhiều có làm giảm khả năng giao tiếp xã hội không ạ?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

Em có đọc ở đâu đó nói rằng nhắn tin, chat nhiều sẽ làm giảm khả năng nói chuyện của mình với mọi người khi giao tiếp, điều này có đúng không ạ??

Từ khóa: 

giao tiếp

,

xã hội

,

mối quan hệ

,

kỹ năng mềm

,

phong cách sống

,

xã hội

Cũng tùy thuộc bạn ạ.
Sự thật là việc đối thoại trực tiếp sẽ giúp khả năng giao tiếp của chúng ta tốt hơn nhưng nói như vậy không có nghĩa nhắn tin nhiều có thể giảm khả năng giao tiếp. 
Theo mình thấy mỗi một phương pháp giao tiếp có một vai trò nhất định chỉ cần bạn vận dụng phù hợp và khoa học. 
Nhắn tin cũng chính là khâu luyện câu và luyện cảm xúc. Cách bạn dùng từ, phối cảm xúc và bố cảnh phù hợp sẽ giúp cuộc đối thoại thú vị hơn. Rèn luyện việc này một cách nghiêm túc và thường xuyên có thể hình thành một thói quen tốt trong giao tiếp.
Đối với đối thoại trực tiếp điều quan trọng nhất chi phối là gì bạn biết không? Đó là cảm xúc. Sự thật là có rất nhiều người giỏi nhưng họ không có khả năng đối thoại, họ chỉ biết diễn đạt trên giấy hoặc trong phòng kín. Nguyên nhân chính là họ không biết quản lý hoặc chưa hiểu về cảm xúc của bản thân. Chính vì lẽ đó khi đối thoại trực tiếp họ họ dễ bị chi phối và cuộc đối thoại không được như ý. 
Trước đây mình hay hoạt động nhóm. Việc nói chuyện nhiều trên nhóm đông người cũng sẽ rèn luyện kĩ năng giao tiếp vì thế khi họp đông người mình trộm vía vẫn có thể diễn đạt khá chuẩn.
Nói chung nó tùy thuộc vào cách của mỗi người ấy bạn.
Trả lời
Cũng tùy thuộc bạn ạ.
Sự thật là việc đối thoại trực tiếp sẽ giúp khả năng giao tiếp của chúng ta tốt hơn nhưng nói như vậy không có nghĩa nhắn tin nhiều có thể giảm khả năng giao tiếp. 
Theo mình thấy mỗi một phương pháp giao tiếp có một vai trò nhất định chỉ cần bạn vận dụng phù hợp và khoa học. 
Nhắn tin cũng chính là khâu luyện câu và luyện cảm xúc. Cách bạn dùng từ, phối cảm xúc và bố cảnh phù hợp sẽ giúp cuộc đối thoại thú vị hơn. Rèn luyện việc này một cách nghiêm túc và thường xuyên có thể hình thành một thói quen tốt trong giao tiếp.
Đối với đối thoại trực tiếp điều quan trọng nhất chi phối là gì bạn biết không? Đó là cảm xúc. Sự thật là có rất nhiều người giỏi nhưng họ không có khả năng đối thoại, họ chỉ biết diễn đạt trên giấy hoặc trong phòng kín. Nguyên nhân chính là họ không biết quản lý hoặc chưa hiểu về cảm xúc của bản thân. Chính vì lẽ đó khi đối thoại trực tiếp họ họ dễ bị chi phối và cuộc đối thoại không được như ý. 
Trước đây mình hay hoạt động nhóm. Việc nói chuyện nhiều trên nhóm đông người cũng sẽ rèn luyện kĩ năng giao tiếp vì thế khi họp đông người mình trộm vía vẫn có thể diễn đạt khá chuẩn.
Nói chung nó tùy thuộc vào cách của mỗi người ấy bạn.
Theo mình thì là không bởi vì khi nhắn tin chúng ta cũng phải nghĩ trước xem viết cái gì, chăm chút từng câu từng chữ hơn cũng vì thế mà hình thành thói quen nghĩ trước khi nói này, từ ngữ nói cũng do đó mà mĩ miều hơn như cách chúng mình viết vậy hihi

mình nghĩ là có nha, việc quá phụ thuộc vào sms, chat, khiến cho bản thân mình trở nên ngại gọi điện hay gặp trực tiếp (trường hợp không quá cần thiết) để trao đổi.

Nhắn tin là nhắn tin, hàng ngày chúng ta vẫn giao tiếp trò chuyện trực tiếp với bạn bè/bố mẹ/đồng nghiệp mà.