Nhận xét về trận đấu giữa "Lý Tiểu Long Hàn Quốc" DK Yoo so găng với võ sĩ quyền anh Bradley Scott?

  1. Thể thao

  2. Xã hội

Tôi đã mong đợi trận đấu này. Nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nó không phải là một trân đấu theo đúng nghĩa. Nó cũng ko phải là một màn biểu diễn nghệ thuật. Ở trận đấu này người ta nói đến đạo đức, sự nhường nhịn từ Bradley Scott. Còn về DK Yoo, nhiều giả thuyết nhiều quan điểm. Tôi ko hiểu tại sao anh lại chọn chơi boxing (một môn đòi hỏi thể lực cực tốt) với một người kém tuổi, trên cân và là cựu võ sĩ chuyên nghiệp (UFC). Khoan bàn về kỹ thuật, nhìn ở góc độ chiến thuật khi chơi trận này đã là một dấu hỏi to tướng rồi???

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/-ly-tieu-long-han-quoc-dk-yoo-song-sot-sau-6-hiep-dau-voi-cuu-vo-si-ufc56922-1638786958.png
Từ khóa: 

dk yoo

,

bradley scott

,

boxing

,

thể thao

,

xã hội

Có hai giả thuyết lý giải cho việc Dk tấu hài trên võ đài:

1. Nếu Dk có nghề thật

Anh ta thua do cách biệt về tuổi tác, thể lực. Ngoài ra võ DK chơi là võ tổng hợp (ông này biết 15- 18 loại võ) nhưng lên đài boxing thì chỉ có khỏe để di chuyển, chọn góc và đấm thôi

-> kho võ nghệ của ông này thừa thãi thậm chí còn làm ông này bị lóng ngóng hơn với đôi tay bị bọc kín trong găng (các đòn chặt, xỉa, cầm nã v.v... vô dụng).

Luật boxing không cho khóa vật bẻ nên các môn địa chiến cũng vô dụng nốt. Đấu đài là đấu thể thao nên mấy đòn sát thủ cũng chẳng xài được. -> thua toàn tập.

2. Nếu Dk chỉ biết diễn trước ống kính

Luyện tập với thao diễn, trình diễn nó khác với thi đấu thực tế nên khoảng cách lộ ra rất rõ. Kết quả là hòa nhưng ai xem cũng hiểu nếu cha Tây kia chơi nhiệt huyết hơn thì chắc Dk trụ không quá nổi hiệp 3

Các cao thủ có bình luận thì vào phân tích thêm nhé

Trả lời

Có hai giả thuyết lý giải cho việc Dk tấu hài trên võ đài:

1. Nếu Dk có nghề thật

Anh ta thua do cách biệt về tuổi tác, thể lực. Ngoài ra võ DK chơi là võ tổng hợp (ông này biết 15- 18 loại võ) nhưng lên đài boxing thì chỉ có khỏe để di chuyển, chọn góc và đấm thôi

-> kho võ nghệ của ông này thừa thãi thậm chí còn làm ông này bị lóng ngóng hơn với đôi tay bị bọc kín trong găng (các đòn chặt, xỉa, cầm nã v.v... vô dụng).

Luật boxing không cho khóa vật bẻ nên các môn địa chiến cũng vô dụng nốt. Đấu đài là đấu thể thao nên mấy đòn sát thủ cũng chẳng xài được. -> thua toàn tập.

2. Nếu Dk chỉ biết diễn trước ống kính

Luyện tập với thao diễn, trình diễn nó khác với thi đấu thực tế nên khoảng cách lộ ra rất rõ. Kết quả là hòa nhưng ai xem cũng hiểu nếu cha Tây kia chơi nhiệt huyết hơn thì chắc Dk trụ không quá nổi hiệp 3

Các cao thủ có bình luận thì vào phân tích thêm nhé