Nhìn Lại Bóng Đá 2021: Đội Bóng Vô Địch Trung Quốc Mà Giải Thể Ngay

Ngày 28/02/2021, CLB Giang Tô chính thức thông báo với việc họ sẽ dừng lại tất cả các hoạt động và mong có cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể trở thành chủ mới để cứu CLB vào tương lai. Một tháng sau, CFA(Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc) công bố danh sách đội bóng được chấp nhận trong mùa bóng 2021. Trong đó không bao gồm đương kim vô địch. Từ đó, CLB Giang Tô rời khỏi sân trường giải đấu bóng đá chuyên nghiệp và mọi người đều biết họ vĩnh viễn không quay trở lại nổi.
Trước đây, Giang Tô Tô Ninh đổi tên thành Giang Tô đã báo hiệu trước bi kịch giải thể của họ. Những năm gần đây, các chính sách bóng đá của Trung Quốc ngày càng nghiêm túc, nhiều điều đã hạn chế sự nghiệp bóng đá phát triển. Tuy nhiên, nguyên nhân căn bản là sự phát triển bất thường của bóng đá Trung Quốc.
Năm 2010, tỷ phú Hứa Gia Ấn mua CLB Quảng Châu(sau được đổi tên thành Quảng Châu Hằng Đại) bằng 100 triệu tệ, mở màn cho thời đại bóng đá tiền bạc(tiếng Hán: 金元足球). Sau đó, ông Hứa không ngừng tung tiền vào CLB và đội bóng liền vô địch Ngoại hạng Trung Quốc trong 7 mùa bóng(năm 2011-2017), 2 lần đăng quang tại Giải AFC Champions League và 2 lần lọt vào bán kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các CLB.

Nhiều nhà tư bản và CLB khác tại Trung Quốc cũng bắt đầu xây dựng đội bóng bằng tiền bạc. Giang Tô Tô Ninh chính là một trong những CLB bắt chước mô hình kinh doanh của Quảng Châu Hằng Đại thành công nhất.
Tập đoàn Tô Ninh chính thức trở thành chủ mới của đội bóng Giang Tô và họ lập kế hoạch sẽ dựng một CLB bóng đá chuyên nghiệp hiện đại hóa vào năm 2015. Giang Tô Tô Ninh lần lượt nhập vào nhiều viện trợ nước ngoài như Ramires, Teixeira, Roger Martinez, Hong Jeong-Ho v.v.. Đồng thời, họ còn mời Choi Yong-Soo thay HLV trưởng cũ. Mùa đông năm 2016, Giang Tô Tô Ninh ném tiền hơn 700 triệu tệ vào thị trường chuyển nhượng, là CLB tiêu tiền nhiều nhất trên thế giới vào lúc đó.
Một năm sau, Giang Tô Tô Ninh lên ngôi Giải Siêu Cúp Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn giành được những thành tích khác rất tốt. Ngày 12/11/2020, họ đánh bại Quảng Châu Hằng Đại với tỷ số 2-1, trở thành vua mới Ngoại hạng Trung Quốc. Các người hâm mộ của họ đều vô cùng vui mừng, hy vọng đội bóng của mình có thể giữ phong độ trong mùa bóng tiếp.
Tuy nhiên, Tập đoàn Tô Ninh đột lâm vào cảnh nợ nần chồng chất bởi xảy ra vấn đề trong quá trình kinh doanh. Hơn nữa, CFA lại đưa ra chính sách bóng đá mới. Cho nên, đương kim vô địch giải thể ngay vào đầu năm năm 2021. Đây là bi kịch với các người hâm mộ, còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Trung Quốc.
Đọc bài liên quan: