Nhỏ nó đòi đi du lịch một mình mn ạ. Mình sợ nhỏ gặp rắc rối, trộm cướp..., nhưng cx muốn cho nó khám phá. Mn suy nghĩ ntn về việc cho hs đi du lịch nước ngoài một mình?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Nếu là vài lần đầu thì học sinh nên đi theo nhóm có tổ chức hoặc có người kinh nghiệm đi cùng để hướng dẫn cho các em. Còn mình cũng ủng hộ việc các bạn trẻ đi khám phá những miền đất mới lạ. Tuổi trẻ là thời điểm tốt để học hỏi, mở mang kiến thức, giao lưu kết bạn. Các bạn trẻ học cũng rất nhanh, sau vài lần sẽ thông thạo và hiểu quy trình, biết bảo vệ mình trước những nguy hiểm rắc rối. Bây giờ công nghệ cũng phát triển hơn, trong quá trình các em đi cũng nên nhắc nhở các em báo cáo hàng ngày về nhà để gia đình an tâm.

Trả lời

Nếu là vài lần đầu thì học sinh nên đi theo nhóm có tổ chức hoặc có người kinh nghiệm đi cùng để hướng dẫn cho các em. Còn mình cũng ủng hộ việc các bạn trẻ đi khám phá những miền đất mới lạ. Tuổi trẻ là thời điểm tốt để học hỏi, mở mang kiến thức, giao lưu kết bạn. Các bạn trẻ học cũng rất nhanh, sau vài lần sẽ thông thạo và hiểu quy trình, biết bảo vệ mình trước những nguy hiểm rắc rối. Bây giờ công nghệ cũng phát triển hơn, trong quá trình các em đi cũng nên nhắc nhở các em báo cáo hàng ngày về nhà để gia đình an tâm.

Thay vì cấm không cho đi hoặc nói về những rủi ro thì mình nghĩ nên cùng nghe bạn nhỏ đó chia sẻ về nơi bạn ấy sắp đến, tìm hiểu qua một chút. Sau đó cùng nói về những điều cần lưu ý, cách phòng tránh và xử lý những rủi ro phát sinh.  Nhưng mình nghĩ hãy để bạn ấy bắt đầu bằng chuyến đi gần và trong nước trước rồi mon men ra nước ngoài sau^*.

Để khám phá được nhiều điều hay ho thì không tránh khỏi những trường hợp gặp rắc rối đâu ạ. Nếu em ấy có biết suy nghĩ và có ý thức về việc bảo vệ bản thân thì cũng là một dịp đáng để trải nghiệm đó ạ.