Nhu cầu du lịch sau dịch Covid sẽ tăng hay vẫn bình thường?

  1. Du lịch

Sau thời gian dài giãn cách phải ở tại nhà, chắc hẵn mọi người cũng muốn hết dịch sẽ đi du lịch chứ ạ?

Từ khóa: 

du lịch

Mình nghĩ nhu cầu du lịch sau Covid sẽ không bằng so với trước khi có dịch.
Hiện tiền nhàn rỗi trong dân đã bị hụt đi khá nhiều. Người dân cần thời gian để làm việc và tích lũy, bởi sau dịch nhu cầu an toàn của người dân rất cao. Một số bộ phận chuyển sang lối sống tối giản và cắt giảm các chi phí không cần thiết. 
Bản thân mình vốn đã không hay đi du lịch, sau dịch mình chỉ muốn đi làm trở lại và về quê gặp người thân. Mình nghĩ nhiều người cũng vậy.
Có nghĩa là sau dịch, nhu cầu di chuyển (xe khách, ô tô...) sẽ tăng cao đột biến, nhưng nhu cầu ăn ở (nhà hàng, khách sạn...) sẽ không quay lại như trước đây được.
Trả lời
Mình nghĩ nhu cầu du lịch sau Covid sẽ không bằng so với trước khi có dịch.
Hiện tiền nhàn rỗi trong dân đã bị hụt đi khá nhiều. Người dân cần thời gian để làm việc và tích lũy, bởi sau dịch nhu cầu an toàn của người dân rất cao. Một số bộ phận chuyển sang lối sống tối giản và cắt giảm các chi phí không cần thiết. 
Bản thân mình vốn đã không hay đi du lịch, sau dịch mình chỉ muốn đi làm trở lại và về quê gặp người thân. Mình nghĩ nhiều người cũng vậy.
Có nghĩa là sau dịch, nhu cầu di chuyển (xe khách, ô tô...) sẽ tăng cao đột biến, nhưng nhu cầu ăn ở (nhà hàng, khách sạn...) sẽ không quay lại như trước đây được.

Mình thấy bây giờ nhiều nơi cũng dần dần mở cửa cho du lịch rồi. Chắc là sẽ mở cửa du lịch dần dần để người dân đi giãn ra. Mà thời điểm khi dịch bệnh ổn định hơn như bây giờ thì cũng là tầm mùa thu đông, trời nhiều nơi hay mưa lạnh và mọi người cũng bận công việc nên có vẻ ko phù hợp đi du lịch như mùa hè đâu. Nên là mình nghĩ nhu cầu du lịch cũng ko tăng đột biến gì sau Covid