Những điểm khác biệt đặc trưng của 2 vũ trụ Marvel & DC?

  1. Phim ảnh

Mình bắt đầu xem mấy phim bom tấn mùa hè, phim siêu anh hùng từ khoảng 2011. Lúc đó trong đầu mình chỉ có khá niệm về dòng phim siêu anh hùng như Thor, Avenger, Spiderman...

Gần đây thì mình bắt đầu biết đến có 2 vũ trụ điện ảnh khác nhau là DC vs Marvel; sau khi Wonder Woman tương đối thành công thì mình mới biết tới DC và bắt đầu lục lại và biết tới sự tồn tại song song của 2 vũ trụ này.

Câu hỏi là đối với người mới nhập môn nghiên cứu 2 vũ trụ này thì có những điểm đặc trưng nào (giống nhau & khác nhau) giữa DC vs Marvel xét cả trên khía cạnh từ nhân vật (Comics) tới Điện ảnh & những góc khai thác khác trong hệ sinh thái của họ.

Từ khóa: 

phim ảnh

Xét trên phương diện Phim, với một người mới nhập môn nghiên cứu về thể loại phim điện ảnh các Siêu anh hùng (SAH) được chuyển thể từ Marvel Comics & DC Comics, việc đầu tiên là chúng ta cần làm rõ để hiểu một vài khái niệm sau:

  • Đầu tiên là "Thể loại phim điện ảnh Siêu anh hùng" - đây là tập rất lớn, bao gồm các các phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nói về các nhân vật anh hùng, với các kỹ năng, sức mạnh đặc biệt dùng để bảo vệ gia đình, bạn bè, quê hương, đất nước, thế giới, vũ trụ,... của họ.
  • Tiếp theo là "Thể loại phim điện ảnh SAH được chuyển thể từ Comics" - đây là tập con của tập trên.
  • Tiếp theo là "Dòng phim SAH được chuyển thể từ Marvel & DC Comics" - đây lại là tập con của tập ngay phía trên (Marvel, DC Comics chỉ là 2 trong nhiều hãng Comics về SAH trên thế giới)
  • Tiếp theo mới là "Vũ trụ điện ảnh MCU (Marvel Cinematic Universe) & DCEU (DC Extended Universe)" - Đây lại là tập con của tập ngay phía trên nữa. Vì không phải phim SAH chuyển thể từ Marvel Comics nào cũng thuộc MCU (tương tự cho DCEU).

Nói về đặc trưng của 2 dòng phim SAH chuyển thể từ Marvel & DC Comics thì hơi rộng và sẽ có rất nhiều mặt để phân tích. Ở thời điểm này, để gọn hơn và thời thượng hơn thì mọi người hay quan tâm đến những sự khác nhau đặc trưng của MCU & DCEU (nếu bắt đầu từ năm 2011 thì mình hiểu đây chính là ý của câu hỏi).

  • Về sự giống nhau thì có lẽ khá đơn giản, cả 2 cùng là thể loại viễn tưởng về Siêu anh hùng. Đều phát triển hướng khai thác hình ảnh các nhân vật ngoài mục đích điện ảnh là Phát hành Game, bán đồ chơi.
  • Còn về khác nhau đặc trưng nhất của MCU và DCEU thì mình có vài ý như sau:
  1. MCU bắt đầu từ 2008 với phim Iron Man (một nhân vật hạng B của Marvel Comics)- với xưởng phim Marvel Studios, Hãng sản xuất và phân phối là Disney. DCEU bắt đầu từ 2013 với Superman: Man of Steel (một SAH hạng A+++ của DC Comics)- với xưởng phim, hãng sản xuất và phân phối là Warner Bros.
  2. MCU lấy bối cảnh là một thế giới tương đối giống thật, như tên các thành phố là New York, London, Washington, Los Angeles, Hong Kong,....; DCEU thì chọn bối cảnh ở một thế giới không giống (không có) thật, như tên thành phố Gotham, Metropolies, Center City,...
  3. MCU xây dựng hình tượng các SAH khá mang tính "Showbiz", như Avengers hầu hết là danh tính công khai, có trụ sở, nhà riêng (thậm chí là có cộng đồng fan, và fan cũng quan tâm đến đời sống tình cảm của "Idol" nữa - cái này xem Thor 3 sẽ thấy :v ); DCEU thì xây dựng hình tượng các SAH "kín đáo" và bí mật hơn, không để lộ danh tính thật, như Justice League hoạt động trong Batcave được xây dựng bí mật của Batman.
  4. Màu phim của MCU thì trong sáng hơn, lối dẫn truyện hài hước hơn, đúng với tính cách, hình tượng các nhân vật. DCEU thì màu phim tối hơn, các thông điệp về xã hội trong phim được đặt nặng hơn, mang nhiều tầng triết lý.
  5. Sự khác biệt còn đến từ chiều sâu nhân vật gốc ở Comics nữa. Marvel Comics thì hơi hướng giải trí, thời thượng hơn; DC Comics thì các nhân vật có chiều sâu hơn, nặng tính tính xã hội, nhiều tầng triết lý hơn.
  6. Nói chung các đặc trưng khác biệt khác hầu hết là đến từ xưởng phim hay hãng sản xuất. MCU được sản xuất và phát hành bởi Marvel Studios (thuộc Disney), còn DCEU là theo cách làm phim của Warner Bros. Mà ai cũng biết Warner Bros và Disney là 2 trường phái làm phim hoàn toàn trái ngược nhau.
Trả lời

Xét trên phương diện Phim, với một người mới nhập môn nghiên cứu về thể loại phim điện ảnh các Siêu anh hùng (SAH) được chuyển thể từ Marvel Comics & DC Comics, việc đầu tiên là chúng ta cần làm rõ để hiểu một vài khái niệm sau:

  • Đầu tiên là "Thể loại phim điện ảnh Siêu anh hùng" - đây là tập rất lớn, bao gồm các các phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nói về các nhân vật anh hùng, với các kỹ năng, sức mạnh đặc biệt dùng để bảo vệ gia đình, bạn bè, quê hương, đất nước, thế giới, vũ trụ,... của họ.
  • Tiếp theo là "Thể loại phim điện ảnh SAH được chuyển thể từ Comics" - đây là tập con của tập trên.
  • Tiếp theo là "Dòng phim SAH được chuyển thể từ Marvel & DC Comics" - đây lại là tập con của tập ngay phía trên (Marvel, DC Comics chỉ là 2 trong nhiều hãng Comics về SAH trên thế giới)
  • Tiếp theo mới là "Vũ trụ điện ảnh MCU (Marvel Cinematic Universe) & DCEU (DC Extended Universe)" - Đây lại là tập con của tập ngay phía trên nữa. Vì không phải phim SAH chuyển thể từ Marvel Comics nào cũng thuộc MCU (tương tự cho DCEU).

Nói về đặc trưng của 2 dòng phim SAH chuyển thể từ Marvel & DC Comics thì hơi rộng và sẽ có rất nhiều mặt để phân tích. Ở thời điểm này, để gọn hơn và thời thượng hơn thì mọi người hay quan tâm đến những sự khác nhau đặc trưng của MCU & DCEU (nếu bắt đầu từ năm 2011 thì mình hiểu đây chính là ý của câu hỏi).

  • Về sự giống nhau thì có lẽ khá đơn giản, cả 2 cùng là thể loại viễn tưởng về Siêu anh hùng. Đều phát triển hướng khai thác hình ảnh các nhân vật ngoài mục đích điện ảnh là Phát hành Game, bán đồ chơi.
  • Còn về khác nhau đặc trưng nhất của MCU và DCEU thì mình có vài ý như sau:
  1. MCU bắt đầu từ 2008 với phim Iron Man (một nhân vật hạng B của Marvel Comics)- với xưởng phim Marvel Studios, Hãng sản xuất và phân phối là Disney. DCEU bắt đầu từ 2013 với Superman: Man of Steel (một SAH hạng A+++ của DC Comics)- với xưởng phim, hãng sản xuất và phân phối là Warner Bros.
  2. MCU lấy bối cảnh là một thế giới tương đối giống thật, như tên các thành phố là New York, London, Washington, Los Angeles, Hong Kong,....; DCEU thì chọn bối cảnh ở một thế giới không giống (không có) thật, như tên thành phố Gotham, Metropolies, Center City,...
  3. MCU xây dựng hình tượng các SAH khá mang tính "Showbiz", như Avengers hầu hết là danh tính công khai, có trụ sở, nhà riêng (thậm chí là có cộng đồng fan, và fan cũng quan tâm đến đời sống tình cảm của "Idol" nữa - cái này xem Thor 3 sẽ thấy :v ); DCEU thì xây dựng hình tượng các SAH "kín đáo" và bí mật hơn, không để lộ danh tính thật, như Justice League hoạt động trong Batcave được xây dựng bí mật của Batman.
  4. Màu phim của MCU thì trong sáng hơn, lối dẫn truyện hài hước hơn, đúng với tính cách, hình tượng các nhân vật. DCEU thì màu phim tối hơn, các thông điệp về xã hội trong phim được đặt nặng hơn, mang nhiều tầng triết lý.
  5. Sự khác biệt còn đến từ chiều sâu nhân vật gốc ở Comics nữa. Marvel Comics thì hơi hướng giải trí, thời thượng hơn; DC Comics thì các nhân vật có chiều sâu hơn, nặng tính tính xã hội, nhiều tầng triết lý hơn.
  6. Nói chung các đặc trưng khác biệt khác hầu hết là đến từ xưởng phim hay hãng sản xuất. MCU được sản xuất và phát hành bởi Marvel Studios (thuộc Disney), còn DCEU là theo cách làm phim của Warner Bros. Mà ai cũng biết Warner Bros và Disney là 2 trường phái làm phim hoàn toàn trái ngược nhau.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các nội dung khác liên quan đến Marvel

MCU & Phim Marvel, khác gì nhau?

Trình tự các phim trong vũ trụ điện ảnh Marvel?

Sự kết nối giữa các tuyến nhân vật trong MCU - Marvel Cinematic Universe?

Điểm giống nhau là ở cả 2 vũ trụ đa phần các cuộc chiến diễn ra từ các thế lực bên ngoài vũ trụ tấn công vào Trái đất nhưng mỗi vũ trụ có một chất và mục tiêu riêng. Riêng về bên DC ngoài việc chiến đấu bảo vệ vũ trụ của mình các nhân vât đa phần họ bị ám ảnh hay đi tìm một câu trả lời nào đó cho quá khứ của mình. Đa phần các cuộc chiến trong DC dẫn đến reset cả thế giới điều do các anh hùng đi tìm cách để giải cứu lấy quá khứ của mình điển hình như việc Atom đi tìm vợ mình đã mất ở một thế giới khác. The Flash tìm cách đảo ngược Quá Khứ để cứu mẹ trong Flash point. Nói một cách khác Comic DC sẽ nặng về tâm lý các nhân vật nhiều hơn.