Những loài côn trùng nào được sử dụng trong y tế để chữa bệnh?

  1. Sức khoẻ

Côn trùng đa số là các loài độc hại, thế nhưng khi sử dụng trong y tế thì sẽ phải lựa chọn những loại côn trùng thế nào?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Rất nhiều côn trùng được dùng trong y tế. Giòi của một loài ruồi được nhân nuôi vô trùng đã được dùng xử lý các vết thương thay thế thuốc kháng sinh. Nọc ong, mật ong, sữa ong chúa hay mối cánh… là nguyên liệu có giá trị làm ra thuốc chữa bệnh thấp khớp và viêm khớp. Ở Trung Quốc có phương pháp dùng ong đốt vào huyệt và xoa bóp để chữa bệnh. Xác ve sầu hay còn gọi là thiền thoái, thuyền thuế là xác lột của con ve sầu sử dụng làm thuốc trị nhiều chứng bệnh. Loài bọ ban miêu chứa trong máu và nội quản một chất là Cantharidin dùng chữa bệnh viêm thanh quản, viêm ruột, viêm bàng quang… Các nhà khoa học ước tính côn trùng có tới 7 - 8 triệu loài nhưng mới có khoảng 1 triệu loài đã biết.

Trả lời

Rất nhiều côn trùng được dùng trong y tế. Giòi của một loài ruồi được nhân nuôi vô trùng đã được dùng xử lý các vết thương thay thế thuốc kháng sinh. Nọc ong, mật ong, sữa ong chúa hay mối cánh… là nguyên liệu có giá trị làm ra thuốc chữa bệnh thấp khớp và viêm khớp. Ở Trung Quốc có phương pháp dùng ong đốt vào huyệt và xoa bóp để chữa bệnh. Xác ve sầu hay còn gọi là thiền thoái, thuyền thuế là xác lột của con ve sầu sử dụng làm thuốc trị nhiều chứng bệnh. Loài bọ ban miêu chứa trong máu và nội quản một chất là Cantharidin dùng chữa bệnh viêm thanh quản, viêm ruột, viêm bàng quang… Các nhà khoa học ước tính côn trùng có tới 7 - 8 triệu loài nhưng mới có khoảng 1 triệu loài đã biết.