Những loài động vật sống về đêm di chuyển như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Mình có một thắc mắc là các loài động vật sống về đêm thì sẽ cảm nhận ánh sáng thế nào nhỉ? Chẳng hạn như chuột, rắn, dơi hay cú mèo,... thị giác của chúng phát triển hơn con người hay sao?

doi-qua-dan-do-234324
Từ khóa: 

động vật về đêm

,

thế giới động vật

,

di chuyển

,

kiến thức chung

Các động vật săn đêm thường có các giác quan phát triển để phù hợp.

Có thể tăng cường thị giác, bằng lớp phản xạ phía sau mắt giúp tăng lượng ánh sáng đến võng mạc (Bạn có thể thấy mắt mèo, mắt cú sáng lên trong đêm là do ánh sáng phản xạ sau mắt) từ đó giúp chúng nhìn rõ hơn vào ban đêm. Hoặc các loài như rắn có thể nhìn trong vùng hồng ngoại.

Ngoài ra, các loài còn phát triển các giác quan để hỗ trợ (như mèo có tai thính, chó có mũi thính,...) hoặc thay thế hoàn toàn thị giác (như dơi dùng thính giác với vọng âm để săn mồi.).

Do đó, về tự nhiên con vật hơn con ng nhiều, con ng có mỗi cái đầu, còn lại kém phát triển cả nên phải dùng tay cầm cái đèn pin để đi đêm 😁😁

Trả lời

Các động vật săn đêm thường có các giác quan phát triển để phù hợp.

Có thể tăng cường thị giác, bằng lớp phản xạ phía sau mắt giúp tăng lượng ánh sáng đến võng mạc (Bạn có thể thấy mắt mèo, mắt cú sáng lên trong đêm là do ánh sáng phản xạ sau mắt) từ đó giúp chúng nhìn rõ hơn vào ban đêm. Hoặc các loài như rắn có thể nhìn trong vùng hồng ngoại.

Ngoài ra, các loài còn phát triển các giác quan để hỗ trợ (như mèo có tai thính, chó có mũi thính,...) hoặc thay thế hoàn toàn thị giác (như dơi dùng thính giác với vọng âm để săn mồi.).

Do đó, về tự nhiên con vật hơn con ng nhiều, con ng có mỗi cái đầu, còn lại kém phát triển cả nên phải dùng tay cầm cái đèn pin để đi đêm 😁😁

theo mình tìm hiểu một cuốn sách nào đó từng nói các loại động vật kiếm ăn vào ban đêm thì các giác quan được phát triển hơn để dễ dàng di chuyển và quan sát môi trường xung quanh
Đúng vậy