Những mặt trái của Internet làm chúng ta lo lắng?

  1. Công nghệ thông tin

Làm trong ngành internet này 10 năm, mình yêu thích vô cùng vì sự thay đổi chóng mặt của công nghệ giúp "thay đổi cuộc sống của con người", thế giới phẳng giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn với những thứ tiên tiến và văn minh hơn, giúp chúng ta có thể có được nhiều cơ hội phát triển hơn.
Nhưng càng gần đây, mình lại càng thấy nhiều góc tiêu cực của internet và lo lắng về mặt trái của nó.
Mình raise câu hỏi này muốn cùng mọi người chia sẻ những thứ mà bạn thấy ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và các vấn đề xã hội trong hiện tại và tương lai do ảnh hưởng tiêu cực từ internet.
Hình ảnh: sưu tầm Internet
Từ khóa: 

internet

,

mặt trái internet

,

công nghệ thông tin

Mình mới viết một bài về vấn đề này ở đây: https://noron.vn/post/vi-sao-noi-dung-tren-internet-co-xu-huong-xau-di-2790385515571265?rel=97249675912513822
Nói thêm là thực sự mình chưa cảm thấy có gì phải lo lắng lắm. Cuộc sống của mình từ khi disable tài khoản FB cũ, và lập FB mới với rất ít friend, cũng như sẵn sàng unfollow tất cả những người chia sẻ tin tiêu cực, dừng đọc báo online mà đọc thông qua các ứng dụng lọc tin,... Thì mình đã gần như không còn thấy lo lắng gì nữa. Tất nhiên, đánh đổi là việc quá chậm cập nhật những "xu hướng mới", nhưng có là gì đâu. "Xu hướng mới", ở một mặt nào đó, cũng có thể được xem là mặt tiêu cực của xã hội.
Trả lời
Mình mới viết một bài về vấn đề này ở đây: https://noron.vn/post/vi-sao-noi-dung-tren-internet-co-xu-huong-xau-di-2790385515571265?rel=97249675912513822
Nói thêm là thực sự mình chưa cảm thấy có gì phải lo lắng lắm. Cuộc sống của mình từ khi disable tài khoản FB cũ, và lập FB mới với rất ít friend, cũng như sẵn sàng unfollow tất cả những người chia sẻ tin tiêu cực, dừng đọc báo online mà đọc thông qua các ứng dụng lọc tin,... Thì mình đã gần như không còn thấy lo lắng gì nữa. Tất nhiên, đánh đổi là việc quá chậm cập nhật những "xu hướng mới", nhưng có là gì đâu. "Xu hướng mới", ở một mặt nào đó, cũng có thể được xem là mặt tiêu cực của xã hội.
Những Vlog, streamer - người ảnh hưởng lớn nhất tới giới trẻ hiện nay không còn là các celebs, làm nghệ thuật cần phải giữ hình ảnh, có giấy phép hành nghề.
Giờ đây bất kỳ người nào cũng có thể trở thành KoLs, và nội dung thì thật khó lường, chửi thề, ăn uống xỉ vả chửi bới người khác, khỏa thân, hằn học...
10 năm, 20 năm nữa em mình, con mình, cháu mình sẽ trở thành những con người với nền tảng về nhận thức, hành xử văn hóa như thế nào khi những thứ được chia sẻ, được ảnh hưởng, được bàn luận và theo dõi luôn là những nội dung tiêu cực như thế này ?
Kỳ thực, Internet phát triển quá nhanh, con người quá dễ dàng tiếp cận với nó. Mà dân trí, tạm gọi như vậy, phát triển không theo kịp. Thành ra Cư dân mạng quá dễ bị dắt mũi. Nếu hiểu biết nhiều như những người đã sống ở Nhật sẽ thấy clip của Khoa Pug thật lố bịch. Nhưng ko, ko đủ "trình" để biết được nên clip có tận mấy chục K like. Người ta dễ dàng tin vào những lời nói online đó mà hầu như chẳng có căn cứ ngoài số like và số view của những clip và số subs của người làm clip đó.
Và những thứ đó cho thấy 1 thứ đáng sợ của xã hội thông tin, đó là tin giả. Lời đồn đã có từ lâu, tin thật, tin giả là chuyện ko phải mới. Nhưng nhờ Internet ngày nay, những người chẳng biết gì một vấn đề vẫn viết đầy những thứ chẳng có căn cứ, công nhận môn văn học đã làm rất tốt công việc của mình. Và tệ hơn là nó làm quá tốt, quá nhiều ng nghe theo, quá nhiều ng nghe có vẻ hợp lý và like, share, càng nhiều like càng nhiều share những thông tin đó lại càng đáng tin. Và hậu quả của những thông tin giả mạo đó ko chỉ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người mà còn ảnh hưởng đến cả đời sống thậm chí cả tính mạng con người, an ninh, chính trị cả quốc gia.
Vì vậy, Internet tốt nhưng người dùng nó ko theo kịp thành thử dễ bị người ta lợi dụng, dẫn dắt đến những mục đích xấu mà họ không biết đến. Ảnh hưởng của nó là quá lớn và quá nguy hiểm. Đối với mình đây thực sự là 1 thứ đáng sợ của thời đại Internet ngày nay.
Mình thấy việc Internet đang bị biến thành nền tảng để mạt sát người khác dưới danh nghĩa 'tự do ngôn luận' cũng như dung dưỡng cho tin giả là điều đáng lo ngại.