Những quốc gia tên giống nhau nhưng lại rất khác nhau!

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Bạn có biết một vài nước trên thế giới có tên gọi khá giống nhau nhưng thực tế là những nước riêng rẽ và thậm chí không có liên hệ gì với nhau. Bài viết này sẽ cho các bạn thấy thế giới nó hack não thế nào!

1. Triều Tiên và Hàn Quốc

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân quốc nằm ở vùng Đông Á, vốn từng là một quốc gia một dân tộc nhưng sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, với sự can thiệp của Liên Xô và Hoa Kỳ, đã bị chia cắt thành 2 quốc gia riêng biệt và đỉnh cao là Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

CHDCND Triều Tiên cai quản phần phía bắc bán đảo Triều Tiên theo chủ nghĩa cộng sản, thủ đô là Bình Nhưỡng, thường được gọi ngắn gọn là Triều Tiên, Bắc Hàn hoặc Bắc Triều Tiên.

Đại Hàn Dân quốc cai quản phần phía nam theo chủ nghĩa tư bản, thủ đô là Seol, thường được gọi ngắn gọn là Hàn Quốc, Đại Hàn, Nam Hàn hoặc Nam Triều Tiên.

Trong tiếng Việt thì sự phân biệt trong tên gọi khá rõ ràng nhưng trong tiếng Anh thì cả hai đều gọi là Korea. Do đó tiếng Anh thường dùng từ North Korea (hoặc DPRK - Democratic People's Republic of Korea) và South Korea (hoặc ROK - Republic of Korea) để phân biệt 2 quốc gia này.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/3a0cedde1c3c94ca4b7682fd50d2f495.png

Ảnh 1. Quốc kỳ Triều Tiên (trái) và Hàn Quốc (phải)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/c595cab10f12d27c90bced68d73c7d0f.jpg

Ảnh 2. Lãnh thổ Triều Tiên (đỏ) và Hàn Quốc (trắng), vĩ tuyến 38 là biên giới chia cắt 2 miền

2. Congo và Congo

Câu nói "Chờ tới tết Congo" ai cũng biết rồi, vậy bạn có biết là có tới 2 quốc gia có cùng tên gọi Congo không? Đó là Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo ở Châu Phi.

Cộng hòa Congo diện tích khá nhỏ (~ 342000 km2), đôi khi còn được gọi là Congo-Brazzaville (Brazzaville chính là thủ đô).

Cộng hòa Dân chủ Congo diện tích lớn hơn hẳn, gấp gần 7 lần CH Congo (~ 2345409 km2), đôi khi còn được gọi là Congo-Kinshasa (Kinshasa chính là thủ đô) để phân biệt.

Cả 2 quốc gia cùng nằm ở vùng Trung Phi và giáp biên giới với nhau nên càng dễ nhầm lẫn! CH Congo từng là thuộc địa của Pháp còn CHDC Congo từng bị Bỉ cai trị. Cả 2 quốc gia đều dùng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/2f1f84dc2b6390bfa1d1086cb0400ee0.png

Ảnh 3. Quốc kỳ Congo-Brazzaville (trái) và Congo-Kinshasa (phải)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/14b5fc6aab25e4067c979875e5da50d2.jpg

Ảnh 4. Lãnh thổ Congo-Brazzaville (cam) và Congo-Kinshasa (vàng)

3. Samoa và Samoa thuộc Mỹ

Nhà nước Độc lập Samoa, gọi tắt là Samoa hoặc Tây Samoa, là một quốc gia độc lập, thủ đô là Apia.

Lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, gọi tắt là Samoa thuộc Mỹ, là vùng quốc hải chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, thủ đô là Pago Pago.

Cả hai đều nằm ở phía nam Thái Bình Dương, thuộc Châu Đại Dương và ngay sát nhau! Điều này gây không ít rắc rối cho những du khách mới đặt chân đến đây!

Cả 2 quốc gia cùng thuộc Quần đảo Samoa, trong đó lãnh thổ Samoa lớn hơn nhiều so với Samoa thuộc Mỹ (2842 km2 so với 199 km2).

Vào khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Anh, Mỹ và Đức cùng tranh giành quyền cai trị quần đảo. Phía Tây quần đảo Samoa trở thành thuộc địa của Đức còn phía Đông thuộc về Mỹ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 1 thì Tây Samoa bị New Zealand cai trị. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Samoa diễn ra sôi nổi và năm 1962 Tây Samoa trở thành quốc gia độc lập.

Có sự khác biệt nhất định giữa 2 quốc gia. Ví dụ Samoa thích chơi bóng bầu dục Úc và xài đồng tiền Tala, còn Samoa thuộc Mỹ thì thích chơi bóng bầu dục Mỹ và xài đồng tiền US Dollar.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/09c7e51b3646af2c587b7c50aaaa5963.png

Ảnh 5. Quốc kỳ Samoa (trái) và Samoa thuộc Mỹ (phải)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/6334acda09a4abfa9c6271f364f14a86.png

Ảnh 6. Lãnh thổ Samoa (trái) và Samoa thuộc Mỹ (phải)

4. Dominica và Dominica

Nếu bạn cho rằng các quốc gia kể trên chưa thật sự hack não thì hãy đến với Dominica và... Dominica! Vâng không có nhầm lẫn gì đâu, cả hai đều có tên y đúc nhau. Sự khác biệt nằm ở cách phát âm thôi!

Cộng hòa Dominica nằm giáp ranh với Haiti, thủ đô là Santo Domingo.

Thịnh vượng chung Dominica là một đảo quốc riêng biệt, thủ đô là Roseau.

Cả hai nằm gần nhau trên Biển Carribean thuộc vùng Trung Mỹ, và dĩ nhiên chuyện du khách đi lạc giữa 2 đảo quốc là.....hết sức bình thường.

Nhưng đừng quá lo lắng vì 2 quốc gia vẫn có sự khác biệt rõ ràng trong văn hóa. CH Dominica từng là thuộc địa của Tây Ban Nha nên ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha, còn TVC Dominica từng bị Pháp và Anh cai trị nên ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

Vì cả 2 quốc gia trong tiếng Anh đều là Dominica (tính từ cũng là Dominican) nên một trong những cách phân biệt là ở cách phát âm. CH Dominica đọc là "do-MEE-nee-cuh" với nhấn mạnh ở chữ "mi". TVC Dominica đọc là "do-mee-NEE-cuh" với nhấn mạnh ở chữ "ni"!

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/c52cf5f6045fd6ded33be1390d37774a.png

Ảnh 7. Quốc kỳ CH Dominica (trái) và TVC Dominica (phải)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/7d16833f5537366569e7bc778495cd46.jpg

Ảnh 8. Lãnh thổ CH Dominica (trái) và TVC Dominica (phải). Trong tiếng Anh thì TVC Dominica được gọi ngắn gọn là Dominica còn CH Dominica là Dominican Republic

5. Guinea, Guinea, Guinea và Guinea

Nếu bạn nghĩ thế giới đã đủ hại não rồi thì xin thưa bạn đã lầm. Tiếp theo đây sẽ là 4 quốc gia (chứ không chỉ là 2 đâu nhé!) cùng có tên là...Guinea.

3 quốc gia Guinea nằm ở Châu Phi và 1 quốc gia Guinea ở Châu Đại Dương.

Cộng hòa Guinea nằm ở vùng Tây Phi, thủ đô là Conakry, còn được gọi là Guinea-Conakry để dễ phân biệt, ngôn ngữ chính là tiếng Pháp.

Cộng hòa Guinea-Bissau cũng ở vùng Tây Phi, thủ đô là Bissau, ngôn ngữ chính là tiếng Bồ Đào Nha.

Cộng hòa Guinea Xích Đạo nằm ở vùng Trung Phi, thủ đô là Malabo, ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha.

Nhà nước Độc lập Papua New Guinea nằm ở Châu Đại Dương, giáp biên giới với tỉnh Papua của Indonesia, thủ đô là Port Moresby, ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

Cả 4 quốc gia có sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ khá rõ rệt vì bị cai trị bởi các cường quốc khác nhau. Các cường quốc từng đô hộ Guinea-Conakry là Pháp, Guinea-Bissau là Bồ Đào Nha, Guinea Xích Đạo là Tây Ban Nha và Papua New Guinea là Đức, Anh và sau cùng là Úc.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/ee3a1253a4f92fe0c743a2e85c59279e.png

Ảnh 9. Quốc kỳ Guinea-Conakry (trái bên trên), Guinea-Bissau (phải bên trên), Guinea Xích Đạo (trái bên dưới) và Papua New Guinea (phải bên dưới)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/8cd005f9e99f9a5172ca53f77275f5af.jpg

Ảnh 10. Lãnh thổ Guinea-Conakry, Guinea-Bissau và Guinea Xích Đạo. Trong tiếng Anh thì Guinea-Conakry được gọi ngắn gọn là Guinea

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/735f2a4b84debe964972b6b376b11748.jpg

Ảnh 11. Lãnh thổ Papua New Guinea

6. Ireland và Bắc Ireland

Cộng hòa Ireland, gọi ngắn gọn là Ireland, là một quốc gia độc lập, thủ đô là Dublin, ngôn ngữ chính là tiếng Ireland.

Bắc Ireland thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, gọi ngắn gọn là Bắc Ireland, là một trong 4 quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (3 quốc gia còn lại là Anh, Scotland và Wales), thủ đô là Belfast, ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

Ireland và Bắc Ireland cùng nằm trên Đảo Ireland phía bắc Đại Tây Dương thuộc vùng Tây Âu. Cả 2 có đường biên giới chung và một lịch sử đấu tranh đẫm máu. Từ năm 1801 toàn bộ Đảo Ireland bị sát nhập vào Vương quốc Anh. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ireland bùng nổ. Người dân Ireland cũng bị chia rẽ trầm trọng với 26 hạt phía nam tuyên bố độc lập (nền tảng của CH Ireland sau này) và 6 hạt phía bắc tuyên bố trung thành với Vương quốc Anh (nền tảng của Bắc Ireland sau này). Đỉnh điểm là Chiến tranh Anh-Ireland từ 1919-1921 và Nội chiến Ireland từ 1922-1923. Sau chiến tranh, CH Ireland chính thức được công nhận độc lập và Bắc Ireland được sát nhập vào Vương quốc Anh.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/141f3ec6025f9a66b1dac3e8a1123c9a.png

Ảnh 12. Quốc kỳ Ireland (trái) và Hiệu kỳ Bắc Ireland (phải). Lưu ý là Bắc Ireland vẫn chưa công nhận lá cờ nào làm hiệu kỳ chính thức, hiệu kỳ ở trên là lá cờ được sử dụng phổ biến nhất ở Bắc Ireland

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/f341fc3445d325bd2d2144344decdb4f.png

Ảnh 13. Lãnh thổ Ireland (xanh lá) và Bắc Ireland (vàng)

7. Trung Quốc và Đài Loan

Nghe có vẻ kỳ cục vì Trung Quốc và Đài Loan nghe không giống nhau chỗ nào, tuy nhiên bạn có biết quốc hiệu của cả 2 quốc gia vùng Đông Á này đều là Trung Hoa không?

Tên gọi chính thức của Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thủ đô là Bắc Kinh.

Tên gọi chính thức của Đài Loan là Trung Hoa Dân quốc, thủ đô là Đài Bắc.

Giống như Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan từng là một quốc gia một dân tộc và bị chia cắt vì ý thức hệ.

Chính quyền Trung Hoa Dân quốc của Quốc dân Đảng từng cai quản toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Nội chiến Trung Hoa bùng nổ từ 1927-1950 giữa 2 phe Quốc dân Đảng (được Hoa Kỳ ủng hộ) và Cộng sản Đảng (được Liên Xô ủng hộ). Phe Quốc dân thất bại và rút chạy ra đảo Đài Loan, phe Cộng sản chiến thắng và thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, cai quản toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày nay cả 2 bên CHND Trung Hoa và Trung Hoa DQ đều tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp duy nhất của Đại lục và từ chối công nhận lẫn nhau. Dù vậy phần lớn thế giới đều công nhận CHND Trung Hoa là Trung Quốc và gọi Trung Hoa DQ là Đài Loan. Hiện tại đang có phong trào kêu gọi đổi tên Trung Hoa DQ thành Cộng hòa Đài Loan.

Đôi khi trong tiếng Anh, Trung Quốc được gọi tắt là PRC (People's Republic of China) và Đài Loan gọi là ROC (Republic of China)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/3be52f7c58c45ce1ad2c95c2b1d56870.png

Ảnh 14. Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và Đài Loan (phải)

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/7a47ff764f76c9c344c5bcd415b74c9d.png

Ảnh 15. lãnh thổ Trung Quốc (tím) và Đài Loan (cam).

8. Mỹ và Châu Mỹ

May mắn là trong tiếng Việt có sự phân biệt dễ dàng giữa nước Mỹ (tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) và Châu Mỹ. Nhưng trong tiếng Anh thì cả 2 đều thường gọi là America (tính từ là American) và điều này gây không ít phiền toái trong giao tiếp.

Do đó tiếng Anh thường dùng "people of the United States" hoặc "The US people" để gọi người Hoa Kỳ, và "people of Americas" để chỉ người Châu Mỹ nói chung. Chữ "Americas" hoặc "Continent America" cũng được dùng để chỉ toàn bộ Châu Mỹ.

https://cdn.noron.vn/2019/02/28/76b63b9d62d8a44857158304c876cac3.jpg

Ảnh 16. Lãnh thổ Hoa Kỳ trong Châu Mỹ

9. Các trường hợp dễ nhầm lẫn khác

Ngoài các quốc gia kể trên thì còn có một số trường hợp tên gần giống nhau như:

  • Cộng hòa Niger và Cộng hòa Liên bang Nigeria ở Tây Phi
  • Cộng hòa Mauritius ở Ấn Độ Dương, Đông Phi và Cộng hòa Hồi giáo Mauritania ở Tây Phi
  • Cộng hòa Liên bang Somalia và Cộng hòa Somaliland (li khai khỏi Somalia) ở Đông Phi
  • Cộng hòa Sudan ở Bắc Phi và Cộng hòa Nam Sudan ở Đông Phi
  • Cộng hòa Cyprus và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Cyprus (li khai khỏi Cyprus) ở Địa Trung Hải, Nam Âu
  • Cộng hòa Slovakia và Cộng hòa Slovenia ở Trung Âu
  • Vương quốc Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ở Tây Á
  • Quần đảo Virgin thuộc Anh (lãnh thổ hải ngoại của Anh) và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (vùng quốc hải chưa hợp nhất của Hoa Kỳ) ở Biển Carribean, Trung Mỹ
  • Cộng hòa Hợp tác Guyana và Guiana thuộc Pháp (tỉnh hải ngoại của Pháp) ở Nam Mỹ
Từ khóa: 

địa lý

,

quốc gia

,

xã hội

,

văn hóa

Cái bản đồ Trung Quốc và Đài Loan có vẻ "sai sai", bạn có thể giải thích thêm hoặc đính chính lại được không?

Trả lời

Cái bản đồ Trung Quốc và Đài Loan có vẻ "sai sai", bạn có thể giải thích thêm hoặc đính chính lại được không?