Những rủi ro khi mang thai ở tuổi 49 là gì?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Dị Tật Bẩm Sinh

Việc ngoài phụ nữ quyết định mang thai ở tuổi ngoài 35 sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đầu tiên là việc thai nhi có thể bị những dị tật bẩm sinh mà phổ biến nhất hiện nay đó chính là hội chứng Down.

Nguyên nhân là do các nhiễm sắc thể bên trong tế bào trứng khi người phụ nữ lớn tuổi không tách biệt tốt nên dễ dẫn đến tình trạng chúng dễ kết dính lại với nhau và tạo thành những nhiễm sắc thể của hội chứng Down.

Bên cạnh đó việc thừa hay thiếu nhiễm sắc thể cũng làm cho thai nhi bị nhiều dị tật khác

Nguy cơ xảy thai cao hơn 

Theo thống kê tỷ lệ sảy thai sẽ khoảng 40% nếu phụ nữ mang thai ở tuổi trên 40. 

Ngoài ra tỉ lệ biến chứng của mẹ bầu trước và sau sinh cũng cao hơn.

Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, ngày nay công nghệ hỗ trợ sinh sản của nước ta rất hiện đại, nếu thụ tinh nhân tạo thì các bác sĩ có thể kiểm soát và sàng lọc được rất nhiều dị tật nguy hiểm ngay từ khi phôi chưa chuyển vào tử cung của mẹ bầu, ngoài ra với chế độ theo sõi kĩ càng thì mẹ bầu lớn tuổi có thể yên tâm về những nguy cơ sảy thai hay biến chứng.

Vì vậy để biết chính xác nhất tình hình của bản thân thì bạn nên đến các cơ sở hỗ trợ sinh sản để được tư vấn chuyên sâu nhé.

Trả lời

Dị Tật Bẩm Sinh

Việc ngoài phụ nữ quyết định mang thai ở tuổi ngoài 35 sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đầu tiên là việc thai nhi có thể bị những dị tật bẩm sinh mà phổ biến nhất hiện nay đó chính là hội chứng Down.

Nguyên nhân là do các nhiễm sắc thể bên trong tế bào trứng khi người phụ nữ lớn tuổi không tách biệt tốt nên dễ dẫn đến tình trạng chúng dễ kết dính lại với nhau và tạo thành những nhiễm sắc thể của hội chứng Down.

Bên cạnh đó việc thừa hay thiếu nhiễm sắc thể cũng làm cho thai nhi bị nhiều dị tật khác

Nguy cơ xảy thai cao hơn 

Theo thống kê tỷ lệ sảy thai sẽ khoảng 40% nếu phụ nữ mang thai ở tuổi trên 40. 

Ngoài ra tỉ lệ biến chứng của mẹ bầu trước và sau sinh cũng cao hơn.

Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, ngày nay công nghệ hỗ trợ sinh sản của nước ta rất hiện đại, nếu thụ tinh nhân tạo thì các bác sĩ có thể kiểm soát và sàng lọc được rất nhiều dị tật nguy hiểm ngay từ khi phôi chưa chuyển vào tử cung của mẹ bầu, ngoài ra với chế độ theo sõi kĩ càng thì mẹ bầu lớn tuổi có thể yên tâm về những nguy cơ sảy thai hay biến chứng.

Vì vậy để biết chính xác nhất tình hình của bản thân thì bạn nên đến các cơ sở hỗ trợ sinh sản để được tư vấn chuyên sâu nhé.