Những tập tục "tết xưa" có nên bỏ không?

  1. Văn hóa

Nhịp sống hiện đại khiến một số phong tục ngày tết xưa không còn phù hợp nhưng có những phong tục mà theo mình đó là đặc trưng của tết Việt như: cúng/ ăn bánh chưng củ kiệu/dưa món, cả nhà bày mâm cúng đón giao thừa, dựng cây niêu ngày tết, chưng dưa hấu, hái lộc đầu xuân, xông đất đầu năm, mừng tuổi, lì xì... là những việc mà dù giàu hay nghèo, hiện đại hay lạc hậu vẫn có thể duy trì vì nét đặc trưng ngày tết của dân tộc.

Theo ý kiến cá nhân các bạn, những phong tục ngày tết nào nên gìn giữ và những phong tục tết nào nên bỏ đi vì đã không phù hợp?

Từ khóa: 

tết

,

phong tục

,

văn hóa

Phong tục tốt đẹp thì nên giữ lại cả và hầu như phong tục ngày Tết của người Kinh ta trải qua mấy ngàn năm cũng đều tốt đẹp cả. Mặc dù có thể khá là mệt với việc trang hoàng nhà cửa, làm dưa làm mứt nhưng mệt mà vui mà. Phong tục ông bà để lại, đó là truyền thống văn hóa, cái nét riêng của ng Việt xưa nay. Mình tự hào là ng Việt, ra với thế giới luôn muốn thế giới luôn biết mình là ng Việt chứ ko phải bị nhầm lẫn ng Tàu. Việc giữ lại nét riêng là cần thiết vậy.

Các bạn nghĩ thế nào về việc đàn ông mặc váy? Cả thế giới ai cũng thấy hài hước phải không? Vậy mà đàn ông Scotland vẫn mặc đấy thôi 😁😁

Chỉ có những kiểu đánh bạc ngày tết thì nên hạn chế thôi, hoặc bỏ hẳn, nhiều ng làm cả năm tích tiền nướng vào sới bạc ngày tết như vậy ko tốt. Còn việc biến tướng của các phong tục tốt đẹp cũng nên bị loại bỏ như biếu xén ngày tết, hoặc lì xì đầu năm. Ngày nay nó thành cái cớ để đút lót, hối lộ công khai mà ko cần phải nghĩ lý do cho nó. Cái này là "tết nay" nên bỏ đi 😂😂

Trả lời

Phong tục tốt đẹp thì nên giữ lại cả và hầu như phong tục ngày Tết của người Kinh ta trải qua mấy ngàn năm cũng đều tốt đẹp cả. Mặc dù có thể khá là mệt với việc trang hoàng nhà cửa, làm dưa làm mứt nhưng mệt mà vui mà. Phong tục ông bà để lại, đó là truyền thống văn hóa, cái nét riêng của ng Việt xưa nay. Mình tự hào là ng Việt, ra với thế giới luôn muốn thế giới luôn biết mình là ng Việt chứ ko phải bị nhầm lẫn ng Tàu. Việc giữ lại nét riêng là cần thiết vậy.

Các bạn nghĩ thế nào về việc đàn ông mặc váy? Cả thế giới ai cũng thấy hài hước phải không? Vậy mà đàn ông Scotland vẫn mặc đấy thôi 😁😁

Chỉ có những kiểu đánh bạc ngày tết thì nên hạn chế thôi, hoặc bỏ hẳn, nhiều ng làm cả năm tích tiền nướng vào sới bạc ngày tết như vậy ko tốt. Còn việc biến tướng của các phong tục tốt đẹp cũng nên bị loại bỏ như biếu xén ngày tết, hoặc lì xì đầu năm. Ngày nay nó thành cái cớ để đút lót, hối lộ công khai mà ko cần phải nghĩ lý do cho nó. Cái này là "tết nay" nên bỏ đi 😂😂

có cái nên và không nên. lúc nào cũng vậy mà.
Tại sao nó lại không phù hợp? Mình chẳng thấy có gì là không phù hợp cả, theo bạn thế nào mới là phù hợp, mỗi người ôm một chiếc điện thoại và như thế mới là phù hợp à?

Mình nghĩ những tập tục như:

  • Tết ông công ông táo 
  • Mâm cơm ngày 30 tết, Cúng giao thừa ...
  • Tục xông nhà, xông đất, đi lễ chùa đầu năm, tục lì xì năm mới ...
  • Tục dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón tết; chơi cây cảnh chơi hoa ngày Tết; mâm ngũ quá & các đồ ăn truyền thống như bánh chưng bánh dày và đồ ăn theo vùng miền ...
  • Sum họp gia đình ngày Tết ...

Tất cả những tập tục này mình thấy nó đều có ý nghĩa, tốt đẹp và mình nghĩ nên gìn giữ nó. 

Tuy nhiên nó nên bớt đi những gánh nặng, do theo thời gian đời sống nâng cao những nhu cầu ăn uống nó không còn lớn như trước kia nên việc chuẩn bị Tết nó cũng nên bớt gánh nặng đi. Ví dụ: 

  • Bớt việc trữ quá nhiều thức ăn trong ngày Tết gây lãng phí (do trước kia mấy ngày Tết chợ ko mở nên thường trữ rất nhiều thức ăn)
  • Giảm những gánh nặng ăn uống xuống & tăng những khoảng thời gian nghỉ ngơi, ăn chơi & sum họp bên nhau nhiều hơn  --> Bớt Ăn tết, tập trung Chơi Tết & Vui Tết :)