Những thói quen tốt

  1. Kỹ năng mềm

1- LÀM CHỦ THỜI GIAN

Thời gian là tất cả, bởi vậy những người thành công đều là những người biết sử dụng thời gian. Thời gian chính là thứ đáng quý nhất. Muốn nên sự nghiệp lớn, đầu tiên ta phải biết cách sử dụng quỹ thời gian của mình.

image

- Bạn yêu cuộc sống ? Nếu vậy đừng lãng phí thời gian, vì nó là nguyên liệu tạo nên cuộc sống.

Chính Franklin đã nói thế. Ông nhấn mạnh : Vì thời gian là tiền bạc, nên chỉ khi biết coi trọng thời gian, bạn mới đạt được thành công. Sinh mệnh của con người là hữu hạn, nên thời gian chính là tài sản quý báu mà mỗi người cần trân trọng nhất.

Khi Bell nghiên cứu chế tạo máy điện thoại thì một người khác cũng tiến hành thí nghiệm tương tự. Cả hai người cùng lúc có những tiến triển quan trọng. Bell đăng ký bản quyền sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Chính 120 phút này đã đưa Bell trở thành nhà phát minh điện thoại, giành được thành công và danh vọng.

Hãy nhớ rằng : Người muốn làm sự nghiệp lớn cần phải có thói quen đầu tiên là : quý trọng thời gian, khiến mỗi giây mỗi phút đều có giá trị.

2- HÀNH ĐỘNG MỚI THÀNH CÔNG

Nguyên thủ tướng Anh Churchill từng nói :

- Có thể hành động không đem lại kết quả như mong muốn, nhưng nếu không hành động thì sẽ chẳng có kết quả gì.

Vì qua hành động bạn sẽ tìm thấy niềm vui, phát huy năng lực của mình, đạt được tới thành công.

Hàng ngày, có biết bao nhiêu người bỏ qua những ý tưởng mới mà khó khăn lắm mới nghĩ ra được, bởi họ không dám thực hiện chúng. Sau một thời gian, những ý tưởng đó lại quay lại giày vò chính họ.

Nhiều người hay nói rằng :

- Nếu lúc đó tôi bắt tay vào vụ làm ăn ấy thì có lẽ đã phát tài từ lâu rồi.

Một ý tưởng hay mà bị chết ngay khi còn thai nghén thì không thể không nuối tiếc, không bao giờ có thể quên nổi. Do vậy, nếu đã có ý tưởng tốt, một sáng kiến hay rồi thì bạn hãy thực hiện ngay đi !

Nếu đã xác định rõ mục tiêu cuộc đời và những mục tiêu nhỏ cho từng giai đoạn thì hãy thực hiện ngay. Nếu không hành động, bạn sẽ không bao giờ có được thành công, mãi mãi sống trong tiếc nuối.

Chỉ có hành động mới có thể đem lại sức mạnh cho cuộc sống. Vì hành động quyết định giá trị của bạn !

3- ĐỂ PHÁT HUY MẠNH MẼ TIỀM NĂNG CẦN PHẢI HÀNH ĐỘNG

Hành động giúp phát huy mạnh mẽ tiềm năng. Và khoa học đã chứng minh rằng, tiềm năng của con người là vô hạn. Hành động sẽ thúc đẩy tiềm năng phát triển. Sự phát triển của hành động tất yếu lại dẫn đến những hành động lớn hơn.

Trong Kinh Tân ước có ghi lại câu chuyện mà Đức Chúa kể cho các tín đồ nghe :

" Một nhà quý tộc sắp phải đi xa, liền gọi ba người hầu đến, chia tiền cho họ theo năng lực của từng người.

Sau này khi trở lại, nhà quý tộc cho gọi đám người hầu đến và hỏi :

- Các ngươi đã sử dụng số tiền ta đưa cho như thế nào ?

Người hầu thứ nhất đáp :

- Thưa chủ nhân, ông cho con 5.000 lạng bạc, con liền đem đi buôn bán. Bây giờ đã kiếm được thêm 5.000 lạng nữa.

Nghe vậy nhà quý tộc vô cùng sung sướng khen :

- Tốt, ngươi rất trung thành với ta, lại có tài như vậy, ta sẽ giao cho quản nhiều việc.

Người hầu thứ hai nói :

- Thưa chủ nhân, từ 2.000 lạng bạc ông đưa cho con, con đã kiếm được 2.000 lạng.

Ông củ rất vui mừng, khen :

- Ừ, ta sẽ giao cho người một số việc.

Người hầu thứ ba đến trước mặt ông chủ, mở chiếc khăn tay được gói cẩn thận ra :

- Thưa chủ nhân tôn kính ! 1.000 lạng bạc của ngài vẫn còn đây. Tôi đã chôn nó ở dưới đất, nghe nói ngài quay về thì liền đào nó lên.

Ông chủ bỗng sầm mặt xuống mắng :

- Người là tên hầu lười nhác, làm uổng phí tiền bạc của ta.

Ông chủ lấy lại 1.000 lạng bạc, đưa cho người hầu thứ nhất.

Chôn tiền tức là không biết hành động, cũng chính là làm lãng phí tiềm năng của mình.

Hành động sẽ tạo ra tiền bạc, hành động giúp bạn đi đến thành công. Vậy bắt đầu từ bây giờ, bạn hãy hành động ngay.

(NHỮNG BÍ QUYẾT LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN)

Từ khóa: 

kỹ năng mềm