Những tips học ngôn ngữ hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

Mình đang bắt đầu tự học ngôn ngữ, có tips nào để tự học ngôn ngữ hiệu quả ko ạ?

Từ khóa: 

tips

,

học

,

ngôn ngữ

,

ngoại ngữ

Mình thì không thích học kiểu gò bó nên mình học bằng âm nhạc với xem phim và đỉnh nhất là đọc sách có ảnh minh họa cho trẻ em. Đầu tiên vẫn phải có khối lượng từ vựng nhất định trước nhé (khoảng 100 từ thông dụng thôi).

Về nghe nhạc thì mình là đứa đã thích bài gì thì nghe mòn lỗ tai mới thôi nên là mình thuộc lời luôn sau đó ngồi dịch những từ mình chưa biết, xem vietsub bài đó từ nhiều kênh. Nhờ phương pháp này mình nhớ được từ và biết cả ngữ cảnh sử dụng của từ nữa nhé.

Về xem phim: Mình xem có vietsub trước sau đó xem lại bằng engsub và cuối cùng là không sub. (Chỉ áp dụng với mấy phim cực hay thôi vì phim dài nên mình lười:)))

Đọc sách, truyện thiếu nhi: Cách này rất hay với những bạn có từ vựng ít nhé. Đọc có tranh ít chữ làm mình đỡ lười hơn hẳn mà cũng hiểu nữa vì toàn từ thông dụng ý.

Cuối cùng thì chúc bạn có thể áp dụng thành công nhé!

Hôm trước có bạn hỏi câu này rồi nên mình copy lại share cho bạn nhé.

Ngoài ra bạn có thể follow Youtube của chị Khánh Vy, Meichan để tìm được nhiều phương pháp hay nè. Quan trọng là phải luyện và cho bản thân tiếp xúc thật nhiều với ngôn ngữ đó.

Trả lời

Mình thì không thích học kiểu gò bó nên mình học bằng âm nhạc với xem phim và đỉnh nhất là đọc sách có ảnh minh họa cho trẻ em. Đầu tiên vẫn phải có khối lượng từ vựng nhất định trước nhé (khoảng 100 từ thông dụng thôi).

Về nghe nhạc thì mình là đứa đã thích bài gì thì nghe mòn lỗ tai mới thôi nên là mình thuộc lời luôn sau đó ngồi dịch những từ mình chưa biết, xem vietsub bài đó từ nhiều kênh. Nhờ phương pháp này mình nhớ được từ và biết cả ngữ cảnh sử dụng của từ nữa nhé.

Về xem phim: Mình xem có vietsub trước sau đó xem lại bằng engsub và cuối cùng là không sub. (Chỉ áp dụng với mấy phim cực hay thôi vì phim dài nên mình lười:)))

Đọc sách, truyện thiếu nhi: Cách này rất hay với những bạn có từ vựng ít nhé. Đọc có tranh ít chữ làm mình đỡ lười hơn hẳn mà cũng hiểu nữa vì toàn từ thông dụng ý.

Cuối cùng thì chúc bạn có thể áp dụng thành công nhé!

Hôm trước có bạn hỏi câu này rồi nên mình copy lại share cho bạn nhé.

Ngoài ra bạn có thể follow Youtube của chị Khánh Vy, Meichan để tìm được nhiều phương pháp hay nè. Quan trọng là phải luyện và cho bản thân tiếp xúc thật nhiều với ngôn ngữ đó.

Nếu bạn đang tự học Tiếng Anh, mình recommend cho bạn tham gia các group Tự học Ielts, Ielts Việt, English Club HEC... có rất nhiều bài viết hay chia sẻ các tips từ các bạn đã tự ôn và đạt được chứng chỉ Ielts, Toeic rất cao, bên cạnh đó còn rất nhiều nguồn tài liệu miễn phí nữa,học không xuể luôn. Ngoài ra bạn có thể follow nhưng tài khoản studywithme trên instagram hoặc tiktok, các bạn ấy chia sẻ rất nhiều bài đăng hay về các cách học tiếng anh cũng như tips trình bày vở rất khoa học, dễ tiếp thu, nhìn là muốn học liền, theo mình là rất thú vị. Bạn có thể tham khảo. Tiếp thu một ngôn ngữ mới là rất khó nhưng cũng rất cuốn, chúc bạn thành công nhé, mình cũng đang tự học Tiếng Anh đó.

Cố gắng cân bằng giữa input và output nha. Nạp vào bao nhiêu thì mình cố gắng sử dụng nó càng nhiều càng tốt. Nạp vào từ vựng, ngữ pháp, nghe băng thì phải luyện nói ra, viết ra, phải sử dụng nó thực sự, đừng chỉ thụ động tiếp thu.

Luyện nghe và nói thật nhiều nữa. Đến giờ mình rất hối hận vì trước đã không luyện nghe và nói nhiều. Thực sự rất quan trọng đó.