Những yếu tố nào ảnh hưởng đến màu da của con người?

  1. Kiến thức chung

Ngày xưa mình học lịch sử hay sinh học thấy thầy cô có nhắc đến gen và thời tiết là một trong các nguyên nhân khiến con người có 3 sắc tộc: da vàng, da trắng và da đen.

Tuy nhiên về sâu xe thì mình chưa nắm rõ điều này. Mọi người còn biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến màu da con người không nhỉ?

Từ khóa: 

sinh học

,

da người

,

gen di truyền

,

kiến thức chung

Bạn có thấy sự phân bố tự nhiên của 3 màu da. Vùng ôn đới là ng da trắng, cận nhiệt đới là da vàng và vùng nhiệt đới, xích đạo là da đen.

Chủ yếu là do thời tiết, ở vùng vĩ độ càng thấp thì nắng càng nhiều. Khi cư dân sống ở đó da sẽ sản sinh melamine để hạn chế tác động của ánh nắng. Càng lên vĩ độ cao thì càng ít ánh nắng, da càng nhạt màu dần. Sau rất nhiều đời cơ thể sẽ tiến hóa dần để có màu da như hiện nay. Các gen quy định về màu da cũng trội theo vậy.

Trả lời

Bạn có thấy sự phân bố tự nhiên của 3 màu da. Vùng ôn đới là ng da trắng, cận nhiệt đới là da vàng và vùng nhiệt đới, xích đạo là da đen.

Chủ yếu là do thời tiết, ở vùng vĩ độ càng thấp thì nắng càng nhiều. Khi cư dân sống ở đó da sẽ sản sinh melamine để hạn chế tác động của ánh nắng. Càng lên vĩ độ cao thì càng ít ánh nắng, da càng nhạt màu dần. Sau rất nhiều đời cơ thể sẽ tiến hóa dần để có màu da như hiện nay. Các gen quy định về màu da cũng trội theo vậy.

Do nồng độ tia UV có trong ánh sáng mặt trời nhé bạn. Nồng độ này theo từng vùng, từng châu lục là khác nhau. Những khu vực nắng nóng quanh năm như châu Á và VN thì nồng độ này mạnh hơn (do chúng ta ở gần xích đạo), vì thế con người ở những khu vực này 'tiến hóa' có lớp da sậm màu hơn (quá trình này là do melanocytes trong da tiết ra melanin) để cản bớt tia UV để bảo vệ cơ thể. Những người da trắng sống ở khu vực khí hậu lạnh thì trong da chứa ít thành phần melanin.