Nội dung khiêu dâm là phương tiện kiếm tiền nhanh và nhiều. Tại sao nó không được phổ biến trong các ngành nghề khác để kiếm được nhiều tiền hơn?

  1. Tình dục

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Cũng giống như công nghệ vậy, khi áp dụng nó vào tất cả các lĩnh vực đều vừa phát triển, vừa kiếm ra được nhiều tiền. Ở đây nội dung khiêu dâm cũng là một nguồn tài nguyên dồi dào không kém.

https://cdn.noron.vn/2022/12/17/150316498597176-1671270367.jpg

Bạn có thể bắt gặp ở các nền tảng mxh như tiktok, facebook, twitter, telegram tràn đầy những nội dung khiêu dâm và kết quả nó thu về là những trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, mỗi năm kiếm về hàng tỷ USD.

Nếu áp dụng kiểu đó vào toàn bộ thì mọi thứ sẽ phát triển hơn chứ nhỉ?

Từ khóa: 

chuyện người lớn

,

hỏi đáp tình dục

,

tình dục

,

hỏi xoáy đáp hay

Mình không nghĩ đó là một ý kiến tốt, mục đích của nội dung khiêu dâm là giải quyết nhu cầu cho mọi người, nhưng nó cần phải được hạn chế trong một sân chơi nhất định. Hầu hết các ngành nghề mũi nhọn, khoa học-công nghệ-giáo dục sẽ không thể áp dụng hình thức khiêu dâm vào được, đơn giản là nó không những chẳng giúp được gì mà còn mang lại những hệ lụy, tác động tiêu cực đến sự phát triển và đời sống nhân loại.

Bên cạnh đó, khi nói về nội dung khiêu dâm, tâm điểm chính sẽ là phụ nữ, họ sẽ trở thành một trong những công cụ kiếm tiền chính, giá trị con người sẽ phân đo theo kiểu khác, định kiến sẽ xảy ra,....Và muôn vàn những vấn đề xã hội mọc lên.

Sự phát triển của một quốc gia, hay một nền văn minh họ không chú trọng vào việc kiếm nhiều tiền thế nào, hoặc tiếng tăm đến đâu. Cái chúng ta thực sự muốn chính là tạo ra giá trị cho nhân loại và khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Nội dung khiêu dâm không đáp ứng được tiêu chí này, thậm chí nó còn tạo những phản ứng tiêu cực với toàn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến một quốc gia. 

Trả lời

Mình không nghĩ đó là một ý kiến tốt, mục đích của nội dung khiêu dâm là giải quyết nhu cầu cho mọi người, nhưng nó cần phải được hạn chế trong một sân chơi nhất định. Hầu hết các ngành nghề mũi nhọn, khoa học-công nghệ-giáo dục sẽ không thể áp dụng hình thức khiêu dâm vào được, đơn giản là nó không những chẳng giúp được gì mà còn mang lại những hệ lụy, tác động tiêu cực đến sự phát triển và đời sống nhân loại.

Bên cạnh đó, khi nói về nội dung khiêu dâm, tâm điểm chính sẽ là phụ nữ, họ sẽ trở thành một trong những công cụ kiếm tiền chính, giá trị con người sẽ phân đo theo kiểu khác, định kiến sẽ xảy ra,....Và muôn vàn những vấn đề xã hội mọc lên.

Sự phát triển của một quốc gia, hay một nền văn minh họ không chú trọng vào việc kiếm nhiều tiền thế nào, hoặc tiếng tăm đến đâu. Cái chúng ta thực sự muốn chính là tạo ra giá trị cho nhân loại và khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Nội dung khiêu dâm không đáp ứng được tiêu chí này, thậm chí nó còn tạo những phản ứng tiêu cực với toàn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến một quốc gia. 

Thực ra mà nói mình nghĩ đến bây giờ nội dung khiêu dâm vẫn chưa được công nhận là ngành nghề chân chính đâu. Nó chỉ phục vụ phần nào nhu cầu của một bộ phận công chúng thôi và bộ phận đó không đủ để thuyết phục xã hội công nhận. Bởi vậy nên đa phần mình thấy bây giờ các web nội dung khiêu dâm đều là web chui thôi. Chính vì chui nên kiếm tiền mới nhanh và dễ. 

Một ngành nghề có thể được công nhận theo mình phải đảm bảo về giá trị đạo đức và được quy định, bảo vệ bởi pháp luật. Hiện nay khiêu dâm còn gây ra đầy rẫy tranh cãi liên quan tới giáo dục giới tính và tình dục toàn diện, trong khi đó các giá trị về đạo đức và pháp luật cũng không được coi trọng. Nếu có một ngày nó thực sự trở nên phổ biến thì đáng lo đấy, mà chưa chắc phổ biến thì nó vẫn sẽ kiếm chác được nhiều nữa đâu =)))

Nó kiếm đc nhiều vì nó thu hút. No thu hút lại vì nó ít đc phổ biến. Chứ nó mà phổ biến tràn lan, mở mắt ra đã thấy thì 1 thời gian ngắn sau ng ta sẽ lãnh cảm hết. Lúc đó thì xoay vòng lại, ko mấy ai them xem. Nó lại "ế" thôi. Nên chả ai phổ biến làm gì.
Nhưng quan trọng hơn, nó ảnh hưởng ko tốt đến sự phát triển của xã hội. Nên mới bị cấm đoán (và trở nên thu hút). Chứ kiếm nhanh và nhiều sao bằng ma túy, vũ khí chứ, và có ai cho phổ biến 2 thứ này đâu.

Ít hoặc vừa đủ thì còn chấp nhận được. Nhiều mà lại được áp dụng như công nghệ bây giờ thì đúng là...một sự hủy diệt. Hãy tưởng tượng xem, sáng mở mắt ra, nhìn vào thời khóa biểu thấy môn Toán khiêu dâm, Văn khiêu dâm, Nghệ thuật khiêu dâm, Lý dâm dâm (4 tiết). Ra đường lúc nào cũng thấy phụ nữ đàn ông ăn mặc kiểu khiêu dâm, việc ăn uống, đọc tin tức bị truyền tải nội dung khiêu dâm,....

Khi ấy thì bạn sẽ bị stress vì bị khiêu dâm quá nhiều, mẫn cảm với tình dục và tình yêu. Thế giới bị đảo lộn 3600 độ! Con người sẽ bị tuyệt chủng vì...khiêu dâm!

Không thể so sánh bản chất của mạng xã hội với những ngành nghề khác được. Bản thân nó được tạo ra nhằm mục đích kết nối, tạo một môi trường cho một cộng đồng, vậy nên điều nó cần làm là phải có những nội dung thu hút người xem, cho phép tự do ngôn luận và toàn bộ các chủ đề (bao gồm cả chủ đề Tình dục, nội dâm khiêu dâm,...). Còn các ngành nghề khác và phương tiện khác thì tôi không biết là nội dung khiêu dâm có tác dụng gì và giúp được gì cho điều đó, quảng bá sản phẩm 🤔 hay thiết kế sản phẩm theo kiểu âm đạo phụ nữ; dạy triết học thông qua vagina chăng? 

Thứ nhất, đây là nội dung nhạy cảm mà những thứ nhạy cảm không nên sử dụng tràn lan. Bạn thử nghĩ xem người ta thường tiêu thụ nội dung khiêu dâm như thế nào? Có phải trong 1 căn phòng khoá chặt cửa, không gian tối mịt? Chắc ko có ai ra quán cafe mở khiêu dâm lên xem đâu nhỉ?

Thứ hai, mình cũng chưa rõ ý bạn là đưa nội dung khiêu dâm áp dụng vào các lĩnh vực khác như thế nào? Đưa hình khiêu dâm lên bao bì chai nước ngọt hay sao? Thật lố lăng.

Thứ ba, giả sử khiêu dâm được áp dụng như câu hỏi của bạn vậy liệu theo thời gian loại nội dung này còn đủ thu hút để kiếm nhiều tiền nữa ko? Cái gì xuất hiện nhiều cũng sẽ trở thành nhàm chán, khi đã nhìn quá nhiều thì ko ai muốn nhìn thấy nữa.

Câu hỏi của đạo hữu làm tôi nghĩ đến Dâm quốc trong phim Kuroinu Kedakaki Seijo wa Hakudaku ni Somaru